Tháo gỡ bế tắc, mở hướng phát triển trên quê hương Xô Viết

(Baonghean) - Với nhiều cách làm hay, nhiều địa phương nghèo khó trước đây ở Thanh Chương cũng đã nỗ lực, vượt lên chính mình, cởi bỏ bế tắc trong tư duy và hành động để phát triển mạnh mẽ.

Tròn 87 năm trước, vào tối ngày 31/8, rạng ngày 1/9/1930, với khí thế cách mạng sục sôi, tổ chức Đảng đã lãnh đạo cuộc biểu tình lớn với sự tham gia của hơn 2 vạn nông dân từ 5 tổng trên toàn huyện kéo về huyện đường Thanh Chương với khí thế như “thác đổ, triều dâng" làm cho tri huyện, nha lại, lính tráng phải bỏ chạy. Và ngay chiều ngày 1/9/1930, chính quyền Xô Viết được thành lập ở Thanh Chương.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương thăm cơ sở chế biến chè ở xã Hạnh Lâm. Ảnh: Minh Chi
Lãnh đạo huyện Thanh Chương thăm cơ sở chế biến chè ở xã Hạnh Lâm. Ảnh: Minh Chi

Sự kiện lịch sử 1/9/1930 ở Thanh Chương trở thành biểu tượng tinh thần quật khởi của người dân Thanh Chương và trở thành ngày truyền thống của Đảng bộ Thanh Chương. 87 năm qua, mỗi lần kỷ niệm ngày truyền thống của huyện, Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương lại có thêm động lực, ý thức trách nhiệm lớn hơn trước yêu cầu phát triển của quê hương.

Thanh Thủy, một xã biên giới giáp nước bạn Lào, trước đây, kinh tế chủ yếu là “tự cung tự cấp”, nay nhờ giao thông, hạ tầng phát triển đã thực sự giúp cán bộ, nhân dân ở đây được mở mang nhận thức, phá cái tắc trong tư duy để làm ăn lớn. Nói làm ăn lớn, bởi ở Thanh Thủy bây giờ có nhiều hộ có cả mấy héc-ta chè, hàng chục héc-ta keo, chăn nuôi trâu, bò đàn hàng chục con, hàng trăm con lợn, gà...

Theo tính toán của người dân Thanh Thủy, mỗi héc ta chè mỗi năm cũng có khoảng 70 triệu đồng và mỗi héc ta rừng nguyên liệu giấy trồng trong vòng 4 - 5 năm, trừ chi phí cũng thu về 50 triệu đồng. Có những hộ hiện sở hữu 15 - 20 ha rừng, trong vòng 4 - 5 năm có khoảng trên dưới 1 tỷ đồng; hộ sở hữu 2 - 5 ha chè, mỗi năm đã có thu nhập 150 - 350 triệu đồng.

Nông dân Thanh Chương thu hoạch chè.  	Ảnh: Huy Thư
Nông dân Thanh Chương thu hoạch chè. Ảnh: Huy Thư

Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy Phan Duy Trinh, cho rằng: Ở thời kỳ lo cho đủ cái ăn thì Thanh Thủy được liệt vào diện khó khăn khi đất đai nông nghiệp ít, bạc màu, chủ yếu là rừng núi. Bây giờ cái ăn không còn phải lo nữa, Thanh Thủy lại có những lợi thế để phát triển kinh tế hàng hóa. Ngoài việc ổn định 430 ha chè kinh doanh hiện có và 3.000 ha rừng nguyên liệu, Thanh Thủy đang tập trung đưa cây cam vào sản xuất theo đề án và quy hoạch phát triển một số cây trồng hàng hóa, tạo vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm của huyện.

