Bí thư Tỉnh ủy: Hưng Nguyên cần tận dụng tốt lợi thế vùng phụ cận TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi cho biết, năm 2016 tốc độ tăng trưởng của huyện đạt 8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng; nông nghiệp giảm.

Thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng khá, tổng thu đạt 715 tỷ đồng, trong đó huyện quản lý thu đạt gần 170 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, tổng tiêu chí bình quân toàn huyện 13,7 tiêu chí/xã, dự kiến năm 2016 sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 10/22 xã.

Hưng Nguyên cũng đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án như: VSIP Nghệ An, đường giao thông và hạ tầng tái định cư dự án 72m Vinh - Hưng Nguyên.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên cũng đã ban hành 3 nghị quyết, 11 chương trình đề án trên các lĩnh vực để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và định hướng năm 2017.
Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và định hướng năm 2017.
Đường quy hoạch trong khu dự án VSIP Nghệ An. Ảnh tư liệu.
Đường quy hoạch trong khu dự án VSIP Nghệ An. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, đề cập đến những tồn tại, hạn chế của địa phương, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên cho biết, sản xuất nhìn chung quy mô còn nhỏ lẻ, nhiều mô hình kinh tế mặc dù đã được đầu tư nhưng khó nhân rộng, chưa có sản phẩm hàng hóa có thương hiệu. Mặt khác, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa có mũi kinh tế nổi trội…

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cấp tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp, gợi mở để Hưng Nguyên sớm trở thành huyện khá của tỉnh và huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu đồng tình cao với hướng đi trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện, đó là tăng diện tích trồng lúa chất lượng cao, hiện chiếm 50% diện tích và phát triển bò lai sind, hiện chiếm 68% tổng đàn.

“Mặc dù trồng lúa chất lượng cao năng suất không bằng so với lúa lai nhưng giá trị lại cao hơn 15 -20 %. Hưng Nguyên chọn hướng tăng diện tích lúa chất lượng cao và tổng đàn bò lai sind là đúng hướng”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nói.

Đưa cơ giới hóa vào cấy lúa ở thị trấn Hưng Nguyên
Đưa cơ giới hóa vào cấy lúa ở thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu.

Với đặc thù của Hưng Nguyên chia thành 3 vùng cụ thể, người đứng đầu ngành Nông nghiệp đề nghị địa phương này quan tâm sản xuất rau an toàn, rau sạch đối với các xã vùng dọc sông Lam; các xã vùng giữa như Hưng Đạo, Hưng Tân, Hưng Tiến… nên đi theo hướng phát triển gia trại, trang trại gắn với sản xuất thực phẩm sạch.

Đối với vùng ngoài là những xã luôn đối mặt với tình trạng thiếu nước,đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị, huyện tập trung tuyên truyền để nhân dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô thương phẩm, mía tím để vừa nâng cao thu nhập vừa phù hợp với điều kiện của vùng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh, Hưng Nguyên có nhiều điều kiện để phát triển hơn các địa phương khác như thuộc vùng phụ cận TP. Vinh và có nhiều tuyến giao thông của thành phố đang kết nối với huyện, mặt khác dự án VSIP Nghệ An đang triển khai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền đề nghị Hưng Nguyên tiếp tục thực hiện tốt công tác GPMB các dự án lớn trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền đề nghị Hưng Nguyên tiếp tục thực hiện tốt công tác GPMB các dự án lớn trên địa bàn.

Từ đánh giá đó, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đề nghị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cho dự án VSIP, đường 72m Vinh - Hưng Nguyên để các công trình, dự án triển khai thuận lợi, sớm mang lại hiệu quả cho địa phương và tỉnh.

Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá sự khác biệt hạ tầng giữa Hưng Nguyên và TP.Vinh còn quá lớn và đề nghị tỉnh quan tâm nguồn lực đầu tư, nhất là đối với các địa phương vùng đặc thù còn khó khăn…

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những kết quả của Hưng Nguyên đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt là Đảng bộ huyện 14 năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ Vững mạnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hưng Nguyên cần lưu tâm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thích ứng được đặc điểm là vùng phụ cận TP Vinh.

Dẫn chứng các địa phương khác như Đồng Nai, Bình Dương là vùng phụ cận của TP Hồ Chí Minh hay Bắc Ninh là phụ cận của Hà Nội có tốc độ phát triển cao, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở, Hưng Nguyên cần tìm hiểu các địa phương này để vận dụng, đánh giá kỹ lợi thế nhằm ban hành nghị quyết về quy hoạch gắn với phương hướng, tầm nhìn phát triển của huyện.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường đồng tình tăng nguồn lực đầu tư cho huyện về hạ tầng, nhất là với những xã đặc thù còn khó khăn.
Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường đồng tình tăng nguồn lực đầu tư cho huyện về hạ tầng, nhất là với những xã đặc thù còn khó khăn.

Đi vào cụ thể từng lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện phối hợp GPMB cho các dự án VSIP Nghệ An, đường 72m Vinh - Hưng Nguyên. “Huyện cần xác định đây là những dự án mang tính đột phá, động lực phát triển. Khi VSIP đi vào hoạt động sẽ thu hút lao động địa phương, qua đó giúp chuyển dịch lao động khỏi khu vực nông nghiệp. Từ đó có điều kiện tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp theo quy mô hàng hóa”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phân tích.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Hưng Nguyên tiếp tục quảng bá, thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút công nghệ sạch; phát huy hiệu quả các làng nghề, xây dựng thương hiệu gắn liền với tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp. 

“Huyện cần đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn phục vụ thị trường TP Vinh. Tuy nhiên phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chỉ rõ.

Liên quan đến xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ quan điểm: Các xã cần tập trung tiêu chí chính như sản xuất, giáo dục, y tế, đường giao thông trục chính, phục vụ sản xuất xã thật tốt, thật bền vững, đến khi đảm bảo điều kiện tài chính mới về đích nông thôn mới để tránh nợ đọng và cũng là giải pháp để dưỡng sức dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc nhấn mạnh Hưng Nguyên phải thích nghi và tận dụng hiệu quả lợi thế là vùng phụ cận TP. Vinh.

Về công tác cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, phải chú ý xây dựng tác phong cán bộ công chức phục vụ dân, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã làm sao thật thân thiện với người dân. Cùng với đó, trong công tác xây dựng Đảng, cần  làm tốt công tác tuyên truyền để đẩy mạnh đổi mới tư duy, trong cán bộ, đảng viên phải giải quyết tư tưởng trì trệ, bảo thủ, trông chờ, ỷ lại.

Với quan điểm, chất lượng đảng viên là cái gốc của vấn đề, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trước hết Hưng Nguyên phải làm tốt công tác kết nạp đảng, sau đó thực hiện kỹ công tác kiểm điểm, đánh giá hàng năm. “Tới đây, huyện phải triển khai quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương này thực hiện hiệu quả một số vấn đề như: tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, đặc biệt quản lý chặt chẽ khai khoáng; tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; hướng nghiệp cho học sinh… đồng thời chỉ rõ hướng giải quyết cụ thể với những vấn đề huyện Hưng Nguyên kiến nghị.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…