Coi trọng đối thoại, giải quyết thấu đáo việc dân

(Baonghean) - Việc tổ chức đối thoại với nhân dân được huyện Nam Đàn triển khai từ năm 2013 theo Quyết định số 2924/QĐ-TU, ngày 30/8/2012 về ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn, các cuộc đối thoại trước đây thường giống với hoạt động tiếp xúc cử tri, các ý kiến người dân đề đạt lên được giao cho các phòng, ban cấp huyện vào cuộc giải quyết và trả lời.

Bắt đầu từ năm 2016, hoạt động này có những đổi mới, với quan điểm chỉ đạo là phải cam kết trước dân thời gian giải quyết cụ thể các vấn đề kiến nghị. Thay vì đối thoại chung giữa cấp huyện với Tổ trưởng các tổ dân vận các khối, xóm, nay chuyển sang đối thoại trực tiếp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy xã với người dân, có sự tham gia của Thường trực Huyện ủy và các phòng, ban cấp huyện. Theo đó, 2 xã Nam Phúc và Nam Tân lần lượt được tổ chức đối thoại với dân.

Tăng cường đối thoại, giải quyết việc dân ở xã Nam Trung.
Tăng cường đối thoại, giải quyết việc dân ở xã Nam Trung. Ảnh: Minh Chi

Tại xã Nam Phúc, công tác đối thoại được tổ chức thường xuyên, thông qua đó, cấp ủy, chính quyền vừa giải thích rõ những vấn đề một cách thấu đáo, vừa làm tốt công tác dân vận.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Đạo, chia sẻ: Tại cuộc đối thoại, nhiều ý kiến của người dân được lãnh đạo địa phương và huyện trả lời trực tiếp một cách thấu đáo, giúp người dân hiểu và đồng thuận hơn, nhất là vấn đề chế độ chính sách.

Thông qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng thấy rõ hơn những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình cần phải điều chỉnh, rút kinh nghiệm.

Chẳng hạn trong việc huy động nội lực để xây dựng nông thôn mới, do phương pháp tuyên truyền, vận động chưa phù hợp nên tư tưởng người dân vẫn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ Nhà nước.

Mặt khác do phương pháp huy động được xã giao cho các xóm, các xóm lại phân bổ trên đầu dân nên người dân không đồng thuận cao để đóng góp làm đường GTNT.

Sau đối thoại, người dân hiểu rõ trách nhiệm, đâu là trách nhiệm của người dân, đâu là của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời xã cũng đổi mới cách thức huy động trên cơ sở người dân tự bàn bạc để huy động chung ở các hộ trong xóm hoặc huy động các hộ dân bám các tuyến đường để tập trung làm.

Nhờ đó, gần 1 năm sau đối thoại, xã Nam Phúc đã huy động sức dân làm 11 km đường bê tông, đồng thời đóng góp để nâng cấp và đầu tư các thiết chế văn hóa đồng bộ cho các nhà văn hóa xóm...   

Còn ở xã Nam Tân, các cuộc đối thoại ghi nhận hàng chục ý kiến phát biểu của người dân. Điển hình gần đây, cuộc đối thoại giữa xã với nhân dân có 40 ý kiến của người dân về nhiều lĩnh vực. Đồng chí Phạm Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Trong đối thoại, xã đã phân loại từng vấn đề, trong đó thẩm quyền cấp xã là 21 ý kiến, cấp huyện là 19 ý kiến.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các phòng, ban, ngành cấp huyện, cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp trả lời các vấn đề theo thẩm quyền. Kết quả có khoảng 80% ý kiến được trả lời thấu đáo, được cán bộ, nhân dân đồng thuận và 20% ý kiến cần có thời gian, lộ trình để giải quyết.

Đặc biệt, nhận thức về ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã theo đó cũng được nâng lên, từ đó tăng cường học hỏi, trau dồi năng lực, trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao.   

Chia sẻ kinh nghiệm bước đầu trong đối thoại với các xã, đồng chí Lê Thị Hằng – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nam Đàn, cho rằng: Việc lựa chọn chủ thể đối thoại là Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở là nhằm mục đích mở rộng nội dung, phạm vi đối thoại, đồng thời đảm bảo đối thoại có chất lượng, giải quyết được nhiều vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

Bởi nếu chỉ Bí thư cấp ủy đối thoại thì sẽ khó trả lời và giải quyết được các vấn đề thuộc thẩm quyền của Nhà nước hoặc nếu Chủ tịch UBND đối thoại thì những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ cũng khó hơn.

Mặt khác, việc lựa chọn cơ sở để tổ chức đối thoại cũng được quan tâm, đó là những cơ sở có khó khăn về công tác cán bộ hoặc có những vướng mắc, khó khăn cần tập trung giải quyết thông qua đối thoại để tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục.

Để hoạt động đối thoại thực chất, giải quyết dứt điểm vấn đề thực tiễn đặt ra, ngoài các vấn đề được trả lời và giải quyết trực tiếp tại cuộc đối thoại, Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Dân vận Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, ngành và địa phương giải quyết. 

Cũng theo đồng chí Lê Thị Hằng, từ thành công và những phản hồi tích cực của cán bộ và nhân dân thông qua đối thoại tại 2 xã Nam Phúc, Nam Tân, trong năm 2017, chủ trương của Thường trực Huyện ủy sẽ trực tiếp đối thoại tại 2 xã Nam Lĩnh (dự kiến vào ngày 11/8) và Nam Thượng (dự kiến vào ngày 16/8).

Đồng thời, chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy 22 xã, thị trấn còn lại xây dựng kế hoạch để trực tiếp đối thoại với nhân dân và có sự tham gia của các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách vùng và Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách điểm cùng lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện.

Minh Chi

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.