Đại biểu Quốc hội Nghệ An: Cần sửa đổi, điều chỉnh bất cập của Luật Công an nhân dân

(Baonghean.vn)- Sáng 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thảo luận tổ cùng đoàn đại biểu các tỉnh: Trà Vinh, Đà Nẵng và Lai Châu. Sáng nay, phiên thảo luận tổ diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Trước khi bước vào phần thảo luận tổ, Quốc hội nghe Ủy viên Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng Pháp luật, pháp lệnh 2018; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH 2018.

Ông Nguyễn Đắc Vinh
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì phiên thảo luận tổ. Ảnh: Thanh Loan

Ngay sau đó, các ĐBQH  bước vào phần thảo luận tại tổ về các nội dung trên.

Góp ý cho nội dung chương trình giám sát Quốc hội năm 2018, đại biểu Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán Nhà nước đề nghị Quốc hội cần thiên về giám sát trực quan nhiều hơn các dự án đầu tư công, dự án ODA, BOT; các vấn đề bức xúc, nổi cộm sẽ có lợi cho dân nhiều hơn. Đối với giám sát các vấn đề về tài nguyên khoáng sản cần đi vào lĩnh vực cụ thể như  khai thác sỏi, cát, đá, rừng.  Vấn đề thứ 2, theo đại biểu Hồ Đức Phớc cần giám sát hệ thống ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng yếu kém…

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2018 nên có sự điều chỉnh, sửa đổi luật CAND. Bởi Luật Công an nhân dân hiện nay có 2 tồn tại, thứ nhất luật quy định phải có chức danh đội phó và đội trưởng mới được quy hoạch. Tuy nhiên trên thực tế, một sinh viên tốt nghiệp Học viện An ninh, Cảnh sát ra trường nhanh nhất phải 3 năm sau mới lên đội phó và nếu phấn đấu thật tốt thì 5 năm sau mới lên được đội trưởng, chưa nói đến phó phòng, trưởng phòng. Vì vậy đội ngũ cán bộ trong công an nhân dân rất khó trẻ hóa.

“Đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi nếu không lực lượng công an nhân dân khó trẻ hóa đội ngũ để đưa vào quy hoạch chức danh, tạo nguồn cán bộ chiến lược”- đại biểu Nguyễn Hữu Cầu bày tỏ.

Vấn đề thứ 2, theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu là bất cập về chế độ chính sách liên quan đến cấp hàm, khiến nhiều người phân tâm. Ví dụ người ta so sánh một Cục nghiệp vụ ở Bộ có thể ăn cấp hàm trung tướng cũng chỉ vài trăm quân. Trong khi Giám đốc các địa phương quân hơn 5.000 người vẫn ăn cấp hàm đại tá.

“Đây là những vấn đề chúng tôi cho rằng cần sửa đổi và chúng ta nên sửa đổi sớm để lực lượng công an nhân dân trong thời gian sắp tới có điều kiện và động lực làm việc tốt hơn. “Thực tế, có những đồng chí sinh năm 1977 bây giờ đã Chủ tịch UBND tỉnh trong khi đó lực lượng công an sinh năm 1977 cùng lắm chỉ được trưởng huyện là hết”, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu phân tích.

Các đại biểu Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh:Thanh Loan
Các đại biểu Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Thanh Loan

Về dự kiến chương trình Giám sát Quốc hội, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu ủng hộ chuyên đề thứ 4 về thực hiện chính sách pháp luật và hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bởi “đây là những đối tượng thiệt thòi, đời sống kinh tế rất khó khăn trong khi trên thực tế chính sách này còn nhiều bất cập”.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cũng đề nghị nên bổ sung thêm chuyên đề về giám sát các dự án thất thoát vốn nhà nước để đưa vào chương trình giám sát năm 2018. “Ngoài 12 đại dự án mà chúng ta đã phát hiện ra còn bao nhiêu dự án thất thoát như vậy? Nếu chúng ta làm tốt thì vấn đề nợ công, nợ xấu sẽ giảm ngay. Đây cũng là vấn đề cử tri hiện rất quan tâm”, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu lý giải.

Cũng liên quan đến chương trình giám sát Quốc hội năm 2018, đại biểu Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho rằng: qua thực tế các đợt giám sát vừa rồi, thấy rằng cần rút kinh nghiệm một số vấn đề khi triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, đó là  bám sát quy trình, chuẩn bị trước nội dung, bảo đảm thời gian hợp lý, thu thập đúng, đủ các thông tin, số liệu  liên quan; đảm bảo các bước, quy trình…có như vậy mới nâng cao được chất lượng giám sát của Quốc hội.

Về các chuyên đề giám sát, theo đại biểu Trần Văn Mão cần thực hiện 2 chuyên đề giám sát đảm bảo tầm vĩ mô và những vấn đề bức xúc, nổi cộm tầm quốc gia mà cử tri quan tâm. Có thể là 1 trong 2 chuyên đề về lĩnh vực kinh tế đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hoặc là chính sách về quản lý nguồn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài và chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật và hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Cầu

Theo đại biểu Trần Văn Mão, đây là chính sách trong những năm qua chúng ta thực hiện tốt tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục, theo dõi, giám sát và triển khai tốt...

Ngoài ra, tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu còn góp ý vào một số nội dung như các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy trình, quy định ban hành văn bản pháp luật, tình trạng nợ các dự án luật...

Chiều nay, Quốc hội sẽ tiếp tục nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kỳ họp sẽ tiếp tục với phiên thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm PV-CTV

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...