Bí thư Tỉnh ủy: TP Vinh cần thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước về quản lý đô thị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, TP Vinh cần thực hiện nghiêm chủ trương của thành phố và pháp luật của Nhà nước trong quản lý đô thị tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015 -2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đạt được những kết quả quan trọng.

Đánh giá những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh: "Những kết quả đạt được chưa xứng tầm đô thị loại I, các yếu tố trung tâm vùng hình thành còn chậm; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn có mặt yếu kém”.

Ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Dự hội nghị có đồng chí: Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đánh giá: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến phong trào chung và uy tín của Đảng, chính quyền.

Trên cơ sở những mặt được, mặt còn hạn chế, tại hội nghị, tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo 27 biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ và trong tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã kiểm điểm trong công tác quản lý Nhà nước về đô thị trên địa bàn theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, không giấy phép trong xây dựng cơ bản; việc xử lý các vi phạm trong thực tiễn vẫn còn tình trạng nể nang…

Đánh giá Đảng bộ TP.Vinh là Đảng bộ rất quan trọng của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhận xét, báo cáo kiểm điểm của tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh chi tiết, toàn diện, thẳng thắn, trách nhiệm, đạt yêu cầu kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đặc biệt thông qua kiểm điểm điều quan trọng là đã thể hiện được sự thay đổi nhận thức về cách tiếp cận các vấn đề, qua đó để cố gắng hơn trong thực hiện cũng như tự giác khắc phục.  

Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá, từng cá nhân trong góp ý kiểm điểm tập thể, góp ý cho cá nhân khác trong Ban Thường vụ Thành ủy thể hiện sự chân thành, tính xây dựng, trí tuệ, ngắn gọn, sâu sắc, đúng các vấn đề còn hạn chế, yếu kém.

Ghi nhận chất lượng kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và cho đây là tiền đề quan trọng để  xây dựng Đảng bộ, trước hết là Ban Thường vụ Thành ủy mạnh lên, đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn và lãnh đạo hiệu quả hơn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải lan tỏa được tinh thần kiểm điểm của Ban Thường vụ ra các tập thể cấp dưới.

“Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh khi đi chỉ đạo kiểm điểm ở cấp cơ sở mang tinh thần này giúp cho các cơ sở kiểm điểm tốt”, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Vào vấn đề cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành ủy Vinh bổ sung bản kiểm điểm tập thể và cá nhân về những vấn đề tự kiểm điểm tại hội nghị để làm sâu sắc hơn vấn đề.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Vinh nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại, thậm chí có những vấn đề yếu kém của mỗi người và lĩnh vực phụ trách. “Từ những bài học kinh nghiệm, hạn chế rút ra, trận trọng đề nghị các đồng chí tiếp thu cả ý kiến của đồng chí mình và đề ra giải pháp cho mình, làm cho bản thân và lĩnh vực phụ trách tốt lên”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Đối với kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đề cao sinh hoạt chính trị, nâng cao nhận thức, giúp nhau quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; giáo dục cán bộ, đảng viên và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh tư tưởng lệch lạc.

Cùng với đó, Thành phố Vinh phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, trong đó cần nghiên cứu các giải pháp để thu hút cán bộ tốt, cán bộ giỏi về làm việc ở các phòng, ban và tăng cường xuống cấp cơ sở, nhất là ở những phòng ban cốt yếu và những cơ sở còn yếu kém; với đội ngũ cán bộ sẵn có cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về pháp luật.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu cán bộ phải gần dân, sát dân, nhất là đối với cán bộ cấp cơ sở phải thực sự sát dân. Đối với cán bộ sai phạm đề nghị xử lý nghiêm trên tinh thần đúng, chặt chẽ, không nóng vội nhưng phải kiên quyết để giáo dục, răn đe; ngược lại cán bộ có tiến bộ, cán bộ tốt phải khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở TP.Vinh còn phổ biến. Ảnh tư liệu.
Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở TP.Vinh còn phổ biến. Ảnh tư liệu.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong đó cần luân chuyển cán bộ giỏi, cán bộ nguồn về cơ sở để cán bộ trưởng thành và cũng giúp cơ sở; Thường trực Thành ủy phải đôn đốc để các đồng chí phụ trách cở sở theo dõi, giúp cơ sở tiến bộ; có giải pháp đột phá về cán bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải quán triệt tinh thần lắng nghe, tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết bức xúc của nhân dân theo đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, song phải có tình, có lý trong khuôn khổ của pháp luật.

Đối với kiểm điểm cá nhân, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với phần kiểm điểm của các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và đánh giá nghiêm túc, không né tránh, đều tiếp cận và nhận trách nhiệm với vấn đề đưa ra, đồng thời có trách nhiệm giải trình và đề ra giải pháp.

Về vấn đề quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đô thị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP. Vinh cần chú ý quy hoạch, quản lý, thực hiện tốt; thực hiện nghiêm chủ trương của thành phố và pháp luật của Nhà nước trong quản lý đô thị; phải giải quyết các vấn đề hạn chế được nêu ra, chú ý đến trách nhiệm, trình độ của các cơ quan tham mưu; phát hiện và khắc phục yếu kém trong quản lý đô thị; tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người dân hiểu chế độ chính sách trong quản lý đô thị; trong xử lý các vấn đề phát sinh phải nắm chắc pháp luật, xử lý có nguyên tắc, có tình, có lý nhưng đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kết luận Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ kiểm điểm nghiêm túc, chất lượng, đạt yêu cầu./.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...