Thành phố Vinh sẽ chính thức cưỡng chế giải tỏa lấn chiếm vỉa hè từ 15/4

(Baonghean) - Thực hiện chủ trương “Năm trật tự đô thị 2017”, từ ngày 15/4, thành phố  Vinh sẽ cưỡng chế giải tỏa các trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè.

Là khối trung tâm gần trụ sở phường Trường Thi có 4 tuyến đường bao quanh khối còn tồn tại tình trạng buôn bán trên vỉa hè. Những ngày này, công tác tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, buôn bán là một trong những nhiệm vụ chính được chi bộ khối 17 đặc biệt quan tâm.

Cách làm của chi bộ khối là tuyên truyền thường xuyên, liên tục về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường với thời lượng phát thanh 2 buổi/ngày kể cả ngày nghỉ; chủ động gắn các biển báo nghiêm cấm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Đồng thời, thông qua các cuộc họp khối phổ biến, quán triệt chủ trương của thành phố về “Năm trật tự đô thị 2017”, tổ chức ký cam kết, gửi thông báo tự giải tỏa cho các hộ vi phạm trên địa bàn. Bí thư Chi bộ khối 17, phường Trường Thi Nguyễn Huy Thọ chia sẻ: “Yếu tố quyết định là ý thức của mỗi người dân.

Cán bộ phường Đội Cung (TP. Vinh) vận động người dân không lấn chiếm hành lang vỉa hè. Ảnh: Lê Thanh
Cán bộ phường Đội Cung (TP. Vinh) vận động người dân không lấn chiếm hành lang vỉa hè. Ảnh: Lê Thanh

Trước hết, chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên để lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Trong các sinh hoạt chi bộ và khối, đều lồng ghép nội dung này. Hàng tháng, chi bộ ban hành Nghị quyết để lãnh đạo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân trong khối có ý thức xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác thải bừa bãi, xây dựng đoạn đường xanh sạch đẹp, khối sạch về ma túy”. 

Theo thống kê của phường Trường Thi, hiện toàn phường có 90 tuyến đường có tên thì có 40 tuyến đường có tình trạng kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè. Sau khi có kế hoạch của Thành ủy Vinh về thực hiện “Năm trật tự đô thị 2017”, phường Trường Thi đã thành lập ban chỉ đạo, thống kê rà soát các đối tượng có vi phạm hành lang vỉa hè ở 17 khối phố kể cả các cơ quan, trường học trên địa bàn.

Đảng ủy phường xác định trước hết làm tốt công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến nhận thức và hành động trong từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm, hành động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa, trật tự đô thị. Theo đó, chính quyền từ phường đến khối triển khai ký cam kết trong việc thực hiện nghiêm chỉnh trong TTĐT, chống lấn chiếm hành lang, vỉa hè trong sản xuất, kinh doanh.

MTTQ và các tổ chức thành viên phát động nhân dân chấp hành đổ rác thải đúng thời gian, nơi quy định. Hội Liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên đăng ký thực hiện những phần việc thiết thực như đảm nhận xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp, không buôn bán hàng hóa trên vỉa hè… Đảng ủy phường Trường Thi cũng xây dựng dự thảo Nghị quyết về “Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020” để tập trung lãnh đạo chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Như Mai - Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị là việc làm hết sức khó khăn, yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc. Không chỉ riêng các khối dân cư mà cả các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phải tích cực phối hợp thực hiện. Lâu nay Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị của phường đang tiến hành vận động và đã có kết quả bước đầu. Một số tuyến đường nhân dân đã bắt đầu tự giác đậu xe máy, xe ô tô đúng quy định.

Đối với phường Đội Cung, ngay đầu tháng 3/2017, Đảng ủy phường thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đô thị gồm 12 thành viên do đích thân đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. Đảng ủy phường cũng giao nhiệm vụ cho bộ phận văn hóa chuẩn bị nội dung, thu băng đĩa phát cho các khối để tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, vận động người dân chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm.

