Tránh chênh lệch quá lớn về giá đền bù đất lúa giữa Nhà nước và doanh nghiệp

(Baongean.vn)- Sáng 9/10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có cuộc giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng tai huyện Hưng Nguyên.

Ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Minh Chi
Ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Minh Chi

Theo báo cáo từ UBND huyện Hưng Nguyên, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn từ năm 2015 đến nay chỉ được thực hiện trên đất lúa với 272,91 ha để phục vụ 200 công trình, dự án. Trong đó có 136 dự án đã và đang triển khai thực hiện, chiếm 68%; có 39 dự án bị bãi bỏ và 25 dự án chưa thực hiện, chiếm 32% tổng công trình, dự án được thu hồi đất trên địa bàn.

Làm rõ nguyên nhân vì sao số dự án bị bã bỏ và chưa thực hiện, ông Nguyễn Hữu Hà – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thừa nhận, quá trình lập và triển khai các dự án đầu tư chưa sát với thực tế; có tình trạng dự án chưa được chấp thuận đầu tư nhưng vẫn đưa vào danh mục đề nghị thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất mang tính “đi tắt, đón đầu” nhằm thu hút đầu tư, nhưng sau lại không có nguồn vốn để thực hiện.

Một số dự án liên quan đến khai thác quỹ đất để giao đất ở cho các hộ dân gia đình ở một số xã nhưng do nhu cầu thực tiễn không cao nên chưa thực hiện được. Một phần do công tác đền bù giải phóng măt bằng chưa có sự đồng thuận của người dân nên khó thực hiện dự án.

Ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Minh Chi
Ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Minh Chi

Thông qua khảo sát thực tế tại 3 dự án để xây dựng trạm xăng, trạm trộn bê tông và bến xe, tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đình Hòa – Bí thư Thị ủy Thái Hòa, thành viên đoàn giám sát nêu có tình trạng “khát khao” nhà đầu tư, dẫn đến “đi tắt, đón đầu”, có chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư đã có địa điểm triển khai dự án. Ông Hòa lo lắng, nếu chạy theo chủ đầu tư thì sẽ phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lúa đã được phê duyệt.

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Phú Hàn – Chủ tịch UBND huyện thông tin, huyện có Hội đồng thẩm định dự án đầu tư để xem xét, thẩm định trước để đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt mới đề xuất tỉnh ra quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ các công trình, dự án. Và sau khi có quyết định, huyện cũng quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các công trình, dự án; trong đó có văn bản kiến nghị tỉnh thu hồi các dự án “treo”.

Ông Hàn kiến nghị, tỉnh cần có thái độ quyết liệt hơn trong việc thu hồi các dự án “treo” này, tránh tình trạng gia hạn nhiều lần, gây lãng phí sử dụng đất.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần nghiên cứu để đưa ra quy định hạn mức giá đền bù đất lúa từ doanh nghiệp, tránh chênh lệch quá lớn về giá giữa Nhà nước và doanh nghiệp, gây khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án.

Đoàn khảo sát dự án bến xe phía nam, hơn 8 năm vẫn còn dang dở. Ảnh: Minh Chi
Đoàn khảo sát dự án bến xe phía nam, hơn 8 năm vẫn còn dang dở. Ảnh: Minh Chi

Kết luận tại cuộc làm việc, trên cơ sở chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, ông Lê Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị huyện Hưng Nguyên cần tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; chú trọng công tác thẩm định các công trình, dự án thuộc diện thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tránh lãng phí về sử dụng đất sau khi được chuyển đổi. Quan tâm rà soát lại các công trình, dự án chưa triển khai, dự án chuyển nhượng, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn, từ đó đề xuất với tỉnh thu hồi các dự án kéo dài không thực hiện.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng lưu ý với huyện trong việc quy hoạch các công trình, dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo có tầm nhìn cho tương lai. Đồng thời việc thu hút, quy hoạch, bố trí các dự án tránh manh mún, đơn cử như việc thu hút các dự án trạm trộn bê tông trên địa bàn huyện hiện đang manh mún, nhỏ lẻ, khó đảm bảo về môi trường.

Minh Chi

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.