Ngôi sao K.League sẽ giúp U22 Việt Nam lộ hết 'tử huyệt'?

(Baonghean.vn) - Gặp Ngôi sao K.League là cơ hội không thể tốt hơn để U22 Việt Nam bộc lộ hết những điểm yếu của mình trước khi có chuyến tập huấn nước ngoài.    

Năm 2017, U22 Việt Nam đã có 3 đợt tập trung và các trận đấu giao hữu gặp U20 Argentina, CLB Viettel và 3 trận đấu chính thức tại VL U23 châu Á trước khi chạm trán các ngôi sao K.League. Nhìn lại hành trình đã qua, U22 Việt Nam đã để thua tổng cộng 8 bàn thắng/5 trận. Trong đó có đến 5 bàn thua đáng giá “tiền tỷ” ở trận gặp U20 Argentina.

Tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn chưa có được phong độ tốt nhất - Ảnh: Đức Đồng
Tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn chưa có được phong độ tốt nhất. Ảnh: Đức Đồng

Trong 5 bàn thua đó, có 2 lần thủ môn Phí Minh Long mắc những sai số, động tác thừa và đứng sai vị trí. Hai tình huống để mất bóng và 2 tình huống đá phạt góc của đối thủ. Đó thực sự là một bài “test” quý giá cho hàng thủ U22 Việt Nam.

Bàn thua tiếp theo là ở trận gặp U22 Macau khi các học trò HLV Hữu Thắng đã sút tung lưới đối phương đến 8 lần và một thoáng thiếu tập trung giữa cặp trung vệ Đình Trọng, Văn Khánh đã khiến U22 Việt Nam bị thủng lưới.

Cho đến trận gặp U22 Hàn Quốc, lại một lần nữa khả năng ra vào thiếu quyết đoán của thủ môn và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của Tiến Dũng khiến U22 Việt Nam phải trả giá. Tổng cộng, có ít nhất 4 lần U22 Việt Nam gặp vấn đề nghiêm trọng trong khâu chống bóng bổng.

Bàn thua còn lại đến từ lỗ hổng của Tiến Dũng để lại trong trận gặp U22 Hàn Quốc khi anh ra ngoài sân để các nhân viên y tế chăm sóc. Tuấn Anh dù đã từng thi đấu trung vệ ở V.League nhưng không thể cản nổi pha phối hợp chớp nhoáng của tiền đạo Hàn Quốc. Hai bàn thua thực sự là những bài học cá nhân dành cho thủ môn và trung vệ của U22 Việt Nam.

ĐT U22 Việt Nam sẽ còn bộc lộ nhiều sai sót nơi hàng phòng ngự và cần hoàn thiện khâu tổ chức tấn công - Ảnh: Đức Đồng
ĐT U22 Việt Nam sẽ còn bộc lộ nhiều sai sót nơi hàng phòng ngự và cần hoàn thiện khâu tổ chức tấn công - Ảnh: Đức Đồng

Ngoài ra, từ ý đồ chơi đôi công của HLV Hữu Thắng ở trận đấu đó, chắn chắn chiến lược gia xứ Nghệ đã nhận ra bài toán ở khu trung tuyến khi cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều thi đấu dưới sức. Một phần đến từ đẳng cấp của U22 Hàn Quốc, một phần đến từ những điểm tương đồng của cặp tiền vệ này, đó chính là khả năng phòng ngự từ xa. Khi 2 tiền vệ trung tâm của HAGL khá rối và giẫm chân nhau, HLV Hữu Thắng đã rút Tuấn Anh ra để thay bằng Văn Khánh. Đồng thời, Duy Mạnh nhận nhiệm vụ đánh chặn từ xa đã giúp lối chơi tấn công của U22 Việt Nam được cải thiện rõ rệt vì có nhiều bóng hơn.

Phong độ của các tiền đạo đã được kiểm chứng khi lần lượt Văn Toàn, Thanh Bình, Công Phượng và cả Đức Chinh đã có được bàn thắng. Tuy nhiên, cảm giác bóng và bản năng săn bàn của Tuấn Tài sẽ là mục tiêu còn lại của hàng công U22 Việt Nam.

Các ngôi sao K.League là những cầu thủ có đẳng cấp thực sự, những cầu thủ hàng đầu đang chơi bóng tại Hàn Quốc, vì vậy sẽ không có gì bất ngờ khi HLV Hữu Thắng tiếp tục thử nghiệm khả năng tấn công và chống phản công của đội hình 4 hậu vệ, 4 tiền vệ và 3 tiền đạo (4-1-2-3). Bao gồm 1 tiền vệ đánh chặn, 1 tiền vệ trung tâm có thiên hướng tấn công, 2 tiền đạo hộ công và 1 trung phong.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đang bị các đồng đội như Đức Chinh, Thanh Bình, Văn Toàn bỏ lại phía sau vì vừa trở lại sau chấn thương - Ảnh: Đức Đồng
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đang bị các đồng đội như Đức Chinh, Thanh Bình, Văn Toàn bỏ lại phía sau vì vừa trở lại sau chấn thương. Ảnh: Đức Đồng

Theo tiền lệ, thủ môn Tiến Dũng dù đã mắc sai lầm nhưng nếu vì sai lầm đó mà cất thủ môn này lên băng ghế dự bị sẽ khiến cầu thủ này bị gánh nặng tâm lý và mất đi sự tự tin. Xét về các chỉ số, Tiến Dũng đang được đánh giá cao hơn Minh Long, và nhiều khả năng BHL U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tin tưởng thủ môn này.

Kết thúc trận giao hữu gặp các ngôi sao K.League, U22 Việt Nam vẫn còn 2-3 trận đấu nữa tại Hàn Quốc để ổn định bộ khung và hoàn thiện về mặt chiến thuật. Tại nước ngoài, U22 Việt Nam có thể tập trung “mài dao” trước thềm SEA Games mà không bị truyền thông quan tâm quá mức. Đó là công đoạn cuối cho quá trình chuẩn bị, cũng là khoảng thời gian các cầu thủ sắp sửa đạt điểm rơi phong độ.

Vậy nên, khó có thể hy vọng ở một trận đấu mãn nhãn của U22 Việt Nam trước các ngôi sao K.League dù là với sơ đồ chiến thuật như thế nào. Kết quả có thể sẽ khiến người hâm mộ Việt Nam thất vọng nhưng điều đó hoàn toàn có lợi cho SEA Games 29./.

Trung Kiên

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.