Cần chủ động đối thoại với cử tri

(Baonghean) - Đối thoại với cử tri là công việc cần thiết, quan trọng của đại biểu dân cử trong quá trình tiếp xúc cử tri. Thực tế cho thấy, đa số các vấn đề được chất vấn, được nêu ra tại các kỳ họp HĐND thường do các đại biểu thu thập được từ đối thoại với cử tri. Trong quá trình tiếp xúc cử tri, có rất nhiều hình thức đối thoại để đại biểu dân cử thực hiện. Ngoài những hình thức đối thoại truyền thống như: Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tiếp dân định kỳ… sự đối thoại của đại biểu với cử tri có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng, tiếp xúc cử tri nơi công tác, sinh sống… hoặc gián tiếp nhận và xử lý đơn thư, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua điều tra dư luận xã hội, internet, web, email,...

Tuy các hình thức đối thoại hết sức phong phú, đa dạng nhưng trên thực tế, các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử vẫn còn thụ động. Khi nói tới việc đối thoại với cử tri, các đại biểu thường chỉ nghĩ đến 4 kỳ tiếp xúc cử tri trong 1 năm và 1 vài lần tham gia tiếp dân trong một tháng tại phòng tiếp dân của huyện, tỉnh theo luật định. Chính vì lẽ đó, nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống khiến người dân và cử tri bức xúc cần được quan tâm, ưu tiên giải quyết không được phản ánh đến đại biểu và HĐND kịp thời. Bên cạnh đó, sự tham gia của cử tri cũng hạn chế, bởi thành phần tham gia tiếp xúc thường là những “đại cử tri”. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, kỳ vọng của nhân dân.

Để thực hiện tốt chức năng của mình và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, các đại biểu HĐND cần chủ động, tích cực hơn trong việc đối thoại với cử tri. Ngoài việc đối thoại nắm bắt thông tin thông qua các kiến nghị, báo cáo của cử tri tại các kỳ tiếp xúc, đại biểu dân cử cần chủ động gặp gỡ trao đổi, đối thoại với cử tri qua các cuộc tiếp xúc với các cá nhân, thăm hỏi tại nhà các nhóm người dân để tìm hiểu các vấn đề liên quan, hay trao đổi thông tin gián tiếp qua các phương tiện như điện thoại, internet... Đặc biệt, với những vấn đề nhạy cảm như: Muốn biết chính quyền có để xảy ra những sai sót trong điều hành, trong ứng xử với người dân hay không, việc nắm bắt thông tin những cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ là chưa đủ. Nhưng đại biểu HĐND lại có được câu trả lời có phần đầy đủ hơn từ những cuộc đối thoại với chị bán hàng ở góc chợ, một ông lái đò dọc tại một bến sông, hay một cán bộ hưu trí…

Sự chủ động đối thoại với cử tri, có thể giúp đại biểu cảm nhận được sâu sắc những vấn đề người dân quan tâm để từ đó đưa kiến nghị cần thiết tại các kỳ họp của HĐND. Cần thay đổi ý nghĩ hoạt động giữ mối liên hệ cử tri là hoạt động tập thể. Cá nhân đại biểu cần chủ động, đối thoại tích cực với cử tri, chứ không nên trông chờ vào tập thể, và ngược lại, tập thể cơ quan dân cử cần tạo điều kiện cá nhân đại biểu phat huy tính chủ động. Đó sẽ là cách làm để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Diệp Anh (Huyện ủy Anh Sơn)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...