Kinh nghiệm từ Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) Quỳnh Lưu là một đơn vị điển hình qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 31/2006/CT-UBND về đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong hoạt động BCVT, Internet; được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Kết quả đó là từ nhiều cố gắng, nỗ lực, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành ở địa phương này...


Với đặc thù là một huyện có diện tích rộng, dân cư đông, có nền kinh tế phát triển năng động, do đó, nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet ở Quỳnh Lưu rất lớn. Đến nay, toàn huyện có 43.721 thuê bao điện thoại cố định, 191.366 thuê bao điện thoại di động; có 4.736 thuê bao Internet; có 10 bưu cục cấp 3 và 37 bưu điện văn hóa xã; 43/43 xã, thị trấn có đài truyền thanh. Quỳnh Lưu là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh có trang Website đi vào hoạt động và hiện nay có thêm trang thông tin điện tử, một số đơn vị, địa phương cũng đã có trang website riêng như: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Bảng và một số doanh nghiệp, trường học... Để đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ BCVT, Internet, cùng với sự quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông, huyện đã tăng cường vai trò quản lý nhà nước; đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, đơn vị trong việc đảm bảo an ninh mạng lưới, an ninh thông tin.


Để định hướng cho người dân trong việc khai thác, truy cập các trang thông tin, nhất là tuyên truyền cho thanh thiếu nhi không truy cập các trang Web đen có nội dung phản động, văn hóa phẩm đồi trụy, Phòng Văn hóa -Thông tin phối hợp với Huyện đoàn và Trung tâm Viễn thông, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức các đợt tuyên truyền, tập huấn phổ biến về tiện ích và những điều cần tránh trong khai thác thông tin. Tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước, nghiệp vụ thanh, kiểm tra cho các xã, thị trấn và các cơ sở hoạt động về thông tin, truyền thông. Tiến hành thống kê, phân loại các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, các trạm thông tin phát sóng di động (BTS) để theo dõi, quản lý; thống kê hệ thống thông tin liên lạc đối với tàu cá đi biển để chỉ đạo việc cấp phép tần số vô tuyến điện...


Song song với đó, huyện chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức ký cam kết với các ki ốt thu mua phế liệu trên địa bàn không thu mua các thiết bị viễn thông và phát động mọi người dân có trách nhiệm tố giác với cơ quan công an khi phát hiện các đối tượng ăn cắp, phá hoại, tiêu thụ thiết bị viễn thông. Thường xuyên tổ chức các đợt thanh, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm an ninh thông tin. Từ năm 2006 đến nay bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, phòng VH-TT phối hợp công an huyện đã điều tra làm rõ 28 vụ, 85 đối tượng trộm, phá cáp quang, cáp và dây thông tin liên lạc; tổ chức 21 đợt thanh tra với gần 200 lượt cơ sở, xử lý vi phạm hành chính gần 30 triệu đồng. Đặc biệt, sau mỗi vụ vi phạm Phòng Văn hóa & Thông tin, Đài Truyền hình huyện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân phối hợp tố giác và lên án, hạn chế các hiện tượng vi phạm pháp luật về an ninh thông tin, đảm bảo an ninh thông suốt.


Để đảm bảo an ninh thông tin, an toàn mạng lưới trong hoạt động BCVT, Internet, hàng năm, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện các kế hoạch cụ thể; tăng cường công tác tuyên truyền... thì vấn đề huy động mọi tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh, phòng chống các hành vi, đối tượng vi phạm an ninh thông tin được chú trọng. Ngoài hòm thư tố giác tội phạm được bố trí ở các thôn, xóm, Ban chỉ đạo CNTT của huyện còn tăng cường phối hợp với Đội cờ đỏ trong các trường học, tổ tự quản ở các địa phương và xây dựng mạng lưới bí mật ở cơ sở để kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng vi phạm...

Duy Nam

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.