Đoàn Thanh niên TP. Vinh tuyên truyền chủ xe dừng đậu đúng nơi quy định. Ảnh: Lê Thanh
Đoàn Thanh niên TP. Vinh tuyên truyền chủ xe dừng đậu đúng nơi quy định. Ảnh: Lê Thanh

Về phía UBND phường tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, lịch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với thời gian, địa điểm giải tỏa và hình thức xử lý cụ thể. Phường cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng công an, quy tắc đô thị trực tiếp xuống tận các khối, hộ gia đình để tuyên truyền vận động, nhất là các hộ chưa thông về mặt tư tưởng. Điều đáng ghi nhận là thông qua công tác tuyên truyền, một số hộ đã tự tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè. Đơn cử như 12 hộ dân ở dưới cầu vượt trên đường Nguyễn Sinh Sắc đã lắp đặt mái hiên di động làm ảnh hưởng đến không gian đô thị.

Trước tình trạng trên, Đảng ủy phường đã chỉ đạo khối cùng đội quy tắc đô thị của phường tuyên truyền vận động, đến nay các hộ dân đã tự giác tháo dỡ. Đồng chí Trần Hoàng Song - Bí thư Đảng ủy phường Đội Cung cho biết: “Đảng bộ phường Đội Cung đề ra chương trình hành động giải pháp thực hiện quyết liệt công tác TTĐT. Đặc biệt là gắn trách nhiệm của người đứng đầu, đưa công tác này vào tiêu chí đánh giá thi đua của năm. Phường chỉ đạo các cán bộ, công chức được phân công theo dõi địa bàn khối dân cư trực tiếp bám địa bàn, nắm tình hình kiểm tra đôn đốc các khối thực hiện”.

Trong năm 2017, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực về trật tự văn minh đô thị cả trong nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân, từ đó chung tay xây dựng thành phố Vinh thực sự là đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ, Thành ủy Vinh đã ban hành kế hoạch thực hiện “Năm văn minh đô thị 2017”. Theo đó, từ ngày 17/3, TP. Vinh đã bắt đầu công tác tuyên truyền, rà soát các hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, đồng thời thông báo cho nhân dân biết để tự tháo dỡ trên tinh thần tự giác.

Chủ trương này được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị vào cuộc một cách đồng bộ. Như, Thành đoàn Vinh phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố, thực hiện chiến dịch ra quân tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định trên tuyến đường. MTTQ thành phố đến phường, xã tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội Phụ nữ TP Vinh triển khai kế hoạch thực hiện văn hóa đô thị trong các cấp hội, tổ chỉ đạo điểm tại Hội LHPN phường Trường Thi về thực hiện VSMT và Hội Phụ nữ chợ Vinh về thực hiện văn minh thương mại…

Đồng chí Nguyễn Đình Cát - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Vinh cho biết: Hiện nay, MTTQ các cấp của thành phố đang triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó giải tỏa hành lang giao thông, đảm bảo trật tự đô thị được xem là nội dung trọng tâm. Hiện MTTQ đang chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm khối văn minh đô thị để cụ thể hóa nội dung này”. 

Trước thực tế công tác quản lý trật tự đô thị vẫn còn nhiều tồn tại, chưa tương xứng với một đô thị văn minh, hiện đại, TP. Vinh sẽ chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền ý thức cho nhân dân; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Theo kế hoạch, từ ngày 15/4, thành phố sẽ cưỡng chế giải tỏa các trường hợp cố tình lấn chiếm.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh nhấn mạnh: “Trong năm 2017, TP. Vinh sẽ tập trung giải tỏa hành lang vỉa hè, song song với đó quy hoạch, bố trí, quy định rõ bãi đậu xe… một cách đồng bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu gồm bí thư, chủ tịch UBND các phường, xã trong việc duy trì bền vững trật tự vỉa hè sau giải tỏa. Để thực hiện thành công chủ trương của thành phố, điều quan trọng là sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các phường, xã và các tổ chức chính trị, xã hội”.

Lê Thanh

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...