Nghệ An: Quỹ Vì người nghèo còn dư gần 18 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh  Vương Quang Minh cho biết: Số dư quỹ Vì người nghèo năm 2016 chuyển qua năm 2017 hơn 14 tỷ đồng; cộng nguồn vận động mới 6 tháng đầu năm 2017 nên số dư quỹ còn gần 18 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình hoạt động công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2016
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp của Ban vận động quỹ Vì người nghèo và công tác cứu trợ tỉnh tổ chức chiều 6/7, nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đóng góp sửa đổi quy chế Ban vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban vận động, công tác vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương chăm lo Tết cho người nghèo của Trung ương và Thư của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, hoạt động chăm lo cho người nghèo có Tết đã trở thành phong trào sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội.

Tổng số tiền và hiện vật giúp đỡ người nghèo trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua là hơn 48 tỷ đồng. Kết quả vận động đóng góp quỹ Vì người nghèo 6 tháng trong toàn tỉnh đạt hơn 10 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch so với cả năm; trong đó quỹ cấp huyện là 9,8 tỷ đồng, cấp tỉnh hơn 1 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ vận động đã hỗ trợ làm mới 339 nhà ở cho người nghèo và sửa chữa 22 nhà; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 750 người nghèo; hỗ trợ học tập cho 485 con em hộ nghèo. Cũng từ quỹ Vì người nghèo, MTTQ các cấp đã hỗ trợ 359 hộ nghèo với số tiền 1,8 tỷ đồng để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững...

Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh - Lê Thị Tám cho rằng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Bà Lê Thị Tám - Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh cho rằng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, vấn đề được các đại biểu tham gia cuộc họp quan tâm là đó là việc dư quỹ Vì người nghèo lớn. Theo ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Số dư quỹ từ năm 2016 chuyển qua hơn 14 tỷ đồng, nguồn vận động mới 6 tháng đầu năm 2017 hơn 10 tỷ; sau khi chi cho các hoạt động vì người nghèo, đến thời điểm này số dư quỹ đạt gần 18 tỷ đồng. Mặt khác, quỹ cứu trợ theo Nghị định 64/CP cũng hơn 14 tỷ đồng. Trước thực trạng này, một số đại biểu đặt ra băn khoăn công tác hỗ trợ và cứu trợ chưa thật sự hiệu quả.

Theo bà Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Về nguyên tắc, khi đã huy động được nguồn lực thì phải triển khai kịp thời để đồng tiền đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân đến được với người nghèo. Bởi vậy, thời gian tới cần phải nghiên cứu để có hỗ trợ kịp thời và hiệu quả hơn.

Nêu băn khoăn về việc mở rộng đối tượng được hỗ trợ từ nguồn quỹ Vì người nghèo bao gồm những hộ nghèo và cận nghèo, bà Lê Thị Tám - Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh cho rằng, phải chăng có sự trông chờ, ỷ lại, níu kéo lớn hơn trong hộ nghèo, cận nghèo.

Theo bà Tám, thực tế việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn biến tướng và tâm lý một số người nghèo không muốn ra khỏi danh sách hộ nghèo để thụ hưởng các chính sách khác. Cho nên, điều cần quan tâm là tăng cường giám sát, kiểm tra và có giải pháp để quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để đảm bảo chính xác, khi đó thì việc hỗ trợ mới đúng đối tượng muốn thoát nghèo.

Hội doanh nghiệp CCB Nghệ An tổ chức tặng quà Tết cho 60 hộ nghèo xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu
Hội doanh nghiệp CCB Nghệ An tổ chức tặng quà Tết cho 60 hộ nghèo xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cũng nêu ý kiến về tình trạng có hộ nghèo không muốn tiếp nhận nguồn hỗ trợ để giảm nghèo mà muốn ở lại trong danh sách hộ nghèo để hưởng các chính sách hỗ trợ khác.

Đơn cử tại huyện Đô Lương, ngoài vận động chung của MTTQ thì Hội Nông dân cũng đứng ra vận động hội viên đóng góp nguồn quỹ để hỗ trợ người nghèo, xã ít nhất cũng huy động được 50 - 70 triệu đồng. Tuy nhiên khi đưa nguồn quỹ này cho người nghèo thì người nghèo không muốn tiếp nhận để xây dựng mô hình, phát triển kinh tế.

Thừa nhận những thực trạng trên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy cho rằng, việc hỗ trợ cho người nghèo chưa được rộng khắp. Đơn cử chương trình chăm lo Tết cho người nghèo xuân Đinh Dậu vừa qua, vẫn đang còn khoảng 20% hộ nghèo chưa được nhận quà Tết, bởi thực tế có nhiều doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ ở những địa bàn thuận lợi, còn những địa bàn khó khăn về đường sá thì chưa được quan tâm.

Ông Huy cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm, đó là, bên cạnh đẩy mạnh công tác vận động ủng hộ quỹ thì Ban cũng nghiên cứu để có những giải pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ, trong đó cần chú trọng việc hỗ trợ cho người nghèo xây dựng mô hình, phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mai Hoa

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…