Trung Quốc tố Mỹ - Nhật - Hàn gây phiền toái vì tập trận chung

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng rằng cuộc tập trận của lực lượng Mỹ - Nhật Bản – Hàn Quốc đã gây phiền toái cho nước này và làm tình hình bất ổn trong khu vực ngày một gia tăng.

Cuộc tập trận chung của Mỹ - Nhật Bản – Hàn Quốc kéo dài hai ngày từ 11/12 nhằm nâng cao năng lực phát hiện và theo dấu tên lửa từ Triều Tiên. Tuy nhiên, trước động thái này, phía Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.

“Động thái này nằm trong vòng quay của sự khiêu khích và đối đầu. Điều này hoàn toàn không đem lại lợi ích hòa bình và ổn định trong khu vực. Nếu vòng quay này cứ tiếp tục thì sẽ dẫn tới một kết quả xấu, không có lợi cho bên nào cả”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Cuộc tập trận giữa Mỹ - Hàn Quốc – Nhật Bản diễn ra từ ngày 11/12 nhằm phát hiện và theo dấu tên lửa Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Cuộc tập trận giữa Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản diễn ra từ ngày 11/12 nhằm phát hiện và theo dấu tên lửa Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo AFP, cuộc tập trận của 3 đồng minh Mỹ- Nhật-Hàn đang gây sức ép cho Bắc Kinh khi phía Washington triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Bắc Kinh quan ngại rằng hệ thống radar mạnh mẽ này có thể tiến sâu vào lãnh thổ của Trung Quốc, ảnh  hưởng tới an ninh quốc gia. Cũng trong đợt tập trận chung này, bốn tàu khu trục Aegis của lực lượng hải quân 3 nước đã được triển khai tham gia.

Ngoài ra, International Business Times cho biết Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giảm bớt các hoạt động quân sự để tránh “khiêu khích” Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, New York Times cho hay Trung Quốc đang xây dựng các trại tị nạn dọc biên giới Triều Tiên với sức chứa hàng nghìn người trong trường hợp căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington đạt đỉnh điểm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong – Un trực tiếp theo dõi một vụ phóng tên lửa. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong – Un trực tiếp theo dõi một vụ phóng tên lửa. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho biết, theo dự kiến, Trung Quốc sẽ xây dựng 5 địa điểm dành cho người tị nạn từ Triều Tiên tại huyện Trường Bạch thuộc tỉnh biên giới Cát Lâm. Toàn bộ thông tin này được cho là do Tập đoàn truyền thông di động China Mobile chi nhánh tại Trường Bạch cung cấp.

Tuy nhiên, cũng theo New York Times, khi được hỏi về thông tin các trại tị nạn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang cho biết ông không nhận được kế hoạch này. Trong khi đó, đại diện chính quyền huyện Trường Bạch lên tiếng bác bỏ thông tin trên.

Tuệ Minh

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.