Xây dựng đời sống văn hoá mới ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) Trong những năm qua, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Anh Sơn nhiệt tình hưởng ứng. Có được điều đó là nhờ những việc làm ý nghĩa thiết thực mà phong trào đem lại.

Hiện nay, huyện Anh Sơn có 110 làng, bản văn hoá; 21 cơ quan, đơn vị văn hoá và 65 trường học là đơn vị văn hoá, 20.834 gia đình văn hoá và 6.854 gia đình thể thao. Để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" thực sự lan toả trong mọi tầng lớp nhân dân, huyện đã xác định làm tốt các nội dung chủ yếu như: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; giúp nhau xoá đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái, nhân đạo từ thiện...

  Xây dựng đời sống văn hoá mới ở Anh Sơn ảnh 1

CLB thầy thuốc trẻ huyện Anh Sơn khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo ở xã Cẩm Sơn. Ảnh: Công Kiên


Những kết quả tiêu biểu trong thực hiện phong trào của huyện Anh Sơn trong những năm qua là: Giúp nhau sửa chữa, xây dựng nhà; vay vốn ngân hàng cho hội viên phát triển sản xuất, thành lập các CLB nghề... Bên cạnh đó, việc tham gia các dự án phát triển các mô hình kinh tế thu nhập cao cũng mang lại hiệu quả thiết thực như ở Khai Sơn, Cao Sơn, Đức Sơn, Tường Sơn, Thọ Sơn, Hùng Sơn...

Trong 9 tháng đầu năm 2011, huyện đã hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, Hội LHPN huyện tổ chức xây dựng quỹ "Mái ấm tình thương" được hơn 30 triệu đồng, quỹ "Tương thân tương ái" được hơn 45 triệu đồng. Cũng trong 9 tháng đầu năm, hội LHPN huyện đã phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân hơn 77 tỷ đồng cho 3.578 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hội Nông dân huyện đã thực hiện chương trình "Lục lạc vàng" tặng trâu bò cho 12 hộ nghèo ở 2 xã Hoa Sơn và Cao Sơn với tổng kinh phí là 207 triệu đồng.


Để phong trào hoạt động ngày một có hiệu quả, huyện xác định nội dung cốt lõi là xây dựng khu dân cư văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá thực sự trở thành phong trào rộng lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của người dân, tạo nền tảng vững chắc trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Ban chỉ đạo các cấp đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào.

Việc bình xét các danh hiệu văn hoá được tiến hành từ cơ sở với phương pháp tự chấm điểm, tự bình xét, đảm bảo dân chủ, công khai. Các cấp uỷ đảng, chính quyền cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao về chất lượng, nhất là trong người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, học sinh... Nhiều xã đã dành đất xây dựng sân bãi tập, toàn huyện hiện có 167 sân bóng đá và 179 đội bóng; 265 sân bóng chuyền với 243 đội bóng chuyền nam, 215 đội bóng chuyền nữ, 79 sân cầu lông, mỗi xã có một sân vận động...


Cùng với việc phấn đấu xây dựng thôn, làng văn hoá, mạng lưới nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn tiếp tục được đầu tư cải thiện nâng cấp, tạo ra một môi trường sinh hoạt văn hoá văn nghệ ở khu dân cư. Đến nay, huyện đã quy hoạch trên 100 ha đất cho thiết chế văn hoá khối, xóm, bản. Trung bình mỗi khối, xóm, bản có trên 500 m2, toàn huyện có 227/256 khối, xóm, bản đã có nhà văn hoá mỗi nhà trị giá 30 - 100 triệu đồng. 16/21 xã, thị trấn đều xây dựng thiết chế VHTT, tất cả các xã đều có hội trường đạt chuẩn, 19 xã có nhà bia tưởng niệm, 17 xã có điểm bưu điện văn hoá, 100% xã có đài truyền thanh, có đội văn nghệ với số lượng nòng cốt từ 10 - 15 người


Thời gian tới, huyện Anh Sơn tiếp tục đề cao vai trò gia đình trong việc xây dựng gia đình làng, bản văn hóa nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, vai trò tự quản và sáng tạo của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện phong trào ở các địa phương.

Thái Hiền

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.