Giám sát chặt chẽ hoạt động của Formosa để tránh nảy sinh vi phạm

Chiều 21/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung. 

Cơ bản hoàn thành việc chi trả bồi thường thiệt hại 

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy tổng sổ kinh phí dự kiến bồi thường thiệt hại của 4 tỉnh đề xuất bổ sung phạm vi, đối tượng theo Công văn số 3311/BNN-TCTS là 563,172 tỷ đồng (Hà Tĩnh: 271,587 tỷ đồng; Quảng Bình: 258,581 tỷ đồng; Quảng Trị: 26,653 tỷ đồng; Thừa Thiên-Huế: 6,351 tỷ đồng). 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ Tài chính đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho các địa phương với tổng số tiền là 6.580 tỷ đồng; trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thống kê, thẩm định, chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển miền Trung cho 4 tỉnh với số tiền 118,084 tỷ đồng (Hà Tĩnh 39,355 tỷ đồng, Quảng Bình 46,670 tỷ đồng, Quảng Trị: 9,22 tỷ đồng, Thừa Thiên-Huế: 22,839 tỷ đồng). 

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám, tính đến ngày 18/8, các tỉnh đã cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân là 5.946,1 tỷ đồng đạt 94,3% số tiền thiệt hại và bằng 90,37% so với số tiền tạm cấp. 

Hiện nay, các tỉnh đều chưa chi trả hết tiền bồi thường (còn lại khoảng 5% của tổng giá trị thiệt hại 6.305,45 tỷ đồng) cho người dân là do đối tượng được bồi thường hỗ trợ không có mặt tại địa phương, đi lao động ở nước ngoài, đi làm việc trên các tàu khai thác xa bờ ở địa phương khác và do một số đối tượng còn khiếu nại chờ giải quyết. Do đó, các địa phương đang tiếp tục rà soát đối tượng, hồ sơ và giải quyết các vướng mắc để chi trả bồi thường thiệt hại. 

Rà soát lượng hải sản tồn kho 

Tính đến nay, theo báo cáo của các tỉnh, tổng số hải sản lưu kho là 11.751,83 tấn, tăng tới 6.382,83 tấn (gấp 2,2 lần) so với số báo cáo của Bộ Y tế ngày 08/11/2016 (5.369 tấn), trong đó, Hà Tĩnh: 2.919,63 tấn; Quảng Bình: 926,4 tấn; Quảng Trị: 2.392,46 tấn; Thừa Thiên-Huế: 145,3 tấn. Các địa phương đã hoàn thành thủ tục phê duyệt bồi thường hỗ trợ cho 6.226,6 tấn hải sản lưu kho. 

Băn khoăn về số hải sản tồn kho này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương đặt vấn đề: vì sao càng về sau, số hải sản tồn kho càng tăng lên, trong khi đã có rất nhiều đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra. Đại diện Bộ Tư pháp cho rằng cần rà soát kỹ lượng hải sản tồn kho, tránh những tranh chấp nảy sinh. 

Trước thực trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo giao Bộ Công Thương khẩn trương tổ chức đoàn công tác liên bộ, kiểm tra để kiểm chứng hàng hải sản tồn kho phát sinh của 4 tỉnh so với số báo cáo ban đầu của Bộ Y tế, tránh việc lợi dụng. 

Bày tỏ quan điểm, Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho rằng nguyên tắc đền bù với hải sản phải tồn kho là phải chứng minh được tính xác thực. Sau khi Bộ Công Thương kiểm tra sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. 

Không hỗ trợ lãi suất đóng mới 400 tàu cá 

Đối với dự án hỗ trợ lãi suất đóng mới 400 tàu cá cho ngư dân 4 tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất không thực hiện dự án, dành kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá cho cộng đồng ngư dân ven biển được hưởng lợi chung. Điều này nhận được sự đồng tình của các bộ, ngành và 4 địa phương. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương cho rằng với hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng, nếu chọn ra một số hộ dân được xét duyệt đóng tàu với số tiền hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng/tàu trong khi người dân khác cũng bị thiệt hại nhưng lại không được hỗ trợ, sẽ không công bằng, gây thắc mắc trong cộng đồng và khiếu kiện với các cấp chính quyền khi xét duyệt người tham gia, không đảm bảo công bằng về lâu dài. Chuyển số tiền này sang xây dựng hạ tầng là chia sẻ lợi ích được nhiều nhất, khả thi và hợp lý nhất. 

Quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho thấy đến nay, số tàu khai thác xa bờ cả nước đã đạt được theo quy hoạch, vì vậy, để đảm bảo khai thác bền vững, không tăng thêm số lượng tàu khai thác xa bờ. Người dân 4 tỉnh có nguyện vọng muốn đóng tàu khai thác xa bờ, vẫn có thể tiếp tục thực hiện theo chính sách hỗ trợ đóng tàu khai thác xa bờ theo Nghị định 67, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ưu tiên điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu trong số tàu đóng theo Nghị định 67 cho 4 tỉnh. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết sau hơn 1 năm, sự cố môi trường ở 4 tỉnh miền Trung đã cơ bản được khắc phục, tình hình an ninh chính trị ngày càng được củng cố. Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị tiếp tục giám sát chặt chẽ việc giải quyết đền bù cho dân, không để xảy ra sơ suất. 

Bồi thường phải công khai, minh bạch 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao 4 tỉnh một mặt tập trung khắc phục sự cố môi trường biển, một mặt chăm lo tốt an sinh xã hội, đời sống người dân, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng có hiệu quả tiền hỗ trợ của Nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

Các hoạt động sản xuất, dịch vụ, du lịch đã có nhiều khởi sắc. Môi trường biển đã an toàn để người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng, Công ty Formosa đã khắc phục cơ bản 52 lỗi vi phạm, có biện pháp giám sát đối với hồ sinh học xả thải ra môi trường, bước đầu sản xuất thép để xuất khẩu và đóng góp vào thu ngân sách nhà nước. Formosa cũng đã tham gia vào các hoạt động xã hội.

"Chúng ta vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của Formosa để tránh những vi phạm nảy sinh. Nếu có vi phạm, chúng ta kiên quyết xử lý. Đồng thời, giám sát chặt chẽ lò cao số 2, khi hoạt động không được xảy ra sự cố nào," Phó Thủ tướng nêu rõ. 

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ không giữ đồng nào tiền đền bù mà giao cho địa phương quản lý và triển khai chi bồi thường. Kiên quyết không mở rộng phạm vi và đối tượng được bồi thường, hỗ trợ. Về số hải sản tồn kho theo báo cáo của địa phương ngày càng tăng, nếu đúng phải bồi thường cho bà con, muốn vậy phải chứng minh rõ ràng, minh bạch, căn cứ nguồn gốc theo hướng dẫn của bộ, ngành, được cộng đồng xác thực chứ không thể mua gom ở đâu đó mang về để kê khai nhận đền bù, hỗ trợ. 

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương vào kiểm tra thực tế, cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả kiểm tra của mình trong tháng 8/2017. 

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần mọi hoạt động bồi thường phải đúng, công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo có sự kiểm tra giám sát của cộng đồng, không để phát sinh tiêu cực.

Phó Thủ tướng nhắc nhở các bộ, ngành liên quan tiến hành khảo sát lại một lần nữa môi trường biển tại 4 tỉnh bị sự cố, nếu ở nơi nào môi trường biển bị hủy hoại mà chưa được tái tạo hoặc tái tạo chậm, cần khôi phục lại ngay./. 

Theo Vietnamplus

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...