Quan tâm đảm bảo các chế độ, chính sách cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, huấn luyện viên, vận động viên

(Baonghean.vn) - Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh tập trung thảo luận và cho ý kiến về chính sách hỗ trợ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh biểu diễn tại các xã vùng sâu, vùng xa và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh; sửa đổi, bổ sung chế độ tiền công và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trình bày. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc đồng tình chủ trương điều chỉnh, bổ sung tăng chế độ hỗ trợ cho các đoàn nghệ thuật, vận động viên, huấn luyện viên trên địa bàn tỉnh.

                                 Toàn cảnh cuộc họp

Đồng chí cho rằng: Các chính sách, chế độ hỗ trợ đối với đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, diễn viên; chế độ tiền công, dinh dưỡng của huấn luyện viên, vận động viên đều được Trung ương quy định rất rõ, vì vậy các ngành liên quan cần quan tâm để đưa vào dự toán ngân sách hàng năm. Từ đó trình với Trung ương để được cấp chi đảm bảo chế độ theo quy định hiện hành.

Trước mắt để có thể thực hiện ngay chính sách này sau khi HĐND tỉnh thông qua và ban hành nghị quyết ở kỳ họp gần nhất, trong khi dự toán ngân sách năm 2012  chưa bố trí ở nội dung này, yêu cầu Sở Tài Chính và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cần tính toán thật kỹ để tìm nguồn đảm bảo thực hiện đúng chế độ khi đưa vào thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đối với các văn nghệ sỹ, điều quan trọng là được cống hiến, được tỏa sáng, được ghi nhận và một phần là sự đãi ngộ của Nhà nước. Vì vậy, cần cải tiến công tác quản lý, làm sao nghệ sỹ cống hiến, sáng tạo, tỏa sáng nhất.

Cũng trong sáng nay, các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh đã nghe và cho ý kiến về chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, xóm; mức thu học phí các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mai Hoa

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.