Tổng thống Hàn Quốc có thể dự thượng đỉnh 3 bên cùng lãnh đạo Mỹ-Triều

Phú Bình ( Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể tới Singapore dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên cùng người đồng cấp Mỹ và Triều Tiên vào tháng tới. Theo một quan chức chính phủ tại Seoul hôm 28/5, khả năng này tùy thuộc vào kết quả của các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Ảnh minh họa: Yonhap
Ảnh minh họa: Yonhap
Chuyến đi nói trên, nếu có, sẽ diễn ra quanh ngày 12/6 -  thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương - vị quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) tiết lộ.

“Các cuộc thảo luận chỉ vừa mới bắt đầu, vì thế chúng tôi vẫn đang chờ xem chúng sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tùy thuộc vào kết quả của các cuộc thảo luận, Tổng thống Moon có thể cùng tham gia họp với Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Singapore”, nguồn tin giấu tên trên nói với hãng thông tấn Yonhap.

Một hội nghị thượng đỉnh 3 bên ban đầu được ông Moon cùng lãnh đạo Triều Tiên đề xuất khi họ tổ chức cuộc gặp đầu tiên tại làng biên giới Panmunjom ngày 27/4 vừa qua.

Hôm 27/5, một lần nữa ông Moon bày tỏ hy vọng tổ chức một cuộc gặp như vậy, chỉ 1 ngày sau khi ông có cuộc gặp thứ 2 đầy bất ngờ với ông Kim.

“Nếu thượng đỉnh Triều-Mỹ thành công, tôi muốn chứng kiến những nỗ lực nhằm chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên thông qua một hội nghị thượng đỉnh 3 bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ”, ông phát biểu tại phiên họp báo.

Trước đó, Nhà Xanh cho biết chính phủ tại Seoul đã sẵn sàng nghiên cứu khả năng diễn ra thượng đỉnh 3 bên sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công, nhưng chưa có nội dung gì được định đoạt hay thậm chí là được thảo luận giữa các nước.

Vị quan chức cung cấp thông tin cho Yonhap lưu ý rằng một hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Singapore phần lớn sẽ phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đối thoại chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên, cho biết chuyến thăm Singapore của ông Moon có thể sẽ được quyết định trước khi thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu.

Ông Trump trước đó thông báo, một ê kíp của Mỹ do cựu Đại sứ Mỹ  tại Seoul Sung Kim dẫn đầu đã đặt chân đến Triều Tiên để “dàn xếp chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và tôi”.

Hội nghị thượng đỉnh 3 bên, nếu được tổ chức, có khả năng sẽ nhằm cung cấp một sự bảo đảm an ninh cho Triều Tiên để đổi lấy việc nước này phi hạt nhân hóa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tuyên bố đất nước của ông không có lý do gì để sở hữu vũ khí hạt nhân nếu và khi an ninh và an toàn của họ được đảm bảo.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.