Thông xe kỹ thuật dự án cầu 210 tỷ đồng tại thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Chiều 4/5, Tập đoàn Cienco4 phối hợp với thị xã Thái Hòa tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Hiếu II và đường hai đầu cầu. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Thái Hòa (10/5/2008 -10/5/2018).
Các đại biểu dự lễ thông xe
Các đại biểu dự lễ thông xe kỹ thuật cầu Hiếu II và đường hai đầu cầu. Ảnh: Thành Cường
Dự lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Trung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trung tướng Nguyễn Đức Hải - Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thanh Điền, Đinh Viết Hồng.

Cùng dự có lãnh đạo Tập đoàn Cienco 4, đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, thị xã Thái Hòa và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đồng chí
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và thị xã Thái Hòa cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Hiếu II và đường hai đầu cầu. Ảnh: Thành Cường.
Dự án xây dựng cầu Hiếu II và đường 2 đầu cầu có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng với tổng chiều dài toàn tuyến là 997,5m, trong đó cầu Hiếu II có chiều dài 333,5 m, bề rộng cầu 18 m, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dự án hoàn thành có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân địa phương mà đã kết nối được tuyến đường trục chính vùng trung tâm đô thị Thái Hòa, tránh được thế độc đạo của cầu Hiếu hiện tại và Quốc lộ 48 đoạn qua thị xã…

Các đồng chí lãnh j
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, thị xã Thái Hòa tham quan cầu Hiếu II sau khi cắt băng thông xe kỹ thuật. Ảnh: Thành Cường
“Việc thông xe kỹ thuật dự án cầu Hiếu II và đường hai đầu cầu hôm nay không chỉ là niềm vui của người dân thị xã Thái Hòa nói riêng mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc Nghệ An” - Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh trong bài phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật.
Đông đảo người dân thị xã Thái Hòa dự lễ thông xe kỹ thuật cầu Hiếu II và đường hai đầu cầu. Ảnh: Thành Cường
Đông đảo nhân dân thị xã Thái Hòa vui mừng dự lễ thông xe kỹ thuật cầu Hiếu II và đường hai đầu cầu. Ảnh: Thành Cường
Cầu Hiếu II
Cầu Hiếu II hoàn thành giúp tránh được thế độc đạo của cầu Hiếu hiện tại và Quốc lộ 48 đoạn qua thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và thị xã Thái Hòa đã cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Hiếu II và đường hai đầu cầu trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân thị xã Thái Hòa.

Dịp này, 1 tập thể và 8 cá nhân của Tập đoàn Cienco4 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành thi công dự án cầu Hiếu II và đường hai đầu cầu tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.