Ấn tượng rối nước Việt Nam trên đất Cuba

Từ ngày 23 đến 25/3, tại rạp xiếc Carpa Trompoloco ở thủ đô La Habana, Đoàn Nghệ thuật rối nước Thăng Long đã đem tới cho khán giả Cuba một chương trình rối nước đặc sắc, đậm chất văn hóa dân tộc truyền thống của Việt Nam . Đây là chuyến công diễn đầu tiên của các nghệ sỹ rối nước Việt Nam tới quốc đảo vùng Caribê này.


Phát biểu tại phiên diễn khai mạc với sự có mặt của Bộ trưởng Văn hóa Cuba Rafael Bernal, Bộ trưởng Đại học Rodolfo Alarcon và hàng trăm khán giả, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công khẳng định thông qua những buổi công diễn lần này, các khán giả Cuba sẽ được thưởng thức một loại hình nghệ thuật duy nhất trên thế giới của Việt Nam, đồng thời cảm nhận được qua các tiết mục rối nước ước vọng xuyên suốt lịch sử của dân tộc Việt Nam về hòa bình, tình yêu, lao động và hạnh phúc. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Cuba Fernando Rojas cho biết sự có mặt của đoàn rối nước Việt Nam tại Hòn đảo Tự do là ước mơ đã có từ lâu của người dân Cuba với mong muốn được hiểu rõ hơn về nền văn hóa hàng nghìn năm của người anh em ở bên kia bán cầu, đồng thời nhấn mạnh đây là một minh chứng nữa về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện hai nước.

 

  Ấn tượng rối nước Việt Nam trên đất Cuba ảnh 1

       Một tiết mục của Nhà hát múa rối Thăng Long. Ảnh: vov.vn

 

Sự kết hợp hài hòa giữa những làn điệu dân gian Việt Nam , khả năng điều khiển tài tình của các nghệ sỹ và hiệu ứng ánh sáng đã thổi hồn vào những con rối, khiến cho các tiết mục trở nên sống động hơn. Các em nhỏ vô cùng thích thú với những tiết mục vui nhộn như đánh cá, chọi trâu, múa rồng hay chú Tễu và mỗi khi kết thúc một tiết mục hàng trăm khán giả ngồi chật kín rạp xiếc Carpa Trompoloco lại cổ vũ cho các nghệ sỹ Việt Nam bằng những tràng vỗ tay không ngớt.


Lần đầu tiên được thưởng thức những tiết mục vô cùng ấn tượng với những con rối nhảy múa trong nước nên nhiều khán giả Cuba đã không muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá loại hình nghệ thuật truyền thống đất nước Việt Nam anh em xa xôi. Cách đây từ hơn 1 tuần, vé bán cho 6 buổi diễn theo dự kiến đã bán hết veo nhưng vẫn còn rất nhiều người xếp hàng muốn được vào thưởng thức môn nghệ thuật đặc sắc này và cũng chính vì vậy các nghệ sỹ Việt Nam đã tình nguyện tăng thêm 2 buổi diễn nữa để đáp ứng sự mong mỏi của các bạn Cuba.


Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trưởng đoàn Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết đoàn đã lựa chọn những tiết mục rối nước đặc sắc nhất, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam để gửi tới khán giả Cuba, đồng thời nhấn mạnh ông vô cùng ấn tượng với những tình cảm mà người dân Cuba đã dành cho các nghệ sỹ tham gia đợt công diễn lần này nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung trong mỗi buổi diễn. Ông cũng bày tỏ mong muốn rối nước Việt Nam sẽ còn quay trở lại quốc đảo này trong tương lai để khán giả Cuba ở các địa phương khác cũng có cơ hội thưởng thức loại hình nghệ thuật đặc biệt này.

Theo TTXVN

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.