Triều Tiên khiêu khích quân sự quá đà khiến Trung Quốc tức giận?

Lan Hạ (Theo Kyodo)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày càng có nhiều đồn đoán rằng loạt vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, dường như là nhằm mục đích buộc Mỹ nối lại các cuộc đàm phán về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, rốt cuộc có khả năng chọc giận Trung Quốc.
Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP 

Triều Tiên gần đây đã ám chỉ việc khởi động lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) để gây thêm áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, bởi lâu nay Washington chưa sẵn sàng nhượng bộ về yêu cầu phi hạt nhân hóa và các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Bình Nhưỡng. Nhưng nếu đi quá xa, Triều Tiên có thể mất sự hậu thuẫn của Trung Quốc, quốc gia nhiều năm liền kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đặt ra với lý do Bình Nhưỡng đã đình chỉ các vụ thử hạt nhân và ICBM.

Giới chuyên gia đối ngoại nhận định, giới lãnh đạo Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đặc biệt không khoan nhượng với các vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên, vì Trung Quốc từ lâu đã lo lắng về khả năng nhiễm phóng xạ từ quốc gia láng giềng.

Theo giới chuyên gia, Trung Quốc, được xem là muốn tổ chức thành công Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 để nâng cao vị thế quốc gia, cũng lo ngại về viễn cảnh các vụ thử hạt nhân hoặc ICBM của Triều Tiên sẽ làm gián đoạn sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu này.

Trong một báo cáo gần đây của Viện Hòa bình Nakasone ở Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Giáo sư Junya Nishino thuộc trường Đại học Keio đánh giá khi Triều Tiên gặp khó khăn về kinh tế, việc tăng cường "khả năng phòng thủ quốc gia" sẽ giúp nhà lãnh đạo Kim Jong-un củng cố quyền lực của mình. Đồng thời, Triều Tiên đặt trọng tâm vào việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc để vượt qua một số thách thức bao gồm suy thoái kinh tế.

Ngoài ra, các chuyên gia nhận định, bằng cách tiết lộ vũ khí nâng cấp của mình và gia tăng căng thẳng an ninh trong khu vực, nơi có các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, Triều Tiên có thể đang cố buộc Washington trở lại bàn đàm phán để thảo luận về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Giới chuyên gia cho hay, chừng nào chính quyền Tổng thống Biden vẫn còn bận tâm đến việc Nga tăng cường quân sự ồ ạt ở biên giới Ukraine và thờ ơ với các vấn đề xung quanh Bán đảo Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng sẽ không ngừng nỗ lực phát triển kho vũ khí của mình.

Giáo sư Stephen Nagy từ trường Đại học Thiên chúa giáo Quốc tế (ICU- Tokyo, Nhật Bản) nhận định: "Các vụ thử gần đây chứng tỏ năng lực tên lửa ngày càng mở rộng của Triều Tiên và là lời cảnh báo đối với Mỹ rằng việc phớt lờ Triều Tiên sẽ khiến họ rơi vào tình thế nguy hiểm. Đó có thể là một nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu nới lỏng các lệnh trừng phạt và cứu trợ COVID-19 bởi sự kết hợp giữa các lệnh trừng phạt của LHQ và đại dịch đang khiến Bình Nhưỡng rơi vào thế khó khăn trong việc nuôi sống người dân và tạo ra tăng trưởng kinh tế”.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Nagy, "khó có khả năng chúng ta sẽ thấy sự thay đổi lớn trong động lực giữa Bình Nhưỡng và Washington trừ khi Bình Nhưỡng đồng ý thực hiện một số hình thức đóng băng trong việc thử nghiệm và phát triển vũ khí".

Một nguồn tin ngoại giao cho hay, để xoay chuyển tình hình kinh tế ở Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un phải tập trung thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, Trung Quốc sẽ né tránh việc giang tay giúp đỡ Triều Tiên nếu nước này dám thực hiện các vụ thử ICBM hoặc hạt nhân, vì từ trước đến nay Bắc Kinh "tự hào" đã ngăn được Bình Nhưỡng "vượt quá tầm kiểm soát".

Nguồn tin này nhấn mạnh, nếu Triều Tiên tiến hành các vụ thử như vậy, "Trung Quốc sẽ mất mặt và buộc phải đề phòng với ô nhiễm phóng xạ". Nguồn tin cho biết thêm: "Nếu Triều Tiên phóng thử ICBM hoặc thử hạt nhân trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, Chủ tịch Tập sẽ rất tức giận và có thể ngừng viện trợ kinh tế cho Triều Tiên. Đây là tình huống xấu nhất đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un"./.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.