Tránh tình trạng 'bằng thật, học giả' trong đào tạo lý luận chính trị

(Baonghean.vn)- GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần tăng cường quản lý người học lý luận chính trị để đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng 'bằng thật, học giả'.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2011 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, triển khai việc quán triệt, học tập và nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác này; cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình hành động và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sáng 14/8, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và một số sở, ngành.

Trình bày công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho biết: giai đoạn 2011 - 2016, tỉnh đã đào tạo được 6.445 đồng chí trình độ sơ cấp, 8.446 đồng chí trình độ trung cấp, 1.086 đồng chí trình độ cao cấp, cử nhân về lý luận chính trị.

Về chuyên môn, tỉnh đã đào tạo được 5.258 đồng chí trình độ đại học, 965 đồng chí trình độ thạc sỹ, chuyên khoa I, 151 đồng chí đào tạo tiến sỹ, chuyên khoa II.

Tỉnh cũng đã bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên cao cấp cho 54 đồng chí, ngạch chuyên viên chính 496 đồng chí, ngạch chuyên viên 3.943 đồng chí…

Về Trường Chính trị tỉnh, tổ chức bộ máy của trường có ban giám hiệu, 3 phòng chức năng và 4 khoa chuyên môn. Trường có 76 cán bộ, nhân viên, trong đó có 45 giảng viên. Về trình độ có 44 thạc sỹ, 15 cử nhân, 5 nghiên cứu sinh; 24 người có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 21 người trình độ Trung cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2008 đến hết tháng 6/2017, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp và trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng được 350 lớp với 26.604 học viên gồm nhiều loại hình. Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn được đẩy mạnh với 44 đề tài khoa học cấp khoa, trường; 6 đề tài, đề án cấp tỉnh từ 2008 -2016.

Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh đã hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống. Đến hết năm 2016, 19/21 huyện, thành, thị trong tỉnh hoàn thành biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương; 324/480 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, nhiều ý kiến đặt ra liên quan đến chất lượng, hiệu quả, mô hình hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện, việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho tỉnh Nghệ An, đặc biệt là tiêu chí cho cán bộ ngành Tuyên giáo được cử đi học cao cấp lý luận chính trị; tình trạng các trường ngoài địa phương liên kết đào tạo cán bộ nhưng thiếu sự kiểm định về chất lượng…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh khẳng định sự quan tâm, quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, điều tỉnh quan tâm và cũng lo lắng nhất là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh.

Trường mới chỉ làm công tác đào tạo cán bộ, còn việc tham gia hoạch định chủ trương, chính sách những vấn đề lớn cho tỉnh thì mức độ ảnh hưởng vẫn chưa được như mong muốn. “Trường Chính trị phải đặt nền móng hoàn toàn những chủ trương lớn của địa phương” – Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Với quan điểm đó, Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, phải có cơ chế đãi ngộ phù hợp để có thể có những chuyên gia hàng đầu về công tác, làm việc, kể cả những người đã nghỉ hưu. Mặt khác, tỉnh đang có tính toán để có thể tuyển dụng, điều động cán bộ cho trường phải đạt chất lượng cao, đặc biệt quy định tỷ lệ nhất định cán bộ phải qua cơ sở.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng chia sẻ quan điểm sử dụng đội ngũ cán bộ cơ hữu của trường nên có mức độ, đồng thời tăng cường mời các chuyên gia, Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban Đảng, UBND tỉnh tham gia giảng dạy; cũng như tăng cường thực hành cho học viên trong quá trình học tập.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề xuất Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Bộ KH&CN để đề nghị có chương trình nghiên cứu riêng lý luận chính trị, và có sự tham gia của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh.

Về bộ máy, chứng năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tập trung nghiên cứu; đồng thời Trường Chính trị tỉnh chủ động có đề xuất, để sau khi có kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII), tỉnh tiếp thu và hoàn thiện để nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn.

Về công tác chuẩn bị cho Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vào tháng 10/2017, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết tỉnh đã và đang tập trung chuẩn bị để hội thi tổ chức thành công tốt đẹp.

Thay mặt đoàn công tác, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đối với công tác đào tạo cán bộ, cũng như ghi nhận những ý kiến tại cuộc làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hết sức chú ý linh hoạt trong xem xét các đối tượng được cử đi học cao cấp lý luận chính trị.

iảng viên Trường Chính trị tỉnh và học viên thảo luận trong giờ học. Ảnh tư liệu
Giảng viên Trường Chính trị tỉnh và học viên thảo luận trong giờ học. Ảnh tư liệu

Về nội dung đào tạo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, chương trình dạy biên soạn theo tinh thần giảm thời gian lên lớp, tăng cường đi thực tế, học môn nào thi môn đó, nội dung học phải thiết yếu nhất; tăng cường mời lãnh đạo về báo cáo chuyên đề theo nội dung cụ thể; đồng thời đặt ra yêu cầu, giảng viên dạy lý luận chính trị phải luôn luôn tự đổi mới, chương trình, giáo trình chỉ là cái khung.

Người đứng đầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị tăng cường quản lý người học để đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng “bằng thật, học giả”, “chữ thầy trả lại cho thầy”, và người học sao chép, thụ động, thiếu tính sáng tạo.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Trường Chính trị tỉnh ngang tầm nhiệm vụ, trong đó tăng cường cán bộ, giảng viên về cơ sở; đồng thời cũng đồng tình việc áp dụng số lượng người học lớp trung cấp chính trị sẽ tuỳ theo chất lượng cơ sở vật chất, không quy định cứng sỹ số như hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng bày tỏ sự cảm ơn với tỉnh trong việc tích cực hỗ trợ để chuẩn bị tổ chức hội thị giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tổ chức ở Nghệ An. Về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cam kết tích cực phối hợp để triển khai đồng bộ và tổ chức kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...