'Du lịch Nghệ An đang phát triển nóng'

(Baonghean.vn) – Đó là vấn đề được nêu ra tại phiên thảo luận tại tổ 7, họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII chiều 18/12. 

Dự buổi thảo luận có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.      

Chiều ngày 18/12, các đại biểu HĐND tỉnh tổ 7 ở các đơn vị bầu cử Hoàng Mai, Cử Lò và Thái Hòa tiến hành thảo luận tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuy – Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai chủ trì buổi thảo luận. Ảnh: Phương Thúy
Chiều 18/12, các đại biểu HĐND tỉnh tổ 7 ở các đơn vị bầu cử Hoàng Mai, Cửa Lò và Thái Hòa tiến hành thảo luận tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuy – Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai chủ trì buổi thảo luận. Ảnh: Phương Thúy

Đa số các đại biểu đều thống nhất và đồng tình cao với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, chỉ tiêu của năm 2018. Đặc biệt, kết quả điều hành chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như của các ngành, trong việc thực hiện nhiệm vụ để tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất từ trước đến nay (8,25%). Tuy vậy, trong điều hành của UBND tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.

Phát biểu tại cuộc thảo luận, đại biểu Trần Duy Ngoãn – đơn vị thị xã Hoàng Mai cho rằng, một số việc chỉ dừng lại ở phát động phong trào chứ chưa đi vào chiều sâu như thu hút đầu tư. UBND tỉnh cần phải có chủ trương đầu tư làm sao phát huy được hiệu quả, tránh thu hút có nhiều dự án đăng ký nhưng không triển khai hoặc triển khai không có hiệu quả.

Đại biểu Trần Duy Ngoãn – đơn vị Thị xã Hoàng Mai phát biểu tại cuộc thảo luận. Ảnh: Phương Thúy
Đại biểu Trần Duy Ngoãn – đơn vị bầu cử Thị xã Hoàng Mai phát biểu tại cuộc thảo luận. Ảnh: Phương Thúy

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, chậm triển khai ảnh hưởng đến điều kiện phát triển kinh tế và niềm tin của nhân dân. Theo đại biểu Trần Duy Ngoãn, hiện nay khu công nghiệp Đông Hồi có thôn Đồng Minh, Đồng Thanh và Tân Minh nằm trong quy hoạch 2 nhà máy nhiệt điện chạy than. Tuy nhiên dự án triển khai còn chậm và cầm chừng làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân nằm trong vùng quy hoạch trong mấy năm qua; một số công trình như nhà văn hóa thôn, trường học không được nâng cấp và tu sửa. Do vậy, đại biểu kiến nghị tỉnh nên tích cực vận động các dự án thực hiện và sớm quan tâm tới định cư của nhân dân, để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Trong vấn đề giao thông, đại biểu cũng kiến nghị tỉnh quan tâm, nâng cấp một số tuyến đường do tỉnh quản lý đang xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể như đoạn đường từ Quốc lộ 1 đi hồ Vực Mấu; đoạn từ Quốc lộ 1 đến đền Phùng Hưng thuộc xã Quỳnh Xuân; đồng thời hoàn thành tuyến đường xanh Quỳnh Bá, Quỳnh Thạch (dự án 2009 đến nay mới làm hết đến hết Quỳnh Văn, còn đoạn đường Quỳnh Xuân chưa thực hiện).

Đại biểu Nguyễn Thị Dung – Đơn vị bầu cử ở thị xã Cửa Lò phản ánh tình trạng cơn bão số 2, cơn bão số 10 vừa qua ảnh hưởng trực tiếp đến TX.Cửa Lò, trong đó nhiều công trình hạ tầng du lịch như kè biển phía đông đường Bình Minh sạt lở nghiêm trọng. Với nguồn lực và xã hội hóa thì không thể đáp ứng được mặt bằng cũng như toàn bộ chỉnh trang đô thị đối với những con đường bị hư hại. Dự báo, năm 2018 du lịch Cửa Lò gặp rất nhiều khó khăn, các dự án đầu tư thì bị cầm chừng.

Đại biểu Nguyễn Thị Dung – Đơn vị thị xã Cửa Lò mong muốn tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng cho du lịch và xây dựng thương hiệu cho các ngành nông nghiệp thủy sản để phát huy thế mạnh du lịch Cửa Lò. Ảnh: Phương Thúy
Đại biểu Nguyễn Thị Dung - Đơn vị bầu cử thị xã Cửa Lò mong muốn tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng cho du lịch và xây dựng thương hiệu cho các ngành nông nghiệp thủy sản để phát huy thế mạnh du lịch Cửa Lò. Ảnh: Phương Thúy

Từ thực trạng trên, đại biểu cũng mong muốn tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng cho du lịch và xây dựng thương hiệu cho ngành thủy sản để phát huy thế mạnh du lịch Cửa Lò.

Các dự án, hạ tầng du lịch được xây dựng và phát triển. Ảnh: tư liệu
Các dự án, hạ tầng du lịch được xây dựng và phát triển. Ảnh tư liệu.

Cũng lĩnh vực này, Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Mạnh Cường cho rằng du lịch Nghệ An đang phát triển một cách khập khiễng, chưa có cách làm chuyên nghiệp, phát triển du lịch đang gặp bài toán sao. Cơ sở du lịch mới đáp ứng được nhu cầu dân sinh chứ chưa có chiến lược phát triển lâu dài. Hoạt động quảng bá du lịch vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi nguồn lực bố trí quá ít. Chất lượng dịch vụ vẫn còn thấp, hoạt động cơ sở lưu trú phát triển nóng với số lượng rất nhiều, nhưng nguồn nhân lực hoạt động trong ngành chưa mạnh, bởi vậy sự gắn bó của những người làm du lịch không bền vững.

Về xây dựng nông thôn mới, đại biểu Trần Văn Huy - Liên minh Hợp tác xã tỉnh băn khoăn việc nợ đọng NTM còn nhiều. Vì vậy, để xây dựng nông thôn mới bền vững thì cần quan tâm xử lý về vấn đề nợ tiêu chí và nợ kinh phí.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh cho biết tình hình xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phương Thúy
Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh thông tin về tình hình xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phương Thúy

Đối với vấn đề an ninh, xã hội, ông Trần Ngọc Sơn - Tòa án nhân dân tỉnh cho biết tình hình xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang còn cao, có nhiều nguyên nhân đơn giản khiến sự việc đáng tiếc xảy ra. Để công tác đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả, ngoài các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành thì toàn xã hội cần phải vào cuộc một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật sâu rộng đến nhân dân; giáo dục người dân trong cách ứng xử luôn yêu thương con người với nhau...

Ngoài ra, một số đại biểu cũng nêu lên nhiều vấn đề liên quan đến việc tinh giản biên chế; hành lang an toàn giao thông cần xử lý quyết liệt; quan tâm cải cách hành chính; quy hoạch các vấn đề văn hóa, thể thao...

Phương Thúy

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...