Tập huấn về năng lực lãnh đạo văn nghệ cho học viên 28 tỉnh, thành phía Bắc

(Baonghean.vn) - Sáng 11/11, tại Nghệ An, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay”. 

Dự tập huấn có các đồng chí:  PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và các Phó chủ tịch Hội đồng: Phan Trọng Thưởng, Phan Đình Tân.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham dự tập huấn lần này có các cán bộ lãnh đạo, giảng viên và hơn 200 học viên đến từ 28 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tham dự buổi tập huấn có các đại biểu: Đồng chí PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên BCHTW Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng chí Phan Trọng Thưởng , Phó chủ tịch TT hội đồng; TSKH Phan Đình Tân, Phó chủ tịch chuyên trách hội đồng ; đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Tình ủy Nghệ An và cùng hơn 200 học viên đến từ 28 tỉnh thành khu vực miền Bắc.
Các đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: Phương Thúy

Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương  đã mở rất nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nghệ sỹ trong cả nước. Đây là lớp lần thứ 14, lớp thứ 15 sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 22/11 đến 25/11 cho các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Lớp tập huấn sẽ cung cấp thông tin về tình hình văn học, nghệ thuật nói chung, về lý luận phê bình văn học nghệ thuật nói riêng. Giúp đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật, đội ngũ những người hoạt động báo chí chuyên sâu về lý luận, phê bình văn học nghệ thuật nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn, giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật  trước yêu cầu mới.

Tham dự trong lớp tập huấn lần này có các cán bộ lãnh đạo, giảng viên và hơn 200 học viên đến từ 28 tỉnh, thành phố phía Bắc. Ảnh: Phương Thúy
Tham dự trong lớp tập huấn lần này có các cán bộ lãnh đạo, giảng viên và hơn 200 học viên đến từ 28 tỉnh, thành phố phía Bắc. Ảnh: Phương Thúy

Đây cũng là dịp giúp cho học viên trao đổi kinh nghiệm xung quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và xử lý các tình huống diễn ra trong thực tế. Bên cạnh đó, nâng cao trình độ nhận thức lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, kỹ năng phê bình và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Các học viên sẽ được phổ biến các chuyên đề như: Quán triệt đường lối, quan điểm văn học, nghệ thuật của Đảng trong tình hình hiện nay do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ trình bày; một số vấn đề cần lưu ý trong tình hình văn học, nghệ thuật hiện nay do nhà thơ Nguyễn Hữu Thỉnh trình bày; kỹ năng viết bài phê bình văn học, nghệ học do PGS.TS Nguyễn Trọng Thưởng trình bày. Từ đó các học viên sẽ bài thu hoạch và được Ban Tổ chức chấm bài, tổng hợp kết quả.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An bày tỏ sự vui mừng khi tỉnh Nghệ An được Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chọn làm nơi tổ chức hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: “Đây là dịp để đội ngũ làm công tác lãnh đạo, quản lý và sáng tạo văn học, nghệ thuật tỉnh nhà được tiếp thu, giao lưu, học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc”.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi tỉnh Nghệ An được Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chọn làm nơi tổ chức hội nghị; cũng như hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An luôn được sự quan tâm theo dõi, động viên và tạo điều kiện của các hội chuyên ngành Trung ương, hội Văn học nghệ thuật trong cả nước. Ảnh: Phương Thúy
 Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát buổi tại lễ khai mạc đợt tập huấn. Ảnh: Phương Thúy

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng mong muốn các học viên sẽ nắm vững, hiểu sâu sắc các quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật nói chung và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng.

Trên cơ sở đó, vận dụng có hiệu quả vào công tác và hoạt động văn học, nghệ thuật của mình, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học, nghệ thuật; góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa – nghệ thuật của đất nước cũng như từng ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 14/11/2017.

Phương Thúy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...