Vòng 14 V-League 2018: Trật tự được lập lại

(Baonghean.vn) - Bắt đầu lượt về, ở nhóm cuối bảng gồm XSKT.Cần Thơ, SLNA, Sài Gòn, CLB TP HCM, Nam Định thì chỉ có SLNA là bất ngờ, còn nhóm đầu bảng là những cái tên Hà Nội, Than Quảng Ninh và Hải Phòng..., thì một chút bất ngờ khi FLC Thanh Hóa đang đứng thứ 8.

Nếu như Nam Định là tân binh, không "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" sớm được nhận diện ứng cử viên rớt hạng, thì XSKT.Cần Thơ, Sài Gòn, CLB TP HCM đều là đội có nhiều xáo trộn về cầu thủ và HLV.

Ngay cả khi HLV Miura công bố mục tiêu tốp 3, nhiều người đã lắc đầu và việc họ chỉ thua và hòa sau chiến thắng trên sân Nam Định tại vòng 5 cho thấy ông thầy người Nhật khó lòng tồn tại.

XSKT.Cần Thơ đang gặp khó khăn sau sự hồi hương của Hữu Dũng, tuyến giữa của đội bóng Tây Đô thiếu đi nhạc trưởng thi đấu lăn xả, cầm trịch trận đấu.

Dấu ấn Sài Gòn, SLNA

Sài Gòn vừa có một trận đấu “cứu mình và cứu V-League” khi chiến thắng đội khách Hà Nội 5-2, trong đó ngoại binh Da Sylva đã có cú poker đầu tiên của mùa giải. Phải đến vòng 16, gặp SLNA trên sân Vinh thì HLV Tài Em mới biết chắc mình đã thoát ra khỏi vòng xoáy hay chưa.

Fagan và Stevens đã đóng góp quan trọng đưa Hải Phòng lên vị trí thứ 3 V-League 2018. Ảnh: Internet
Fagan và Stevens đã đóng góp quan trọng đưa Hải Phòng lên vị trí thứ 3 V-League 2018. Ảnh: Internet
Nhưng Tài Em đã “cứu games” khi ngắt mạch chiến thắng của Hà Nội FC, khiến V-League đáng xem hơn. 14 trận đấu vừa qua, các đội dự giải chỉ ghi được 7 bàn thắng vào lưới đội bóng Thủ Đô thì riêng học trò của Tài Em cũng đã 6 lần làm được điều đó. Sài Gòn đang là đội duy nhất lấy được 4 điểm của đội chủ sân Hàng Đẫy sau 2 lượt trận.

Trong khi đó, SLNA “chôn chân” ở 3 vị trí cuối bảng từ đầu mùa giải đang là bất ngờ lớn, bởi đội hình của họ toàn là cầu thủ tên tuổi. Chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương trên sân Vinh (được chọn là sân nhà của B.Bình Dương) liệu có phải là bước ngoặt hay không thì người hâm mộ xứ Nghệ còn phải chờ 2 trận gặp SXKT.Cần Thơ và Sài Gòn.

Tận dụng sân nhà, thầy trò HLV Đức Thắng phải lấy trọn 6 điểm thì may ra mới “kê cao gối ngủ” được. Tiền vệ Văn Bình đã hồi hương, giảm bớt nhiệm vụ phòng ngự cho Khắc Ngọc và Olaha. Nếu có thêm ngoại binh hay, có lẽ việc thoát hiểm của SLNA chỉ còn là vấn đề thời gian.

FLC Thanh hóa trở lại

Hải Phòng sau 4 vòng đấu đầu tiên chỉ vỏn vẹn 4 điểm thì nay họ đã kịp leo lên vị trí thứ 3 với 22 điểm. Sự có mặt của Giám đốc kỹ thuật Ngô Quang Trường đã khiến cho các cầu thủ đất Cảng thi đấu hay hơn, bớt đi lối chơi đơn điệu nhồi bóng dài cho Fagan và Stevens.

Việc Than Quảng Ninh và Hải Phòng có vị trí đầu bảng xếp hạng không làm ai ngạc nhiên bởi đã mấy mùa bóng nay họ làm được điều đó.

Bầu Khôi xuất hiện, góp phần ổn định đội bóng, đưa Sài Gòn lên vị trí thứ 12. Ảnh: AT
Bầu Khôi xuất hiện, góp phần ổn định đội bóng, đưa Sài Gòn lên vị trí thứ 12. Ảnh: AT
Trong khi đó, FLC Thanh Hóa lại cho thấy những lùng bùng phía sau hậu trường nếu được giải quyết là cầu thủ có động lực ra sân. Khá bất ngờ, trung vệ nhập tịch Bakel được thông báo thanh lý hợp đồng nhưng rốt cuộc lại vẫn ra sân trong mấy vòng đấu vừa qua.

Người ra đi Quốc Phương xở giày và tỏa sáng trong màu áo Sài Gòn trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC, thậm chí đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 rất quan trọng để Sài Gòn thắng đậm 5-2 sau đó.

Tiền vệ Văn Bình trở lại sân Vinh khoác áo SLNA đã có 15 phút thi đấu “chào sân” được coi là tròn vai. Cái chính là mất đi “công thần” nhưng FLC Thanh Hóa đã có liên tiếp 2 chiến thắng liên tiếp để trở lại đường đua bởi khoảng cách với các đội tốp 3 chỉ là 3 điểm.

Trong khi đó, các đội S.Khánh Hòa, B.Bình Dương, Quảng Nam và HAGL lại được coi là dễ đá bởi tâm lý khá thoải mái. Nếu như S.Khánh Hòa lâu nay là “ngựa ô” của các mùa giải thì B.Bình Dương đã thành công ban đầu với chiến lược dùng cầu thủ do mình đào tạo.

Đương kim vô địch Quảng Nam với khoảng cách 15 điểm so với đội đứng đầu thì việc họ cạn cơ hội bảo vệ ngôi vương chỉ là vấn đề thời gian. HAGL cho thấy, nếu muốn cải thiện thành tích thì cần phải gia cố hàng thủ, việc học viện đào tạo của họ không chú trọng đào tạo hậu vệ đã phải trả giá đắt. Các bàn thắng của HAGL rất đẹp và bàn thua cũng đẹp không kém.

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.