Tổng thống Putin: Chỉ có Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ Syria

Ngoài Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, không ai làm bất cứ điều gì để dành viện trợ nhân đạo cho Syria, - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, các ông Tayyip Erdogan và Hassan Rouhani.
Tổng thống Putin dự cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Putin dự cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik
Theo Tổng thống Nga, ngoài một giải pháp chính trị, còn cần để mọi người được sống trong điều kiện bình thường. Và nếu không có vốn, không có những khoản đóng góp lớn từ các nước, thì không thực hiện được việc gì hết.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hãy tham gia tích cực, không chỉ qua tuyên bố mà bằng việc làm. Tất cả đều nói cần phải huy động viện trợ nhân đạo để bắt đầu, nhưng trên thực tế ngoài Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thì không ai làm gì" - ông Putin nói.

"Chúng ta thấy tuyến cung cấp không lớn từ Liên Hợp Quốc, nhưng chừng đó hoàn toàn không đủ. Và tuyệt đối chính xác là cần kết cấu vào công việc chung về khôi phục nền kinh tế Syria, khôi phục cơ sở hạ tầng của đất nước này", - ông Vladimir Putin nhận định.

Người đứng đầu nước Nga nhận xét sau cuộc gặp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ: Khủng bố, những kẻ không từ bỏ toan tính gây mất ổn định tình hình "trên mặt đất", cố gắng phá hoại những nỗ lực để thúc đẩy tiến trình hòa bình đang thất bại hoàn toàn.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.