Yên Thành tồn đọng 11.969 bìa đất chưa bàn giao cho dân

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin lãnh đạo huyện Yên Thành báo cáo với đoàn giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về giải quyết các kiến nghị cử tri sau các kỳ họp Quốc hội diễn ra sáng 10/8 tại UBND huyện Yên Thành. 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.T
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.T

Phản ánh các kiến nghị của cử tri về việc cấp đổi bìa đất trên địa bàn, lãnh đạo huyện Yên Thành cho biết đến nay đã hoàn thành và bàn giao cho 30/38 xã. Tuy nhiên, hiện số lượng hồ sơ đã tiến hành cấp đổi xong đang lưu tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là 11.969 GCNQSDĐ chưa thể bàn giao cho do phần lớn các bìa cũ người dân đều đang thế chấp hoặc tín chấp tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

Trước đó, báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo huyện Yên Thành cho biết, một trong các lĩnh vực mà cử tri huyện Yên Thành kiến nghị qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) còn nhiều trường hợp kéo dài.

Đoàn giám sát gồm có các Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trần Văn Mão; các đại biểu Quốc hội Đinh Thị Kiều Trinh, Hoàng Thu Trang. Tham dự còn có đại diện HĐND tỉnh, một số sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía UBND huyện Yên Thành có ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện; đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Cụ thể, đối với việc cấp mới GCNQSDĐ cơ bản đã hoàn thành trên 97% đối với đất ở nông thôn và đô thị, cấp GCNQSDĐ nông nghiệp đạt 100%, đất lâm nghiệp là 86%. Đến tháng 6/2017 toàn huyện còn 717 hồ sơ chưa cấp GCNQSDĐ. 

Ngoài lĩnh vực đất đai, cử tri huyện Yên Thành còn kiến nghị tình trạng chậm trễ trong thi công công trình cấp nước sinh hoạt ở xã Phú Thành. Đây là công trình mục tiêu quốc gia, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12/2014 nhưng đã dừng thi công từ tháng 4/2015.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện cho biết công trình cấp nước bị chậm tiến độ do Chính phủ ngừng cấp vốn, tổng dự toán hơn 23 tỷ đồng nhưng đến nay Chính phủ mới cấp được 3,7 tỷ đồng, người dân đóng góp được 3,5 tỷ đồng. Hiện huyện đang xin đổi chủ trương chuyển đổi chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: H.T
Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: H.T

Người dân huyện Yên Thành cũng kiến nghị việc tăng cường nạo vét hệ thống kênh mương tiêu úng trên địa bàn để tránh ngập úng trong mùa mưa bão. Ngoài ra, việc toàn huyện còn có 65 trường hợp thân nhân liệt sỹ chưa được hưởng chế độ thờ cúng; tình trạng thành lập quá nhiều các hội, đoàn thể trong khi hoạt động thì chồng chéo, không hiệu quả; các vướng mắc trong hưởng chế độ của người được tặng thưởng huân, huy chương; những vướng mắc trong thủ tục hồ sơ chính sách cũng được cử tri kiến nghị.

Đối với việc hơn 700 trường hợp chưa được cấp bìa đất trên địa bàn huyện Yên Thành, các đại biểu Quốc hội đề nghị các phòng, ban liên quan có giải pháp cụ thể để tháo gỡ vướng mắc nhằm sớm giải quyết vấn đề. Đối với hơn 11 nghìn GCNQSDĐ chưa được trả cho người dân, các phòng, ban và địa phương cần có giải pháp và lộ trình cấp đổi cho người dân, tránh để tồn đọng lâu dài.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Thành cũng kiến nghị đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh lên các cấp lãnh đạo cao hơn về một số nội dung, chính sách như: Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành bố trí vốn đầu tư không dàn trải mà bố trí theo tiến độ công trình. Hỗ trợ chi phí khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên cho người dân. Cần quy định cụ thể các danh mục thuốc bảo vệ thực vật, các loại giống cây trồng được phép sử dụng, lưu hành. Sửa đổi một số quy định của Luật Hợp tác xã cho phù hợp với thực tế hoạt động. Giải ngân kinh phí hỗ trợ hợp tác xã. Cấp kinh phí hỗ trợ máy cày theo Quyết định 57/QĐ-UBND tỉnh. Hỗ trợ kinh phí đo đạc lại đất nông nghiệp; nâng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới…

Người dân xã Phú Thành, huyện Yên Thành nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng. Ảnh tư liệu
Người dân xã Phú Thành, huyện Yên Thành nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng. Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Thanh Hiền kết luận cuộc giám sát, đề nghị UBND huyện Yên Thành tổng hợp thêm nhiều vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý xe quá khổ, quá tải, bàn giao luới điện nông thôn; làm rõ hơn các nội dung cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ và tồn đọng hơn 11 nghìn bìa đất; việc thu chi nguồn xã hội hóa giáo dục; các vấn đề đất đai có liên quan đến hoạt động tôn giáo cùng một số vấn đề khác.

Các kiến nghị khác của huyện Yên Thành về các vấn đề cử tri quan tâm Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Hoài Thu

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…