Giờ ai dám bảo HLV Nguyễn Hữu Thắng 'cục bộ'!

(Baonghean.vn) - Sau 2 trận đấu đầu tiên tại SEA Games 29, mới chỉ có 3/5 cầu thủ quê xứ Nghệ được ra sân trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam. Trong đó, Tuấn Tài vào thay người.

Từ quá trình chuẩn bị cho đến khi kết thúc AFF CUP 2016, HLV Nguyễn Hữu Thắng phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích đến từ giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà về vấn đề nhân sự ở ĐTVN.

Bắt đầu từ bản danh sách triệu tập cầu thủ, không có gương mặt nào là người miền Nam. Tiếp đó là việc loại Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), giữ lại Phi Sơn (SLNA). Cuối cùng là những sai lầm của Đình Đồng, Ngọc Hải và chiếc thẻ đỏ tai hại của Nguyên Mạnh trong trận bán kết lượt về với ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình.

HLV Nguyễn Hữu Thắng từng bị chỉ trích vì tính cục bộ, địa phương ở ĐTVN. Ảnh: Trâm Uyên
HLV Nguyễn Hữu Thắng từng bị chỉ trích vì tính cục bộ, địa phương ở ĐTVN. Ảnh: Trâm Uyên

Không ít các chuyên gia đã lên tiếng bảo vệ HLV Nguyễn Hữu Thắng. Bản thân vị chiến lược gia sinh năm 1972 cũng khẳng định: “ĐTQG không phải là nơi tồn tại tính cục bộ, địa phương”. Nhưng dư luận vẫn bỏ ngoài tai tất cả và mặc nhiên kết tội HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Chính điều này cùng với nỗi đau từ thất bại cay đắng của ĐTVN, suýt chút nữa cựu thuyền trưởng SLNA đệ đơn từ chức lên VFF. Hẳn cho đến lúc này, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn chưa quên những gì đã xảy ra với cá nhân ông.

Giờ đây, thành phần “vu vạ” cho HLV Nguyễn Hữu Thắng ngày nào đã không thể tìm ra lý do gì để chỉ trích, chửi bới. U22 Việt Nam hiện tại là một tập thể đa sắc màu, đến từ nhiều địa phương, nhiều CLB khác nhau. Sự công bằng, bình đẳng trong cuộc cạnh tranh giữa từng cầu thủ với nhau là điều dễ dàng nhận thấy. Những trụ cột như Tuấn Anh, Hồng Duy... cũng phải ngồi dự bị vì lý do chuyên môn ở mỗi trận đấu. Tóm lại, cơ hội ra sân luôn chia đều cho các cầu thủ - tùy vào khả năng từng người.

Tiền đạo Công Phượng đang có phong độ chói sáng trong màu áo U22 Việt Nam. Ảnh tư liệu
Tiền đạo Công Phượng đang có phong độ chói sáng trong màu áo U22 Việt Nam. Ảnh: Trâm Uyên

Trong 5 cầu thủ quê xứ Nghệ có mặt tại Malaysia, mới chỉ có Công Phượng, Tiến Dũng và Tuấn Tài được ra sân thi đấu. Còn trung vệ Văn Khánh, hậu vệ phải Văn Kiên thì vẫn làm bạn với băng ghế dự bị.

Ai dám bảo, Tiến Dũng, Công Phượng không xứng đáng có mặt trong đội hình chính, qua những màn trình diễn ấn tượng ở 2 trận đấu với U22 Đông Timor và U22 Campuchia? 

Ai dám bảo, Tuấn Tài được HLV Nguyễn Hữu Thắng ưu ái nào, khi đã có 1 pha lập công (U22 Campuchia) và để lại dấu giày ở bàn thắng của Công Phượng (U22 Đông Timor)?

...Và ai dám bảo, HLV Nguyễn Hữu Thắng có tính cục bộ ở U22 Việt Nam?

                                                                   Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.