Thời điểm này toàn xã đã trồng được 6 ha cam. Đồng thời đẩy mạnh phát triển trâu, bò, lợn, gà với việc hình thành các trang trại, gia trại. Điển hình như hộ ông Nguyễn Sỹ Thìn nuôi gần trăm con bò và nhiều hộ nuôi từ 10 - 70 con. Bên cạnh đó, bà con mạnh dạn phát triển dịch vụ dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và đường Hồ Chí Minh nối dài về Nam Đàn quê Bác. Hiện trên địa bàn xã đã có 7 hộ trực tiếp làm dịch vụ thu mua chè búp, gắn với chế biến và tiêu thụ chè, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng tiền lãi. Và trong tương lai không xa, khi cửa khẩu Thanh Thủy thông thương và tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội đi qua Thanh Thủy đưa vào sử dụng, chắc chắn sẽ tạo đà cho Thanh Thủy phát triển “bứt tốc”. 

Cùng là địa bàn rừng núi chiếm phần lớn, những năm gần đây, Hạnh Lâm đã biết biến hạn chế thành lợi thế, tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, trong đó cây chè và cây nguyên liệu giấy là 2 cây trồng chủ lực. Riêng với cây chè từng bước đưa giống mới, có năng suất và chất lượng tốt thay thế các giống chè địa phương, gắn với ứng dụng KHKT vào chăm sóc và thu hoạch, chế biến, tạo giá trị cao hơn cho cây chè. Đây cũng là địa phương phát triển mạnh về đàn trâu bò, với tổng đàn hiện có 3.800 con. Đã xuất hiện nhiều hộ nông dân làm kinh tế trang trại hiệu quả, như gia đình ông Phan Đình Liên (xóm 1) trồng 15 ha chè, cây nguyên liệu giấy và hàng chục trâu, bò, lợn, hàng trăm gà đồi; hay gia đình ông Nguyễn Văn Điệm nuôi 65 con bò và cả chục ha chè, cây nguyên liệu giấy... 

Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Hiếu, khẳng định: Nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên và người dân Hạnh Lâm đang được nâng lên. Minh chứng rõ nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đã, đang được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tích cực triển khai rất hiệu quả. Hiện, Hạnh Lâm đã hoàn thành 15/19 tiêu chí để phấn đấu đến cuối năm 2017, xã về đích nông thôn mới.  

Phối cảnh bến thuyền trong dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp  và nghỉ dưỡng Cầu Cau (xã Thanh An - Thanh Chương). 	Ảnh tư liệu
Phối cảnh bến thuyền trong dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau (xã Thanh An - Thanh Chương). Ảnh tư liệu

Nhiều địa phương nghèo khó trước đây ở Thanh Chương cũng đã nỗ lực, vượt lên chính mình, cởi bỏ bế tắc trong tư duy và hành động để phát triển mạnh mẽ như Thanh Liên, Thanh Tiên, Đồng Văn, Thanh Văn,... Bộ mặt nông thôn Thanh Chương theo đó đang khởi sắc từng ngày. Ngoài hệ thống đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh nối dài về quê Bác, Quốc lộ 46, cầu cứng Dùng, cầu Rộ, cầu Rạng “nối những bờ vui”, thì một số tuyến đường trên địa bàn nâng cấp thành Quốc lộ 7B, Quốc lộ 46C, Tỉnh lộ 533; gần 700/800 km đường nội thôn, nội xóm được nhựa và bê tông hóa thông qua chương trình xây dựng NTM, đã, đang rõ dần lên bộ mặt nông thôn tươi đẹp và văn minh. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương khóa XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm chính trị lớn của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thanh Chương đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp.

Một số cây, con được huyện xác định là chủ lực: Chè, sắn, cam V2, bưởi Diễn; trâu, bò, lợn tiếp tục tăng giá trị thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của một bộ phận lớn người dân. Đặc biệt gà cỏ Thanh Chương đã được công nhận thương hiệu tập thể. Song song với nông nghiệp, trên cơ sở một số dự án hiện có, huyện tiếp tục thu hút một số dự án mới như dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau, có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; dự án nhà máy chất đốt sinh khối dạng viên nén tại xã Thanh Hương; phối hợp cùng với Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh khảo sát dự án chăn nuôi gà theo dây chuyền công nghệ hiện đại châu Âu tại xã Thanh Xuân, có tổng mức đầu tư 40 triệu Euro... Đây là hướng mở cho sự phát triển mới trên quê hương cách mạng Thanh Chương thời gian tới.

Minh Chi

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...