Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không để xảy ra 'tự diễn biến', 'tự chuyển hoá' trong quân đội

(Baonghean.vn) –Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không được để xảy ra "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong quân đội khi đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sáng 29/10.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc. Ảnh: Đức Anh
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc. Ảnh: Đức Anh

Quân khu 4 có vị trí hết sức quan trọng

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, rất vui mừng, phấn khởi và vinh dự được đến thăm và làm việc với Quân khu 4 – một đơn vị anh hùng, có truyền thống rất vẻ vang và đang có những nỗ lực, phấn đấu hết sức quyết liệt để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Gửi lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất đến lực lượng vũ trang Quân khu 4, Tổng Bí thư khẳng định: Quân khu 4 có một vị trí hết sức quan trọng, đóng quân trên địa bàn chiến lược, không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà có ý nghĩa cơ bản và lâu dài.

“Suốt 6 tỉnh Thanh – Nghệ - Tĩnh – Bình – Trị - Thiên, một dải đất miền Trung đầy gian nan nhưng mà anh dũng và thành công rất lớn, là đòn gánh gánh 2 đầu đất nước, phía trước là Biển Đông, phía sau dựa vào Trường Sơn và nước bạn Lào của chúng ta” – Tổng Bí thư khái quát.

Đồng thời, Tổng Bí thư ghi nhận những nỗ lực của LLVT Quân khu 4 với niềm vinh dự lớn nhưng cũng trải qua nhiều gian lao, thử thách.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh

Đoàn công tác làm việc tại Quân khu 4, có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương. 

Về phía Trung ương còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL; Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;  Đỗ Văn Chiến – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Chính phủ.

Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. 
Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc. Ảnh: Đức Anh.
Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc. Ảnh: Đức Anh.

Thay mặt cho Trung ương Đảng, Quân uỷ Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích rất to lớn mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, công tác dân vận…

“Chính cố gắng và thành tích đạt được của các đồng chí đã góp phần rất quan trọng cho các tỉnh trong khu vực của chúng ta phát triển về kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội, quốc phòng an ninh vững mạnh, và hơn nữa là đóng góp vào thành tựu chung của đất nước ta trong thời gian vừa qua” – Tổng Bí thư khẳng định.

Tuyệt đối không được chủ quan

Vượt qua những khó khăn, thử thách, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại. Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Không bao giờ được chủ quan, thoả mãn vì sự nghiệp còn lâu dài, phức tạp, khó khăn”.

Do đó, đối với LLVT Quân khu 4, Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nhiệm vụ. Trước hết, về công tác chính trị, lực lượng phải vững mạnh, trong sạch, tuyệt đối tin vào Trung ương, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.

Theo Tổng Bí thư, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng và toàn quân phải gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ này vì quân đội là lực lượng nòng cốt của chế độ, phải rất kiên định, tuyệt đối trung thành, đặc biệt là phải thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), không để xảy ra “tự diễn biến” , “tự chuyển hoá” trong quân đội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Quân khu 4 phải nắm chắc nhiệm vụ, nắm vững tình hình, không thể bị động, bất ngờ; đồng thời xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, Quân khu 4 tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong thời bình và công tác đối ngoại với nước bạn Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà lưu niệm cho Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà lưu niệm cho LLVT Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà lưu niệm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đức Anh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đức Anh

“Chúc các đồng chí tiếp tục có nhiều sức khoẻ, rèn luyện tốt, phát huy truyền thống kiên cường, Quân khu 4 anh hùng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.  

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thành Duy

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...