Chuyện lên tuyển - Rủi và may!

(Baonghean) - Trong tuần qua, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách các cầu thủ tập trung lên đội tuyển để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2019. Điều khá bất ngờ và chưa từng có trong tiền lệ là trong bản danh sách này “trắng” tên các cầu thủ của CLB SLNA. Mặc dù những cái tên như Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Phi Sơn,... đang có phong độ khá tốt.

SLNA đang nắm nhiều lợi thế để lần thứ 3 đoạt Cúp quốc gia. Ảnh: Đức Dũng
SLNA đang nắm nhiều lợi thế để lần thứ 3 đoạt Cúp quốc gia. Ảnh: Đức Dũng

Như HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét thì: “Tôi khá bất ngờ với chuyện không có cầu thủ nào của SLNA khoác áo đội tuyển quốc gia lần này. Theo tôi, ít nhất những cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Trần Phi Sơn xứng đáng lên tuyển vì họ có khả năng và phong độ ổn định”.

Nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng, Ngọc Hải vẫn là trung vệ số 1, còn Phi Sơn là mẫu tiền đạo mà đội tuyển rất cần trong thời điểm hiện nay. Việc HLV người Hàn Quốc không cho gọi các cầu thủ này lên tuyển là điều đáng tiếc cho riêng các cầu thủ này và cả đội tuyển Việt Nam.

Theo các chuyên gia thì lỗi này không hẳn do HLV Park mà do các trợ lý HLV và Hội đồng HLV quốc gia chưa tham mưu đầy đủ cho HLV trưởng, bởi ông Park mới nhận việc ở đội tuyển nên chưa thể bao quát, am hiểu hết các cầu thủ ở các CLB.

HLV Park Hang Seo chưa thực sự hiểu hết nhân sự trong các CLB. Ảnh: Internet
HLV Park Hang Seo chưa thực sự hiểu hết nhân sự trong các CLB. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đây không phải là dấu chấm hết cho các cầu thủ SLNA dưới thời HLV Park, bởi đây cũng chỉ là đợt tập trung ngắn hạn, chỉ dành cho một trận đấu gặp tuyển Afghanistan. Nếu ở các đợt tập trung tiếp theo, các cầu thủ SLNA vẫn giữ phong độ như hiện nay, thì Ngọc Hải, Phi Sơn, Nguyên Mạnh... sẽ được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

Nhiều người cho rằng, việc các cầu thủ SLNA không được gọi lên tuyển đợt này là “cái rủi” cho các cầu thủ, nhưng lại là “cái may” cho đội bóng xứ Nghệ. Bởi trong dịp này, SLNA đang căng mình ra để đá hai trận chung kết lượt đi và lượt về với “Chealsea Bình Dương” tranh chiếc Cúp Quốc gia, nếu những cầu thủ trụ cột của SLNA được gọi lên tuyển thì HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ không có trong tay đội hình mạnh nhất để đấu với HLV Trần Bình Sự.

Và thực tế đã chứng minh, trong trận đấu lượt đi chiều 10/10 trên sân Gò Đậu, mặc dù được thi đấu trên sân nhà, và vẫn còn đó những hảo thủ như Anh Đức, Đinh Hoàng Max, Tấn Trường... nhưng Bình Dương vẫn bị lúng túng trước SLNA vì đội hình của họ vắng trụ cột Tấn Tài và tiền đạo Perreira. Trong khi đó, với đội hình mạnh nhất, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã giành chiến thắng 2-1 trên sân khách để nắm lợi thế cho trận lượt về trên sân Vinh. 

Ở trận lượt về, SLNA chỉ cần một trận hòa, là có thể lần thứ 3 nâng Cúp Quốc gia và là lần thứ 38 đưa Cúp vô địch về phòng truyền thống CLB, sau chiếc Cúp thứ 37 do U11 SLNA mới đoạt được.

Lúc đó, Phi Sơn, Ngọc Hải có ra đi tìm bến đỗ mới sau khi kết thúc hợp đồng với SLNA ở mùa giải này, họ cũng đã kịp ghi dấu ấn của mình trong thành tích chung của đội bóng xứ Nghệ. Còn việc lên tuyển thì với tài năng, phong độ của những cầu thủ này sớm muộn họ cũng sẽ được HLV Park điền vào danh sách trong các đợt sắp tới.

Đức Dũng

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.