Cử tri Diễn Châu: Cần xử lý nghiêm đối tượng gây rối trật tự, chống đối Đảng, Nhà nước

(Baonghean.vn) - Các cử tri Diễn Châu đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp gây rối trật tự, có biểu hiện chống đối Đảng, Nhà nước diễn ra ở huyện Quỳnh Lưu.

Ngoài ra, giả mạo giấy tờ thương, bệnh binh để hưởng chế độ, bất cập trong thực hiện chính sách đất đai, tham nhũng, dạy thêm, học thêm vẫn diễn ra... cũng là những nội dung được nhiều cử tri huyện Diễn Châu gửi đến đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 3/5.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. Ảnh: Hoài Thu

Tại hội nghị có 4 ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng giả mạo giấy tờ thương, bệnh binh. Bức xúc gửi tới các đại biểu Quốc hội về việc tại các địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng làm giả giấy tờ hồ sơ người có công với cách mạng để hưởng các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Diễn Xuân sáng 3/5 gồm: Bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Tham dự hội nghị có đại diện chính quyền huyện Diễn Châu và một số sở, ban, ngành liên quan.

Cử tri Trương Đức Thành ở xóm 5, xã Diễn Nguyên đề xuất các cấp chính quyền giám định lại các trường hợp thương binh có dấu hiệu giả mạo. Trong khi đó, cử tri Trương Công Đàm ở xóm 8, xã Diễn Tháp phản ánh trên địa bàn xã còn có tình trạng giả mạo giấy tờ thương binh để trục lợi, dù có những người tham gia chiến đấu nơi chiến trường nhưng vẫn chưa được hưởng chế độ gì.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến phản ánh việc chậm trễ, bất cập trong thực hiện chi trả các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng như ý kiến của các cử tri: Phan Tiến Lực ở xóm 6, xã Diễn Thái; Đào Xuân Huề ở xã Diễn Xuân; Bùi Mẫn ở thôn 3, xã Diễn Kỷ…

Ngoài các ý kiến về chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, cử tri 7 xã của huyện Diễn Châu tại cũng phản ánh nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội khác như: việc chậm trễ, bất cập trong thực hiện chính sách về đất đai ở địa phương, trong đó có nhiều vụ việc người dân đã khiếu kiện nhiều lần nhưng chưa được giải quyết như trường hợp của cử tri xã Diễn Kỷ, cử tri xóm 7, xã Diễn Xuân, xóm 6, xã Diễn Thái…

Các địa biểu Quốc hội tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu Quốc hội tại cuộc tiếp xúc cử tri ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. Ảnh: Hoài Thu

Cử tri cũng phản ánh tình trạng dạy thêm, học thêm còn diễn ra; một số điều khoản của Luật Đất đai còn bất cập, cần điều chỉnh bổ sung; đề nghị siết chặt xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm trong Đảng và Nhà nước để tiến tới chấm dứt tình trạng cán bộ tham nhũng, nhũng nhiễu và tuyển dụng cán bộ năng lực kém.

Cử tri Nguyễn Ngọc Thanh ở xóm 4, xã Diễn Tháp bày tỏ lo lắng, băn khoăn trước tình trạng các trường hợp cán bộ tham nhũng diễn ra ngày càng nhiều, đề nghị xử lý người tham nhũng phải gắn với xử lý trách nhiệm người đứng đầu, quản lý cơ quan của người vi phạm và có mức xử lý rõ ràng đối với tội danh chống tham nhũng.

Các cử tri Diễn Châu cũng đề nghị xử lý mạnh tay những trường hợp gây rối trật tự, có biểu hiện chống đối Đảng, Nhà nước diễn ra ở huyện Quỳnh Lưu.

Bà Nguyễn Vân Chi trả lời các ý kiến của cử tri tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Bà Nguyễn Vân Chi trả lời các ý kiến của cử tri tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đối với việc phê duyệt các dự án đầu tư nhà máy sản xuất của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, các cử tri Diễn Châu đề nghị cần phải trưng cầu sự đồng ý của người dân hoặc bỏ phiếu trước Quốc hội trước khi cho doanh nghiệp, người nước ngoài thuê đất, xây dựng nhà máy. Quỹ đất của địa phương ngày càng hạn hẹp, trong khi đó tỷ lệ trích lại cho địa phương sử dụng quá ít, cần điều chỉnh để địa phương đầu tư cơ sở vật chất.

Cử tri Nguyễn Thị Bích, xóm 1, xã Diễn Xuân phản ánh tình trạng giá nông sản thấp, chi phí sản xuất cao nên người dân gặp khó khăn trong sản xuất, mong muốn được Nhà nước hỗ trợ thêm. Bà Bích cũng phản ánh việc đóng góp xã hội hóa giáo dục hiện nay còn quá sức của người dân, khó khăn trong thực hiện tuyên truyền chính dân số - kế hoạch hóa gia đình do bị cắt nguồn hỗ trợ dụng cụ tránh thai và chế độ phụ cấp cho cộng tác viên dân số thôn bản còn quá thấp.

Thu hoạch rau quả sạch ở Diễn Châu. Ảnh tư liệu
Thu hoạch rau, quả sạch ở Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, các cử tri còn đề nghị siết chặt kiểm tra, kiểm soát việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ và vùng nông thôn; có chế tài tăng cường và xử lý nghiêm hơn nữa những người nghiện và buôn bán ma túy; khắc phục tình trạng con em cán bộ thiếu năng lực vẫn được vào các cơ quan nhà nước; tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm ngày càng nhiều...

Tại hội nghị, đại diện chính quyền địa phương, một số ban, ngành liên quan và các đại biểu Quốc hội đã trả lời một số ý kiến của cử tri và tiếp thu các đề nghị vượt quá thẩm quyền để trình lên kỳ họp Quốc hội sắp tới và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Hiền đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; một số nội dung cử tri huyện Diễn Châu đã phản ánh trong kỳ họp trước và các nội dung mà các cấp chính quyền đã giải quyết.

Hoài Thu

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...