U22 Việt Nam nên cởi bỏ sức ép

(Baonghean) - Trong tuần qua, đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 đã làm lễ xuất quân, trong buổi lễ này, thiếu vắng đội tuyển U22 Việt Nam vì đang có chuyến tập huấn cuối cùng tại Hàn Quốc.

Như vậy, xem ra chúng ta đang tạo mọi điều kiện cho đội tuyển U22 trong kỳ SEA Games này, điều đó cũng có nghĩa rằng mọi con mắt đang đổ dồn về thầy trò HLV Hữu Thắng với kỳ vọng sẽ lần đầu tiên đưa bóng đá Việt lên bục vinh quang tại đấu trường này.

Theo các chuyên gia, xét về thực lực của các đội bóng cùng tham dự SEA Games 29 thì có vẻ như U22 Việt Nam đang nhỉnh hơn về phong độ cũng như con người cụ thể ở từng vị trí trên sân. Trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch “săn vàng” ở SEA Games, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có màn trình diễn khá mãn nhãn, thuyết phục các CĐV nước nhà.

Chiều 11/8, tuyển U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Malaysia sau khi di chuyển từ Hàn Quốc sang. Ảnh: Internet.
Chiều 11/8, tuyển U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Malaysia sau khi di chuyển từ Hàn Quốc sang. Ảnh: Internet.

Đó là chúng ta đã thắng dễ U22 Timor Leste, U22 Macau và chơi ngang ngửa trước U22 Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018. Tiếp đến chúng ta có trận đấu “như trong mơ” khi thắng dễ đội hình các ngôi sao đang chơi ở K.League, rồi các trận đấu tập cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games trên đất Hàn Quốc, chúng ta lại thắng tưng bừng Mokpo City 4-1, rồi CLB Busan với tỷ số 6-1. Nói chung, với những gì đã thể hiện, có thể nói U22 Việt Nam đang có điểm rơi phong độ rất tốt và không ngán bất cứ đối thủ nào trong khu vực.

Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia thì những trận thắng vừa qua xét về mặt chuyên môn chưa thể đánh giá được thực chất trình độ cũng như bản lĩnh của U22 chúng ta, bởi những đội bóng như U22 Timor Leste, U22 Macau thì quá yếu, còn các ngôi sao K.league, CLB Busan, Mokpo City thì thi đấu với tính chất hữu nghị là chính.

Họ chưa thực sự chơi máu lửa, một mất một còn và các cầu thủ của chúng ta chưa bị dồn vào thế “buộc phải thắng” nên tâm lý thi đấu khá thoải mái. Do đó, áp lực dành cho U22 chúng ta tại các trận đấu vừa qua là chưa đáng kể. Những trận thắng đó có chăng là tiếp thêm tinh thần, sự tự tin cho các cầu thủ trẻ chúng ta. Nhưng ngược lại, nó cũng phần nào bộc lộ những ưu- nhược điểm của chúng ta mà các đối thủ tại SEA Games có thể nghiên cứu để tìm cách khắc chế.

Các cầu thủ U22 Việt Nam được người hâm mộ bóng đá nước nhà gửi gắm nhiều kỳ vọng.	Ảnh: Internet
Các cầu thủ U22 Việt Nam được người hâm mộ bóng đá nước nhà gửi gắm nhiều kỳ vọng. Ảnh: Internet

Kinh nghiệm các kỳ SEA Games trước cho thấy, mỗi khi chúng ta hừng hực khí thế vào trận bao nhiêu thì khi kết thúc lại thường thất vọng bấy nhiêu. Bởi áp lực phải thắng sẽ làm cho đôi chân các cầu thủ “nặng như đeo chì”, còn BHL thì “loạn đấu pháp” vì không điều khiển được các cầu thủ chơi theo ý đồ, chiến thuật của mình. Như HLV lão làng Lê Thụy Hải nhận xét thì “Chiến thắng đậm ở các trận giao hữu mang đến cho các cầu thủ U22 Việt Nam nhiều động lực, sự tự tin nhưng tôi mong các em biết đó là đối thủ nào để giữ sự tập trung, tỉnh táo của mình”.

Việc U22 Việt Nam ém quân tại Hàn Quốc và đến thẳng Malaysia dự SEA Games là một cách làm hay, tránh cho các cầu thủ bị mất tập trung về những chuyện bên ngoài sân cỏ. Theo HLV Lê Thụy Hải thì: “Bây giờ U22 Việt Nam mà để ý đến các đối thủ khác nhiều quá tôi nghĩ không nên, mình phải để ý đến chính mình xem có hay không, đủ sức vào bán kết rồi chung kết hay chưa, đó là mấu chốt. Mình có thắng được đối thủ hay không mới là quan trọng”.

Chắc người hiểu được vấn đề này là HLV Hữu Thắng, nên càng gần đến SEA Games, mặc dù được mệnh danh là “người đàn ông thép”, thuyền trưởng U22 Việt Nam đã có lúc phát ốm và phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng rằng sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, Hữu Thắng, và các học trò sẽ cởi bỏ được sức ép vô hình về việc “đổi màu huy chương” để thoải mái bước vào chiến dịch “săn vàng” tại SEA Games 29! 

Đức Dũng

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.