HLV Chung 'gái': 'Việt Nam thắng Campuchia nhờ may mắn'

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã thẳng thắn nhận định: “Đây là trận đấu khó khăn, thắng lợi là may mắn... tuyển Việt Nam không hơn Campuchia”. 

Do chỉ có 1 tuần làm việc với các cầu thủ, tiếp quản chiếc ghế nóng trong cảnh sau thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29, lại phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nên HLV Mai Đức Chung tung ra sân đội hình với 7/11 cái tên chuyên nhiệm vụ phòng ngự.

Chấp nhận an toàn

Khá nhiều người bất ngờ khi ông Chung chọn cặp tiền vệ trung tâm là Ngô Hoàng Thịnh và Nguyễn Huy Hùng chứ không phải bộ đôi Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường. Cùng với việc Trọng Hoàng ở cánh phải và Minh Tuấn ở cánh trái, ông Mai Đức Chung không giấu diếm việc lựa chọn những cầu thủ cơ bắp để đối chọi với chủ nhà, dùng nhiều miếng đánh biên.

Những miếng tấn công trung lộ được giao phó cho Văn Quyết và Công Phượng theo kiểu “khoán gọn”. Do đội hình khác xa thời Hữu Thắng thường dùng “trên Núi, dưới Sông” (hàng công HAGL, hàng thủ SLNA) nên sự gắn kết giữa các cầu thủ tấn công dường như không có.

Văn Quyết vẫn phải gánh hàng công. Ảnh: Internet
Văn Quyết vẫn phải gánh hàng công. Ảnh: Internet

Nếu như SLNA lần này không có cầu thủ được gọi thì kể từ phút 66, sau khi Công Phượng bị thay ra cũng không còn cầu thủ HAGL nào trên sân. Trước đó, sau 15 phút thi đấu, hậu vệ Văn Thanh cũng phải rời sân do chấn thương.

Tưởng như Văn Quyết có bàn thắng sớm thì đội tuyển Việt Nam sẽ có điều kiện áp đặt lối chơi nhưng điều đó lại không xảy ra bởi mặt sân cỏ nhân tạo khiến cho việc chuyền ban gặp khó khăn. Khá nhiều cầu thủ để mất bóng đáng tiếc, trong 1 tình huống Công Phượng mất bóng đã để các cầu thủ chủ nhà phản công ghi bàn. Tit Dina là cầu thủ xâm nhập vào vòng cấm chuyền bóng cho Vathanaka ghi bàn bên cánh phải.

Khó thể trách ông Mai Đức Chung, trong vai trò người đóng thế nhưng rõ ràng đây là một trận đấu gây thất vọng của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng chiến thắng bằng một lối chơi không rõ ràng, bị động trước đối thủ Campuchia dù có tiến bộ nhưng vẫn dưới tầm Việt Nam.

Chiến thắng đơn thuần chỉ là những màn tỏa sáng cá nhân, những người vào sân từ băng ghế dự bị Văn Hoàn là người tạt bóng kiến tạo, còn Quang Hải là người đánh đầu lập công.

3 điểm và 3 nỗi lo

Thể lực là nỗi lo lớn nhất đối với các nhà cầm quân, sau thất bại tại SEA Games 29 không ít lần HLV Hữu Thắng đã nói đến điều này. Số trận đấu V-League quá ít, nên các cầu thủ không tích lũy đủ năng lượng và BHL đội tuyển dù đã cố gắng nhưng không thể nâng kịp.

Nhìn hàng loạt cầu thủ Việt Nam chuột rút nằm sân khi đối đầu với các cầu thủ Camphuchia đã để lại nỗi lo thực sự. Công Phượng là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khá nhưng đứng trước hàng hậu vệ to cao, chơi lăn xả là đứng hình.

Việc dừng V-League quá lâu khiến chúng ta suýt bị trả giá. Ngoài việc chứng kiến những cầu thủ có tiếng khỏe mạnh như Huy Hùng hay Hoàng Thịnh lê chân cuối trận thì cảm giác bóng của các tuyển thủ Việt Nam trên sân Olympic (Phnom Penh) tối qua cho thấy đây không phải là cách làm tối ưu.

Hầu như không có quốc gia nào dừng giải quốc nội để tập trung đội tuyển lâu như thế, khiến cho các CLB vừa tốn kém, cầu thủ lại không được thi đấu giữ phong độ và thể lực.

Sau Công Vinh, người ta kỳ vọng nhiều vào Công Phượng, người sẽ lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Việt Nam. Nhìn Chan Vathanaka chỉ hơn Công Phượng 1 tuổi lĩnh xướng cả hàng công Campuchia bằng một phong độ cũng như thái độ thi đấu tuyệt vời, người ta không khỏi lo lắng.

Công Phượng cần phải nỗ lực tìm lại chính mình. Ảnh: Internet
Công Phượng cần phải nỗ lực tìm lại chính mình. Ảnh: Internet

Sau 41 trận ở cấp độ CLB, Công Phượng chỉ có 11 bàn cho đội bóng phố Núi. Còn Chan có những 116 bàn sau 90 trận cho Boeung Ket Angkor. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển, Chan có 11 bàn sau 32 trận, còn Công Phượng chỉ là 2 bàn sau 13 trận. Vậy ai khủng hơn ai?

Nhìn cùng thời điểm tuyển Thái Lan chơi một trận tưng bừng trước tuyển Úc, một đội tuyển từng 4 lần dự World Cup tại vòng loại World Cup không ít người làm bóng đá Việt Nam tỉnh ngộ. Các cầu thủ Thái Lan đã đối đầu một cách sòng phẳng, tự tin tranh chấp bóng khắp mặt sân không biết mệt mỏi. Đơn giản đội tuyển Thái là tập hợp các cầu thủ theo xu hướng của bóng đá hiện đại.

Đó là thể hình cầu thủ ở vị trí hậu vệ và tiền đạo phải có thể hình cao to, lối chơi không cần hoa mỹ nhưng kỹ thuật xử lý bóng phải gọn gàng, chính xác. Đặc biệt, tư duy chơi bóng của từng cầu thủ Thái rất sáng tạo, khi có bóng chỉ cần khoảng 30 giây, bóng đã được triển khai bằng 1 - 2 đường chuyền đến vòng cấm của đối phương.

Phía trước bóng đá chúng ta đang tụt xa dần người Thái, còn phía sau Campuchia đã sát gần. Một nỗi lo không hề nhỏ?

An Thanh

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.