Bí thư Tỉnh ủy đề nghị kiểm tra 2 xã nợ hơn 40 tỷ xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 4/10, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Thị Thu Trang - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự có buổi tiếp xúc cử tri Thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu). Đây là buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV của các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 3.

Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cùng  đông đảo cử tri trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đã thông qua chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Các đại biểu Quốc hội tại hội nghị.
Các đại biểu Quốc hội tại hội nghị.

Cử tri Nguyễn Ngọc Thanh (xã Quỳnh Hậu) bày tỏ lo ngại khi tình trạng nợ xây dựng nông thôn mới đang quá lớn, đề nghị cho các xã cơ chế như thu tiền đấu giá đất để có điều kiện trả nợ; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các xã đã về đích năm 2014 nhưng chưa hoàn thiện hết một số công trình.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện cử tri khối 12 (thị trấn Cầu Giát) cho rằng, chính quyền cần phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề dân sinh, đặc biệt là nước sạch ở thị trấn Cầu Giát. Về đường giao thông đi lại, nhiều tuyến đường trên địa bàn đã xuống cấp, “ổ trâu, ổ gà” xuất hiện đầy đường. Cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm hơn vấn đề này.

Nhiều cử tri lớn tuổi tham gia buổi tiếp xúc.
Nhiều cử tri lớn tuổi tham gia buổi tiếp xúc.

Trong khi đó, cử tri Hoàng Công Trường (80 tuổi), đề nghị lãnh đạo các cấp thường xuyên “vi hành” xuống các cơ sở để nắm rõ nhu cầu người dân hơn. “Cần phải đi sâu, đi sát vào quần chúng. Cán bộ cần lắng nghe ý kiến người dân”, ông Trường nói.

Tại hội nghị, đại diện cử tri khối 1 (Thị trấn Cầu Giát) bày tỏ quan ngại về tình trạng nhiều vụ án oan xảy ra trong cả nước, người gây oan sai thì chỉ bị xử lý nhẹ, không phải đền bù. "Quốc hội phải đưa ra luật, quản lý chặt vấn đề này”, vị cử tri này nói.

Cử tri Lê Văn Tuyết - Chủ tịch UBMTTQ Thị trấn Cầu Giát đề nghị Quốc hội và Chính phủ điều chỉnh lại việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường, thị trấn theo tiêu chí phân loại giống cấp xã như hiện nay chưa phù hợp. Theo ông Tuyết, thị trấn nên tăng thêm chức phó chủ tịch vì lượng công việc nhiều.

Cử tri Tuyết cũng đề nghị tiếp tục cho giải tỏa Quốc lộ 1A vào 16m5 để tạo hành lang cho người đi bộ và trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị. “Thị trấn Cầu Giát đang phối hợp triển khai dự án cầu vượt. Tuy nhiên, hiện tại đường hẹp, gây ùn tắc trong lúc thi công, đề nghị làm đường tránh để đảm bảo cho các phương tiện đi lại thuận lợi”, cử Tri Tuyết nói.

Tại hội nghị, cử tri xã Quỳnh Hậu cho hay hơn gần 50 năm trước, có một thanh niên ở địa phương nhập ngũ, có rõ đơn vị chiến đấu nhưng đến nay gia đình không hề nhận được tin tức chính thức nào từ đơn vị. Về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội giao cơ quan quân sự huyện Quỳnh Lưu có trách nhiệm xác minh lại với gia đình và các đơn vị liên quan. “Phải kiểm tra lại và đến 30/10, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu phải có văn bản trả lời cho tôi và tôi sẽ báo lại cho người dân. Vấn đề này tôi khẳng định sẽ trả lời được tới cử tri”, tướng Hội nói. Phó Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã trả lời một số ý kiến của cử tri liên quan đến chính sách hỗ trợ người có công.

Nhiều ý kiến được cử tri kiến nghị tại hội nghị.
Nhiều ý kiến được cử tri kiến nghị tại hội nghị.

Đại diện Sở Giao thông và Vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, ông Hoàng Danh Lai cũng đã giải đáp nhiều thắc mắc của cử tri tại hội nghị.  

Phát biểu cuối hội nghị, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh đề nghị huyện Quỳnh Lưu nắm tình hình để giải quyết tình trạng thiếu nước và điện ở khối 12 (Thị trấn Cầu Giát) sau khi nghe cử tri phản ánh. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Quỳnh Lưu kiểm tra lại các ý kiến cử tri nêu như đất của ngành đường sắt giao cho cán bộ cũ nhưng đến nay không được cấp sổ đỏ và người dân phản ánh khó tiếp cận ngân hàng chính sách để vay vốn để xem xét giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu cuối hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu cuối hội nghị.

Về nợ xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy cho hay, hiện nay theo thống kê của tỉnh, mỗi xã trung bình nợ 1,5 tỷ. “Tuy nhiên, đợt trước tôi có nghe ở một xã cũng của Quỳnh Lưu đang nợ hơn 15 tỷ đồng, nay cử tri lại cho biết Quỳnh Hậu đang nợ 25 tỷ. Chỉ 2 xã ở Quỳnh Lưu thôi mà bằng gần bằng số nợ trung bình 30 xã khác. Như vậy là quá lớn. Tôi đề nghị kiểm tra lại số nợ của 2 xã này”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nói và cho hay, sau khi kiểm tra nếu cấp nào sai cấp đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh cũng tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của người dân đồng thời thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, những khó khăn đang gặp phải cũng như phương hướng và chủ trương của tỉnh. 

Tiến Hùng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.