Trường CĐ nghề KT-CN Việt Nam—Hàn Quốc: Bế giảng lớp đào tạo làm bánh CJ

(Baonghean.vn) - Sáng 18/3, Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam—Hàn Quốc tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 50 học viên tham gia lớp đào tạo làm bánh CJ khóa 1. Đến dự và phát biểu tại lễ bế giảng có đồng chí Lê Xuân Đại- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó  chủ tịch UBND tỉnh. 
Trung tâm đào tạo kỹ thuật làm bánh CJ thuộc Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc được xây dựng và chính thức khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 16/9/2013. Sự ra đời trung tâm đào tạo kỹ thuật làm bánh CJ tạo điều kiện để giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực thực phẩm và dịch vụ thực phẩm, đồng thời được tiếp cận và nhận chuyển giao công nghệ chế biến và sản xuất bánh hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Khóa học đầu tiên do chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy. Đây là kết quả của mô hình hợp tác giữa Công ty hợp tác quốc tế Koica (Hàn Quốc), doanh nghiệp CJ và trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam—Hàn Quốc.
Sau 6 tháng tham gia khóa học, các giáo viên Việt nam đã tiếp cận và làm chủ chương trình, trang thiết bị đạo tạo, 81% học sinh đạt loại giỏi và khá. Đặc biệt sau khóa đào tạo này có 10 học sinh đã được công ty CJ tiếp nhận vào làm việc tại công ty. Ngoài ra nhiều học viên được chọn làm trợ giảng cho các khóa học tiếp theo và nhận vào làm trong hệ thống cửa hàng bánh CJ Hàn Quốc ở Việt Nam.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ bế giảng
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ bế giảng
Ông Nguyễn Duy Nam - Hiệu trường nhà trường phát biểu
Ông Nguyễn Duy Nam - Hiệu trường nhà trường phát biểu
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng quà cho giáo viên của khóa học.
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng quà giáo viên của khóa học.
Đại diện Tổng Công ty CJ và Trường CĐ nghề KT-CN Việt Nam - Hàn Quốc trao học bổng cho các học viên xuất sắc.
Đại diện Tổng Công ty CJ và Trường CĐ nghề KT-CN Việt Nam - Hàn Quốc trao học bổng cho các học viên xuất sắc.
Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.
Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Lê Xuân Đại- Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị trong việc chuyển giao công nghệ phát triển lĩnh vực thực phẩm và sản phẩm dịch vụ thực phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới Nghệ An sẽ tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và công ty CJ trong việc đào tạo và phát triển nghề làm bánh. Bên cạnh đó Trung tâm đào tạo kỹ thuật làm bánh CJ  - Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc cũng cần phát huy tốt chức năng, mở rộng đào tạo nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động.
Đào Tuấn

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.