Xã Bảo Thành (Yên Thành) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Anh Tuấn - Phan Hiền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 20/5, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Nhờ nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của bà con nhân dân bộ mặt nông thôn Bảo Thành đã có những khởi sắc. Ảnh: Phan Hiền
 Một góc Thị tứ Bảo Thành hôm nay. Ảnh: Phan Hiền

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, nhân dân xã Bảo Thành luôn đoàn kết lương giáo một lòng, từng bước hoàn thiện và nâng cấp các tiêu chí. Đặc biệt, nhờ huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy tiêu chí dễ làm trước khó làm sau, toàn xã đã huy động tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên 230 tỷ đồng.

Ngoài ra, vận động gần 300 hộ hiến đất, tài sản, công trình có giá trị để giải tỏa trên 30 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, đường xã, liên xã, đường xóm cơ bản được nhựa hóa, bê tông thoáng rộng. Hơn 70% kênh mương trên địa bàn đã được kiên cố hóa.

ntm
Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Bảo Thành. Ảnh: Anh Tuấn 

Nhờ tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa việc làm, đẩy mạnh XKLĐ đưa thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 4,12%. 14/14 xóm đều đã đạt danh hiệu làng văn hóa; Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh...

Với những nỗ lực đó, xã Bảo Thành đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới ở huyện Yên Thành lên con số 25/38 xã, cao nhất toàn tỉnh.

Trao bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nghệ An chung tay xây dựng NTM. Ảnh: Phan Hiền
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nghệ An chung tay xây dựng NTM. Ảnh: Phan Hiền

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của đảng bộ và nhân dân xã Bảo Thành trong phong trào xây dựng NTM; đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân Bảo Thành lương giáo đồng lòng, tiếp tục có những nỗ lực, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ, chăm lo tốt công tác môi trường, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng quê hương Bảo Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Bảo Thành. 4 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì; 4 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Yên Thành tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới .

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.