Chi tiết dự án cầu sông Hiếu ở Thái Hòa

(Baonghean) - Việc xây dựng Dự án cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu,sẽ kết nối được tuyến đường trục chính vùng trung tâm đô thị Thái Hòa, tránh được thế độc đạo của cầu Hiếu hiện tại.

Mô hình cầu Hiếu 2. Ảnh PV
Mô hình cầu Hiếu 2. Ảnh PV

Để đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, trong những năm qua tỉnh Nghệ An cũng như thị xã Thái Hòa quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, thu hút các dự án hạ tầng giao thông.

Ngày 17/8, Tập đoàn Cienco4 phối hợp với thị xã Thái Hòa sẽ tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu, thị xã Thái Hòa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT). Đây là dự án mang nhiều ý nghĩa, bởi sau khi đuợc hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng công trình sẽ góp phần tạo động lực vào việc phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh và cải thiện mạng lưới giao thông đi lại không chỉ của thị xã Thái Hoà mà của cả vùng miền Tây Bắc Nghệ An.

Theo phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm thị xã Thái Hòa có tuyến đường trục chính kéo cắt qua sông Hiếu đang được nghiên cứu xây dựng. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách của tỉnh và thị xã rất hạn chế, đồng thời phải đầu tư nhiều công trình quan trọng  của tỉnh và thị xã; chưa đảm bảo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cho dự án này. 

Do đó, phương án của thị xã là các nhà đầu tư có năng lực về tài chính, kinh nghiệm đấu thầu thực hiện dự án này. Và, Tập đoàn Cienco4 là nhà đầu tư  trúng thầu để thực hiện Dự án Cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu, thị xã Thái Hòa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT). 

Khu Đô thị Long Sơn 1. Ảnh PV
Phối cảnh Khu Đô thị Long Sơn 1. Ảnh PV

Theo đó, địa điểm xây dựng dự án nằm trong phạm vi phường Long Sơn, phường Quang Tiến, xã Nghĩa Tiến và xã Tây Hiếu thuộc thị xã Thái Hòa. Dự án có tổng chiều dài là 997,5 m; chiều dài cầu Hiếu 2 là 333,5m, bề rộng cầu 18m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05; Tải trọng thiết kế: HL93; Thiết kế đường hai đầu cầu: Thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 "Đường đô thị - yêu cầu thiết kế". Loại đường - đường phố chính thứ yếu, cấp kỹ thuật 60, vận tốc thiết kế Vtk = 60km/h. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án 210,309 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng kề từ ngày hợp đồng BT có hiệu lực.

Việc đầu tư xây dựng công trình dự án sẽ kết nối được tuyến đường trục chính vùng trung tâm đô thị Thái Hòa, tránh được thế độc đạo của cầu Hiếu hiện tại và QL48 đoạn qua thị xã Thái Hòa, xây dựng được tuyến đường bộ trục chính của tỉnh Nghệ An và khu vực, nối từ QL1A (vùng quy hoạch phát triển của khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị Nam Thanh – Bắc Nghệ đến các huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa và các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong (vùng đường sắt Bắc – Nam và đường biển nước sâu Đông Hồi, Hoàng Mai, Nghệ An và Nghi Sơn, Thanh Hoá) làm động lực chủ yếu về kết cấu hạ tầng giao thông cho việc thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An nói chung và của thị xã Thái Hòa nói riêng, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.

Dự án Cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu, thị xã Thái Hòa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) do Tập đoàn CIENCO4 đầu tư và được Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất thuộc thị xã Thái Hòa để thực hiện dự án đối ứng theo đúng quy định tại Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An. Với quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư CIENCO4 được quy hoạch các khu đô thị Long Sơn 1, Long Sơn 2, Long Sơn 3, Long Sơn 4 và Tây Hiếu. Các khu đô thị mới được nhà đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, hồ điều hòa, các tiện ích kinh tế xã hội …tạo bộ mặt mới, khang trang, hiện đại cho thị xã Thái hòa, góp phần đưa thị xã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Khu Đô thị Long Sơn 2. Ảnh PV
Phối cảnh Khu Đô thị Long Sơn 2. Ảnh PV

Ông Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết: Dự án được đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT để huy động nguồn vốn của nhà đầu tư, giảm gánh nặng tài chính lên chính quyền địa phương. Đồng thời UBND thị xã Thái Hòa có quỹ đất phù hợp để thanh toán cho dự án theo quy định. Dự án sau khi hoàn thành sẽ được giao cho chính quyền địa phương quản lý và khai thác, mang lại lợi ích cho nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Để dự án sớm triển khai và đưa vào sử dụng, Thị xã Thái Hòa tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận để giải phóng mặt bằng sạch tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Dự án đi vào hoạt động sẽ là tiền đề để Thái Hòa tiếp tục thu hút các dự án khác.

Phối cảnh Khu đô thị Long Sơn 3. Ảnh PV
Phối cảnh  tổng thể Khu đô thị Long Sơn 3. Ảnh PV

Tập đoàn CIENCO4 - Thương hiệu hàng đầu về đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông của đất nước, là nhà đầu tư, xây dựng nhiều dự án để lại dấu ấn đậm nét ở tỉnh Nghệ An và các địa phương trong cả nước. Với 55 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị vinh dự hai lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng (Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động).

Trên cơ sở định hướng phát triển chung của đất nước, tình hình kinh tế - chính trị thế giới, Hội đồng quản trị CIENCO 4 thống nhất chuyển hướng phát triển Tổng công ty thành Tập đoàn kinh tế đa ngành, trong đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông là chủ đạo, từng bước mở rộng sang các lĩnh vực như bất động sản, nhà ở xã hội, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, môi trường, năng lượng và sản xuất thêm các sản phẩm khác...

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn CIENCO 4 chia sẻ: Với mong muốn xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, có uy tín thương hiệu về xây lắp hàng đầu của Ngành giao thông cả nước, CIENCO4 sẽ triển khai dự án xây dựng cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu, thị xã Thái Hòa đảm bảo chất lượng tốt, kỹ thuật, mỹ thuật đẹp, đảm bảo an toàn và hoàn thành công trình trước thời hạn, đưa vào vận hành hiệu quả, khơi dậy một vùng đất đầy tiềm năng nơi miền Tây xứ Nghệ.

Thanh Lê

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...