Giải pháp đưa du lịch ở Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn

(Baonghean.vn) - Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ và đóng góp của du lịch vào GRDP của tỉnh từ 9 – 10%. Theo lộ trình đến năm 2020, du lịch đóng góp 5 – 6% vào GRDP của tỉnh.

Đó là nội dung quan trong được Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào sáng 28/11.

Đồng
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham gia cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Theo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với một số mục tiêu quan trọng được đặt ra là đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ và đóng góp của du lịch vào GRDP của tỉnh từ 9 – 10% và trước mắt đến năm 2020, đóng góp 5 – 6% vào GRDP của tỉnh.

Dự thảo cũng xác định rõ một số điểm nhấn, đó là xây dựng Khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia; thị xã Cửa Lò xứng tầm đô thị du lịch biển xanh, sạch, đẹp; từng bước xây dựng Vinh trở thành trung tâm dịch vụ du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh thành sản phẩm du lịch độc đáo; thu hút được các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái có quy mô lớn và đẳng cấp chất lượng cao…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, Nghệ An có đủ điều kiện để phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành đều khẳng định sự cần thiết ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm tạo ra cú hích cho du lịch phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm rõ những tiềm năng, tiềm lực mở ra cơ hội phát triển du lịch và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Nghệ An. Đó là tỉnh có bề dày văn hóa và những tích lũy nền tảng kinh tế - xã hội thời gian qua, nhất là kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện trên cả đường bộ, đường không, đường thủy, đường sắt và sắp tới là cao tốc Bắc – Nam; các khu công nghiệp phát triển; nguồn nhân lực làm du lịch dồi dào…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý đến giải pháp, phát triển du lịch phải quan tâm gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, tạo môi trường an toàn thúc đẩy du lịch phát triển; đồng thời cần bổ sung phí tham quan du lịch và thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cấp tỉnh.  

Đồng tình ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, cho rằng: Trong Chương trình hành động cần bổ sung đánh giá tổng quan, phân tích làm rõ hạn chế, khó khăn, nhất là nguyên nhân chưa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh khác, thì cần tăng cường liên kết với các nước Lào, Thái Lan, Trung Quốc…; gắn với đó là có cơ chế quản lý chặt chẽ phù hợp.

Đồng chí Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, cho rằng du lịch Nghệ An sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của tỉnh. 

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã chỉ ra những hạn chế, bất cập, mức thu hạn chế từ kinh tế du lịch thời gian qua trên địa bàn tỉnh; dẫn đến việc đầu tư trở lại cho phát triển du lịch khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần phải có cách tư duy làm du lịch mới, đồng thời cần phải xây dựng lộ trình cụ thể. Trong đó cần chú trọng thu hút các nhà đầu tư du lịch mang tính động lực như Vingroup, FLC…

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh, việc xúc tiến, quảng bá du lịch lâu nay vẫn chỉ nặng về xúc tiến, đấy là lối tư duy cũ trong làm du lịch; bởi vậy cần phải đổi mới, tăng cường truyền thông, thông tin, quảng bá tiềm năng của du lịch của Nghệ An trên cơ sở tạo sự kiện, điểm nhấn, truyền thông tốt thì mới tạo được hiệu quả.

 » 25 đơn vị lữ hành nước ngoài khảo sát khu vực Đảo chè ở Thanh Chương (Nghệ An)
 

Quang cảnh đảo chè ở xã Thanh An (Thanh Chương). Ảnh tư liệu
Quang cảnh đảo chè ở xã Thanh An (Thanh Chương). Ảnh tư liệu

Trên cơ sở chỉ ra những tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần xác định rõ một số sản phẩm du lịch để khai thác tốt như: du lịch biển, du lịch về thăm quê Bác, du lịch sinh thái... Gắn với khai thác được lợi thế du lịch thì cần tạo được dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa đạng và chất lượng phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới…

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, định hướng năm 2018; kết quả xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các ngành cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc đầu tư công, đó là, kiên quyết ưu tiên nguồn trả nợ, chỉ khởi công các công trình mới khi đủ vốn; sử dụng nguồn vượt thu ưu tiên các công trình trọng điểm, cấp bách...

Mai Hoa

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...