5.000 thẻ BHYT bị cấp sai tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Trong 68.000 thẻ BHYT được phát ra, thì có đến 5000 thẻ bị cấp sai. Nguyên nhân của hiện trạng này là do không trùng khớp họ, tên giữa hộ khẩu thường trú và chứng minh thư, sai giới tính. Dẫn đến việc khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Vi Xuân Chiến -  Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương, toàn huyện có 18 trạm y tế, trong đó có 16 trạm đã được xây dựng khang trang và 13 trạm đạt tiêu chuẩn y tế. Năm qua, ngành Y tế huyện khám bệnh cho hơn 72.403 lượt người, điều trị nội trú cho hơn 1631 lượt người (đạt 2,25%); công suất sử dụng giường bệnh đạt 100%; không có tình trạng “đắp chiếu” các trang thiết bị hiện đại. Hàng tuần, các trạm y tế đều có bác sĩ tuyến huyện về hỗ trợ công tác chuyên môn, khám chữa bệnh.

Sáng 28/3, Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Tương Dương về việc thực hiện các chính sách y tế, dân số trên địa bàn các huyện miền núi.

Tất cả các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương nếu thuộc đối tượng nghèo đều được hỗ trợ tiền ăn/bệnh nhân/ngày theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định hỗ trợ một phần kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm Y tế huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Nga
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm Y tế huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Nga

Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện giao cho 18 trạm y tế xã, thị trấn thực hiện tốt công tác truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về dân số, kế hoạch hoá gia đình.

Song song với đó, hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong những vấn đề nhức nhối nhất của ngành y tế huyện hiện nay là việc người dân sử dụng thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại các trung tâm y tế.

Theo ông Vi Xuân Chiến, Giám đốc Trung tâm y tế huyện cho biết, năm 2016, trong 68.000 thẻ BHYT được phát ra, thì có đến 5.000 thẻ bị cấp sai. Nguyên nhân của hiện trạng này là do không trùng khớp họ, tên giữa hộ khẩu thường trú và chứng minh thư, hay như sai giới tính, dẫn đến việc khám chữa bệnh trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân nặng, do sai BHYT nên gây chậm chễ trong việc điều chuyển tuyến. 

Hơn nữa, bà con nhân dân vẫn chưa hiểu được trách nhiệm của mình trong việc cung cấp đúng thông tin và trình đúng giấy tờ tuỳ thân tại các cơ sở y tế khi tham gia khám theo BHYT.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc kiểm tra cơ sở vật chất tại trạm y tế xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn giám sát Ban Dân tộc kiểm tra cơ sở vật chất tại trạm y tế xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Nga

Giải trình ý kiến của Đoàn giám sát về công tác khám chữa bệnh trên địa bàn còn chưa chuyên sâu, Giám đốc Trung tâm y tế cho biết, nguyên nhân là do chất lượng bác sĩ tại các trạm y tế cơ sở đang còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã tạo điều kiện cử các các bộ y tế đi học nâng cao trình độ chuyên môn nhưng mức độ tiếp cận khoa học kỹ thuật chưa cao và nhanh.

Bên cạnh đó, trung tâm đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất trong việc mở rộng các khoa, phòng. Hiện tại, Trung tâm đang thiếu Khoa Đông y và Khoa Hồi sức cấp cứu.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Y tế huyện Tương Dương kiến nghị cần hướng dẫn người dân sử dụng đúng thẻ BHYT tại các trung tâm y tế bởi đây chính là “kênh” hữu hiệu giảm bớt khó khăn cho người nghèo. Cơ sở vật chất đang dần xuống cấp. Hỗ trợ kinh phí trong việc đào tạo trình độ nghiệp vụ cho các bác sĩ, cán bộ y tế.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các y bác sĩ trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn xã miền núi đang còn gặp nhiều khó khăn như Tương Dương.

Liên quan đến vấn đề thẻ  BHYT đồng chí Lô Thị Kim Ngân đề nghị Trung tâm y tế huyện tích cực phối hợp cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội tiến hành rà soát, kiểm tra, đối chiếu và lập lại danh sách tăng, giảm cụ thể rồi mới tiến hành in, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng theo quy định.

Mỹ Nga

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...