Chung trăn trở, trách nhiệm với quê hương

(Baonghean) - Qua các cuộc tiếp xúc cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực hiện quyền vận động ứng cử, cảm nhận chung là các ứng cử viên dù ở cương vị công tác nào cũng  thể hiện sự trăn trở, trách nhiệm cao đối với quê hương Nghệ An...
Từ chương trình hành động ứng cử viên
Tham gia một số hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chúng tôi cảm nhận được một tinh thần trách nhiệm, sự trăn trở vì quê hương của các ứng cử viên thông qua chương trình hành động của mình giới thiệu trước cử tri. 
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước trao đổi với cử tri  bên lề Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước trao đổi với cử tri bên lề Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Khi nói về chương trình hành động của mình với cử tri, đồng chí Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV khẳng định sẽ cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh là “mẫu số chung” tập trung thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị để Nghệ An trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc, TP. Vinh sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung bộ. “Xin hứa với cử tri, với khát vọng làm thế nào để xây dựng Nghệ An giàu mạnh, TP Vinh sẽ là điểm sáng của khu vực phía Bắc, tôi sẽ làm hết sức mình vì sự phát triển của quê hương”, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh. 
Ứng cử đại biểu Quốc hội, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng Nguyễn Đắc Vinh trăn trở về phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi của quê hương, phát huy tri thức của người dân nhằm thúc đẩy phát triển  kinh tế.
Trong chương trình hành động của mình, đồng chí đưa ra vấn đề đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, tập trung phát triển con người, xây dựng xã hội có trình độ học vấn cao, đảm bảo sự phát triển của tỉnh và của đất nước. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định “Chất lượng con người sẽ quyết định sự phát triển của tỉnh và chúng ta phải khai thác tốt lợi thế này của Nghệ An”...
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trong chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trình bày trước đông đảo cử tri, vấn đề luôn được đồng chí trăn trở là làm sao ưu tiên tập trung phát triển kinh tế tỉnh nhà nhanh và bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đạt 70 - 75 triệu đồng/người/năm vào năm 2020; từ đó thúc đẩy toàn diện kinh tế - xã hội phát triển...
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị số 9, huyện Thanh Chương thì trăn trở: Làm thế nào thu hút nhiều nhà máy, doanh nghiệp đầu tư vào vùng nông thôn, tạo điều kiện cho người dân có việc làm ngay chính tại quê hương để trong các căn nhà của các gia đình vùng nông thôn không có cảnh các đôi vợ chồng trẻ đi làm ăn xa gửi con thơ cho cha mẹ già chăm sóc, khiến con thơ thiếu thốn tình cảm cha mẹ; người già không được con cái chăm sóc, phụng dưỡng...
Ở cương vị là cán bộ cơ sở, đồng chí Hoàng Nghĩa Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Lộc (Nam Đàn), bày tỏ trước cử tri là sẽ tích cực lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi nâng cao giá trị thu nhập gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.
Đến niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri
Nhìn chung, cử tri khắp các địa bàn trên toàn tỉnh đều dành sự quan tâm đặc biệt để nghe và gặp gỡ các ứng cử viên.
Cử tri Bạch Hưng Lâm, ở thị trấn Hưng Nguyên, đánh giá, cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức là bước đi rất dân chủ để cử tri nắm bắt thêm thông tin về các ứng cử viên để có quyết định cho lá phiếu của mình, các ứng cử viên cũng nắm bắt thêm được tình hình thực tế tại địa phương ứng cử. “Mong các vị trúng cử đem được những tinh hoa của xứ Nghệ cống hiến cho đất nước, và quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của quê hương, của tỉnh nhà”, ông Lâm bày tỏ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kiểm tra mô hình chè nguyên liệu  ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: P.V
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kiểm tra mô hình chè nguyên liệu ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: P.V
Cử tri Nguyễn Kim Hợi - Bí thư Chi bộ khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc kỳ vọng, khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên cần đổi mới, góp phần đưa cơ quan công quyền có những chủ trương, giải pháp tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng quốc phòng, an ninh ổn định; đồng thời góp phần làm chuyển biến cơ bản và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng; xây dựng hình ảnh người cán bộ "nói đi đôi với làm". 
Ông Nguyễn Khoa, cử tri thị trấn Hưng Nguyên nêu ý kiến: “Nên lưu lại các chương trình hành động tại Ủy ban MTTQ các cấp, khi các ứng cử viên trúng cử, cử tri chiếu theo đó để giám sát giữa lời nói và việc làm của các ứng cử viên”.
Cử tri Nguyễn Đình Vĩnh, xóm Mới, xã Thanh Nho (Thanh Chương) mong muốn các đại biểu khi được cử tri bầu làm đại biểu của nhân dân phải trăn trở hơn để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà, huyện nhà, đặc biệt đời sống của nhân dân thực sự tốt hơn.
Còn cử tri Nguyễn Văn Đồng, xóm 8, xã Khánh Sơn (Nam Đàn), đề xuất các ứng cử viên cần đóng góp cho HĐND các cấp ban hành cơ chế chính sách mạnh hơn cho phong trào xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới, huyện kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ mong muốn. 
Cử tri Nguyễn Sỹ Hoan, ở xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) bày tỏ “cần sớm xóa bỏ cơ chế xin cho, bởi nếu định nghĩa cơ chế xin – cho là dưới đề xuất, trên duyệt và chấp thuận. Như vậy chắc chắn sẽ nảy sinh những vấn đề tiêu cực, thậm chí làm hư trên, hỏng dưới”. Còn cử tri Trương Văn Tri, xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai) chia sẻ: “Đã là đại biểu thì bên cạnh việc có trình độ, có kiến thức, nhất là kiến thức về thực tiễn còn phải hiểu rõ được đời sống nhân dân ở địa phương nơi mình ứng cử, có như vậy mới có thể đại diện cho nhân dân, lo cho nhân dân”...
Nhóm P.V

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...