Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nghệ An phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa

(Baonghean.vn) – Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao vị trí, tầm quan trọng chiến lược đặc biệt của Nghệ An, đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ và nhân dân tỉnh phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.

 » Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không để xảy ra 'tự diễn biến', 'tự chuyển hoá' trong quân đội
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Chiều 29/10, Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương. 

Về phía Trung ương còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL; Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;  Đỗ Văn Chiến – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Chính phủ.

Về phía tỉnh Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trong hai năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện; quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến rõ nét.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 2 năm 2016 - 2017 ước đạt 7,67% (năm 2016 tăng 7,22%, năm 2017 ước tăng 8,13%).

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại cuộc làm việc.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại cuộc làm việc.

GRDP bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 1.500 USD, tăng 12,5% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ lệ đô thị hóa đến cuối năm 2017 ước đạt 30%.

Tại phần thảo luận, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Nghệ An như: phát huy tiềm năng về du lịch, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nắm bắt thời cơ về kết nối hạ tầng giao thông để phát triển…

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gợi mở, Nghệ An đang đứng trước cơ hội mới cho phát triển với các tuyến đường cao tốc Nam Định - Bãi Vọt, Pạc xan - Thanh Thuỷ; cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay Vinh được nâng cấp và có các chuyến bay quốc tế.

Do đó, tỉnh cần có tầm nhìn dài hạn, đón đầu để xây dựng chiến lược phát triển. “Không vội nhưng không được chủ quan ngồi chờ, phải bản lĩnh, kiên trì, phải có tầm nhìn dài hạn để có định hướng" - đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Còn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, Nghệ An cần khai thác hiệu quả hơn hai trục phát triển Bắc - Nam và Đông - Tây, trong đó trục Đông - Tây không chỉ trong tỉnh mà tính đến sự kết nối với Lào...

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao vị trí, tầm quan trọng chiến lược đặc biệt của Nghệ An trong sự phát triển của vùng và của đất nước. Trong đó, nổi bật là về vị trí địa lý, tự nhiên, con người, truyền thống lịch sử, văn hoá và là vùng đất địa linh, nhân kiệt.

“Trong thời gian vừa qua, chúng ta có bước phát triển khá nhanh, bài bản trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, đổi mới phong cách công tác, lề lối làm việc, công tác cán bộ” – Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời đánh giá tỉnh phát triển bài bản, bền vững, nhất là khu vực miền Tây đã có những chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh.
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh.

Tuy nhiên, để tương xứng với vị trí, vai trò của Nghệ An, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền Nghệ An và kỳ vọng của đồng bào cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận mạnh cần tỉnh phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa trong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân.

“Muốn thế phải làm gì?” – Tổng Bí thư đặt câu hỏi và yêu cầu tỉnh phải rà soát lại tổng thể quy hoạch và có quy hoạch tổng thể, quy hoạch chiến lược, tầm nhìn dài hạn để nắm bắt được thời cơ, dự báo được sự phát triển sắp tới, hình dung được bức tranh phát triển của tỉnh trong 20 - 30 năm sau. Từ đó cụ thể hoá ra cách làm cho từng năm, từng giai đoạn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trình bày
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Đức Anh

Tổng Bí thư đánh giá, Nghệ An có vốn rất quý là con người hiện đang công tác ở Trung ương, các bộ ngành, nhiều nhà tri thức, khoa học giàu tâm huyết với quê hương, do đó cần lắng nghe ý kiến để định hình được quy hoạch chung, tổng thể rồi phân kỳ ra làm từng bước cho bài bản, mạch lạc.

“Đổi mới tư duy, nhận thức cho đúng, tập hợp lực lượng xây dựng quy hoạch, làm từng bước vững vững chắc, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, phát huy tiềm năng con người. Tôi tin sẽ có lối ra” – Tổng Bí thư nhấn mạnh; đồng thời khẳng định Nghệ An là một trong số ít các địa phương được tập thể Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng, đây là sự hỗ trợ rất lớn trong sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đức Anh
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đức Anh

Tổng Bí thư cũng đồng tình với các kiến nghị của tỉnh, trong đó  Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW trong năm 2018. Các kiến nghị khác, Tổng Bí thư giao các bộ, ngành phối hợp với tỉnh nghiên cứu giải quyết. 

Thành Duy

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…