Sinh viên, tình nguyện viên quốc tế ở Nghệ An thi nói Tiếng Việt

(Baonghean.vn) - Chiều 17/12, tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức "Cuộc thi nói tiếng Việt cho sinh viên, tình nguyện viên quốc tế năm 2016" lần đầu tiên tại Nghệ An. Cuộc thi là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút hàng trăm sinh viên, tình nguyện viên quốc tế đến từ các nước khác nhau: Thái, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Anh, Pháp và đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên thành phố.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; lãnh đạo các trường Đại học, cao đẳng có thí sinh tham dự; 400 lưu học sinh, sinh viên, tình nguyện đang học tập, công tác tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đến tham dự cuộc thi.
Các đại biểu đến tham dự cuộc thi.

Cuộc thi nói tiếng việt với chủ đề "Tìm hiểu văn hoá, du lịch Nghệ An" trải qua 3 vòng loại. Vòng sơ khảo được tổ chức tại 6 trường đại học, cao đẳng gồm: Đại học Vinh, Đại học Kinh tế, Đại học Y khoa, Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Công nghiệp và Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Vòng bán kết, có 50 thí sinh dự thi viết. Ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 15 thí sinh  xuất sắc nhất để dự thi với phần thi nói và thuyết trình. 

Nhận xét về chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: "Điều đáng quý là kết nối tình cảm giữa các dân tộc. Mong rằng nhà trường, các liên hiệp tổ chức hữu nghị tiếp tục tổ chức những chương trình bổ ích để tăng thêm tính đoàn kết, vun đắp tình cảm quan hệ quốc tế".
Nhận xét về chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: "Điều đáng quý là kết nối tình cảm giữa các dân tộc. Mong rằng nhà trường, các liên hiệp tổ chức hữu nghị tiếp tục tổ chức những chương trình bổ ích để tăng thêm tính đoàn kết, vun đắp tình cảm quan hệ quốc tế".

Phát biểu tại cuộc thi, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhấn mạnh: cuộc thi là nhịp cầu để các bạn sinh viên hiểu biết thêm về con người Việt Nam nói chung, và Nghệ An nói riêng. Không chỉ là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ giao lưu, tìm hiểu văn hoá của các nước, mà còn làm giàu tình cảm quan hệ quốc tế. .

 Với nội dung các câu hỏi là về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các di tích, danh lam thắng cảnh của Nghệ An, mỗi thí sinh sẽ thuyết trình trong 5 phút, và trả lời thêm 1 câu hỏi của BGK trong 2 phút. Nhiều phần thuyết trình hấp dẫn cùng các câu trả lời sắc sảo, thông minh hóm hỉnh của các thí sinh dự thi đã cuốn hút ban giám khảo và khán giả.

Thí sinh Khon Shit Hun Thạ Chắc, sinh viên ĐH Vinh, đến từ Lào thuyết trình với câu hỏi Kể tên các bãi biển ở Nghệ An. Với câu trả lời hóm hỉnh Em thích bãi biển Cửa Lò vì ở Lào không có đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem
Thí sinh Khon Shit Hun Thạ Chắc, sinh viên ĐH Vinh, đến từ Lào thuyết trình với câu hỏi Kể tên các bãi biển ở Nghệ An. Với câu trả lời hóm hỉnh "Em thích bãi biển Cửa Lò vì ở Lào không có" đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem.

Clip thí sinh Kongnamvong Chittavanh thể hiện phần thi:

Thí sinh Kongnamvong Chittavanh, sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, đến từ Lào không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh tú, mà còn bởi cách phát âm Tiếng Việt chuẩn, trôi chảy, lưu loát. Đây là thí sinh dành được nhiều thiện cảm của ban giám khảo cũng như cổ động viên. Chittavanh là ứng viên nặng ký cho giải nhất.

Bên cạnh đó còn có các phần thi dành cho khán giả và các tiết mục văn nghệ đặc sắc đã góp phần cho cuộc thi thêm lôi cuốn.

Tiết mục văn nghệ thể hiện tình đoàn kết Việt - Lào của các bạn sinh viên Lào đang học tập tại Nghệ An.
Tiết mục văn nghệ thể hiện tình đoàn kết Việt - Lào của các bạn sinh viên Lào đang học tập tại Nghệ An.
Khán giả hào hứng tham gia trả lời câu hỏi giao lưu.
Khán giả hào hứng tham gia trả lời câu hỏi giao lưu, thể hiện sự hiểu biết về Bác Hồ, về món ăn, văn hoá, con người Nghệ An.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi Nói Tiếng Việt dành cho sinh viên, tình nguyện viên được tổ chức tại Nghệ An. Cuộc thi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những người tham dự, đồng thời mở ra khả năng hợp tác trong các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị giữa các nước.

Bạn Tounkham Thongsavath, sinh viên Lào, Khoa Luật, Đại học Vinh chia sẻ "Chúng em mong muốn, cuộc thi bổ ích này được tổ chức hàng năm để chúng em có cơ hội trau dồi thêm Tiếng Việt, giao lưu, kết bạn với mọi người".

Giải thưởng của cuộc thi sẽ được trao vào chương trình Gặp mặt đầu xuân năm mới 2017.

      Mỹ Nga      

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...