Hội cổ động viên SLNA tố bị gây khó dễ ở sân Hoà Xuân

(Baonghean.vn) - Có được niềm vui chiến thắng trên sân Hoà Xuân, tuy nhiên Hội CĐV SLNA tại Đà Nẵng tỏ ra rất lấy làm tiếc vì những biện pháp thiếu “Fair play” của BTC sân đội chủ nhà.

Chuẩn bị cho trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA trên sân Hoà Xuân, Hội CĐV SLNA đã có mặt tại sân từ lúc 16h00, tức là một tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, các CĐV xứ Nghệ lại gặp khá nhiều cản trở từ phía BTC đội chủ nhà.

Những chiếc bong bóng màu xanh vàng được Hội CĐV SLNA dày công chuẩn bị. Ảnh: Trung Kiên
Những chiếc bong bóng màu xanh vàng được Hội CĐV SLNA dày công chuẩn bị. Ảnh: Trung Kiên

Sau khi một số CĐV SLNA được chuẩn bị vé từ trước bắt đầu ổn định chỗ ngồi tại khán đài C sân Hoà Xuân và còn khá nhiều chỗ trống, thế nhưng BTC sân lại đóng cửa và không bán vé tại khu vực này.

Trong khi đó, số lượng vé chợ đen được các cò vé thao túng và được bán tràn lan với giá bán tăng lên gấp đôi mệnh giá ghi trên vé. Không còn cách nào khác để có thể vào sân, một bộ phận không nhỏ CĐV xứ Nghệ đành chấp nhận mua vé chợ đen.

Sau khi trận đấu diễn ra được 10 phút vẫn còn khoảng vài trăm CĐV SLNA chưa mua được vé vì những lý do trên, đại diện Hội CĐV SLNA đã gom vé còn dư của các thành viên đã ổn định chỗ ngồi. Sự bất cập đi quá giới hạn khi bộ phận soát vé không chấp nhận những chiếc vé này mà không rõ nguyên nhân.

Ông Bùi Xuân Hoà cho rằng bong bóng sẽ gây ảnh hưởng đến những chuyến bay nên ra thông báo cho lực lượng an ninh và Hội CĐV SLNA huỷ hết bong bóng. Ảnh: Trung Kiên
Ông Bùi Xuân Hoà cho rằng bong bóng sẽ gây ảnh hưởng đến những chuyến bay nên ra thông báo cho lực lượng an ninh và Hội CĐV SLNA huỷ hết bong bóng. Ảnh: Trung Kiên

Anh Nguyễn Đức Nhàn - Phụ trách Hội CĐV SLNA tại Đà Nẵng bức xúc: “BTC sân không tạo điều kiện cho khán giả mua vé vào sân đã đành, những tấm vé còn nguyên vẹn và chưa sử dụng nhưng bộ phận soát vé vẫn không chấp nhận là một điều hết sức vô lý.

Chúng tôi đã phản ứng dữ dội và cuối cùng thì BTC sân trả lại vé cho chúng tôi, nhưng lại không mở cửa cho một bộ phận thành viên Hội CĐV SLNA vào sân. Họ là những người dân xa quê, cách xa SVĐ và cả năm chỉ mong đến ngày để cổ vũ cho trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA.

Chúng tôi là những CĐV đội khách, chấp nhận quy định đề ra của BTC sân chủ nhà là điều đương nhiên. Bóng đá là để phục vụ khán giả, thu hút khán giả đến sân là nhiệm vụ của những nhà tổ chức nên chúng tôi rất buồn và lấy làm thất vọng vì điều này. Hy vọng BTC sân Hoà Xuân sẽ Fair play hơn trong những lần đón CĐV đội khách đến cổ vũ.”

Trận đấu trên sân Hoà Xuân, Hội CĐV SLNA không để lại bất kỳ sự cố nào và là động lực cho các cầu thủ đội nhà. Ảnh: Trung Kiên
Trận đấu trên sân Hoà Xuân, Hội CĐV SLNA không để lại bất kỳ sự cố nào và là động lực cho các cầu thủ đội nhà. Ảnh: Trung Kiên

Không dừng lại ở đó, khi thấy Hội CĐV SLNA mang bong bóng vào sân, ngay lập tức BTC sân Hoà Xuân ra thông báo huỷ hết những chiếc bong bóng này vì SVĐ Hoà Xuân nằm trong khu vực đường bay để đảm bảo an toàn.

Mặc dù những chiếc bong bóng này không được bơm bằng Hidro và không thể bay lên nhưng các CĐV xứ Nghệ vẫn nghiêm chỉnh chấp hành thông báo này. Bị gây khó dễ, nhưng Hội CĐV SLNA vẫn vô tư đội mưa cổ vũ hết mình và để lại những hình ảnh, cử chỉ đẹp trên SVĐ Hoà Xuân.

Cũng chính vì biết trước những khó khăn trong việc tổ chức cổ vũ trên sân Hoà Xuân mà Hội CĐV xứ Nghệ đã không chuẩn bị loa tay và những vật dụng khác. Thậm chí những chiếc cán cờ cũng được làm bằng nhựa để tránh việc bị thu hồi.

Các thành viên Hội CĐV SLNA bức xúc vì những sự cố này là có nguyên nhân vì BTC sân Vinh trong những năm trở lại đây đều tạo điều kiện tối đa, trong khuôn khổ cho những CĐV đội khách từ việc bán vé đến những vấn đề nhỏ khác như vật dụng được mang vào sân theo quy định của BTC giải./.

Trung Kiên

tin mới

Những cuộc đối đầu quyết định kết quả cặp đấu Sông Lam Nghệ An gặp Thép Xanh Nam Định

Những cuộc đối đầu quyết định kết quả cặp đấu Sông Lam Nghệ An gặp Thép Xanh Nam Định

(Baonghean.vn) - Phải đối đầu với một đội bóng nhiều sao như Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ là một thử thách lớn của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Và để có được một kết quả tốt thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ phải cố gắng hết sức để có thể vô hiệu hóa được những ngôi sao đó.