Nâng tầm Báo Nghệ An trong kỷ nguyên đa phương tiện

(Baonghean.vn) - Sáng 4/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, Báo Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Hồ Phương.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Hồ Phương.

Năm 2017, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An tiếp tục đổi mới trong thực hiện nhuần nhuyễn mô hình “Tòa soạn hội tụ”, gắn với đó là tiến hành sắp xếp, bố trí lại cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ hợp lý, phát huy cao hơn trình độ, năng lực, sở trường của đội ngũ, đáp ứng yêu cầu làm báo đa phương tiện, hiệu quả, chuyên nghiệp. Báo Nghệ An đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm.

Báo xuất bản 358 kỳ nhật báo, 52 kỳ báo Nghệ An cuối tuần. Chất lượng báo luôn được nâng cao, đảm bảo tính thời sự, phản ánh nhanh, chân thực những vấn đề đặt ra bức thiết ở cơ sở. Nhiều chuyên đề được dư luận đánh giá cao, góp phần tích cực giúp tỉnh và các địa phương tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.

Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Hồ Thị Ngân báo cáo  tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2017. Ảnh: Hồ Phương. 
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Hồ Thị Ngân báo cáo  tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2017. Ảnh: Hồ Phương. 

Để đưa Báo Nghệ An có những bước tiến mạnh mẽ trong bối cảnh bùng nổ của thời đại số, Báo tiếp tục tổ chức quy trình xuất bản hội tụ trên các ấn phẩm báo, thực hiện đúng mục tiêu xuất bản ấn phẩm báo in, đáp ứng yêu cầu “nhanh, trúng, đúng, hay – trình bày đẹp”, tăng tính hấp dẫn, tích hợp thông tin trên báo điện tử, tăng cường tương tác tin bài giữ báo in và báo điện tử, khai thác hiệu quả nguồn thông tin, cũng như góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội.

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại Trường Sa. Ảnh tư liệu
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại Trường Sa. Ảnh tư liệu

Năm 2018, Báo Nghệ An xác định tập trung triển khai thực hiện Đề án 02 và đổi mới giao diện điện tử. Theo đó, Báo tiếp tục tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng làm báo cho phóng viên, cộng tác viên, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của Đề án “Nâng cao chất lượng Báo Nghệ An giai đoạn 2017-2025.

đồng chí Phạm Thị Hồng Toan
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018. Ảnh: Hồ Phương.

Tại Hội nghị, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan nhấn mạnh: “Chúng ta phải xác định vươn xa, nâng tầm một tờ báo tỉnh, trở nên phổ biến hơn với mọi tầng lớp người dân”. 

Do đó, Tổng Biên tập đề nghị, mỗi cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An cần nỗ lực hoàn thiện, thành thạo công việc làm báo đa phương tiện. Các phòng chuyên môn tập trung khai thác thế mạnh tin đầu nguồn, “tin đặc sản”, đẩy mạnh phát hành trên Báo Nghệ An điện tử, đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng các ấn phẩm, thể hiện bản lĩnh, định hướng dư luận trong mọi vấn đề đặt ra.

Dịp này, Ban Biên tập tiến hành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, đoàn thể trong năm 2017.

Trao tặng danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 4 tập thể: Thời sự chính trị, Văn phòng, Bạn đọc. Ảnh: Hồ Phương.
Trao tặng danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 4 tập thể: Thời sự - Chính trị, Văn xã, Văn phòng, Bạn đọc. Ảnh: Hồ Phương.
Trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 14 cá nhân. Ảnh: Hồ Phương
Trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 14 cá nhân. Ảnh: Hồ Phương


Mỹ Nga 

Chú thích ảnh: - 

- Trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 14 cá nhân.

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".