Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Cán bộ ngành Y tế cần tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, y đức, vì sức khỏe nhân dân

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị, ngành Y tế cần tiếp tục tập trung nâng cao y đức, đổi mới phong cách, tinh thần, thái độ, phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn; đồng thời quản lý tốt công tác khám chữa bệnh, không để xảy ra trục lợi BHYT.

Nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, chiều 23/2, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng một số đơn vị y tế.

Cùng đi có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế.

Tặng hoa, chúc mừng tập thể, cán bộ, nhân viên, người lao động của Sở Y tế, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao những nỗ lực, giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh (KCB), chủ động xử lý ca bệnh phức tạp của ngành Y tế thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận những tiến bộ trong đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân, đem lại sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Cùng với đó, Sở đã chỉ đạo sâu sát các đơn vị ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học vào công tác khám chữa bệnh; trong công tác dự phòng không có dịch lớn xảy ra; vệ sinh ATTP có nhiều chuyển biến.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Y tế. Ảnh: Thanh Lê.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Y tế. Ảnh: Thanh Lê.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh: Ngành Y tế đã quan tâm chiến lược phát triển nguồn nhân lực, có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ, nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu việc ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật chuyên sâu trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu ngành Y tế phát huy kết quả đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường phối hợp Bảo hiểm y tế, quản lý khám chữa bệnh bằng BHYT, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT của nhân dân. Ngành Y tế cần tiếp tục phát huy truyền thống, năng động, đổi mới, sáng tạo, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đến thăm, chúc mừng và nói chuyện với cán bộ, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại bày tỏ vui mừng trước những bước trưởng thành vượt bậc của bệnh viện, đặc biệt đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, học tập nâng cao trình độ tay nghề để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Thời gian qua, Bệnh viện HNĐK tỉnh đã triển khai được nhiều kỹ thuật chuyên môn cao, chuyên sâu ngang tầm khu vực và Trung ương như: Mổ tim hở, mổ lồng ngực, điều trị vô sinh…Trong năm 2016, Bệnh viện có trên 303.000 lượt khám bệnh, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015.


Đồng chí Lê Xuân Đại cũng mong muốn, đội ngũ y bác sỹ, người lao động của đơn vị tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, nâng cao y đức, thái độ phục vụ người dân, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; thực hiện có hiệu quả lộ trình tự chủ, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Nói chuyện với cán bộ, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại mong muốn đội ngũ y bác sỹ, người lao động của đơn vị cần tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, y đức đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: Thanh Lê.
Nói chuyện với cán bộ, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại mong muốn đội ngũ y bác sỹ, người lao động của đơn vị cần tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, y đức, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: Thanh Lê.

Tiếp đó, đồng chí Lê Xuân Đại đã đến chúc mừng đội ngũ cán bộ y bác sỹ người lao động Bệnh viện Nội tiết tỉnh. Mặc dù hiện nay đơn vị chỉ có 200 giường bệnh nhưng mỗi ngày tiếp nhận điều trị nội trú cho 300 bệnh nhân. Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Nội tiết đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Chúc mừng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại vui mừng ghi nhận những kết quả đơn vị đạt được trong năm qua. Theo đó, Trung tâm đã triển khai tốt công tác chống dịch, không để xảy ra các dịch lớn. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, công tác sức khoẻ môi trường và y tế học đường; kiểm soát dịch bệnh không lây nhiễm và công tác dinh dưỡng... 

Nhấn mạnh “phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh”, vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng bệnh và tiêm chủng mở rộng.

Thanh Lê

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...