Hổ gốc Nam Phi đã sinh 3 con

(Baonghean.vn) - Ngày 24/7/2012, một con hổ vàng  (nguồn gốc Nam Phi) sinh sống tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò (Diễn Lâm- Diễn Châu- Nghệ An) đã chuyển dạ sinh ra 3 chú hổ con, trong đó có 2 con hổ vàng và đặc biệt có 1 chú  hổ trắng.

Việc hổ vàng mẹ  sinh hổ trắng là trường hợp rất hiếm. Ông Nguyễn Sỹ Phong – Giám đốc Khu du lịch sinh thái Trại bò (Công ty TNHH Lê Thanh Thản) cho biết: “6 giờ sáng ngày 24/7, một con hổ vàng trong Khu sinh thái đã chuyển dạ sinh 3 hổ con, trong đó có 2 chú hổ vàng và đặc biệt là có 1 chú hổ trắng. Mỗi con nặng khoảng 1,2 kg. Nhờ được sự quan tâm của cơ quan chức năng và cán bộ khu du lịch sinh thái Trại Bò  chăm sóc chu đáo, nên hổ mẹ và 3 chú hổ con đều " mẹ tròn con vuông", phát  triển tốt.

       Hổ trắng và hổ vàng con đang phát triển tốt trong chuồng

Theo ông Nguyễn Đăng Long – Phó Giám đốc phụ trách chăn nuôi tại khu du lịch sinh thái Trại Bò cho hay: Hổ mẹ vàng (và hổ bố vàng) có nguồn gốc từ Nam Phi và được nhập khẩu về Việt Nam từ tháng 9 – 2009, khi mới về  khu du lịch sinh thái Trại Bò chỉ 6 tháng tuổi và được nuôi nhốt trong điều kiện bán hoang dã. Do được chăm sóc cận thận, nên hổ phát triển nhanh. Sau thời gian mang bầu (114 ngày), hổ mẹ đã chuyển dạ và hiện nay 3 chú hổ con đang bú sữa mẹ, phát triển rất tốt.

Hổ mẹ mới sinh con

Trong thời gian hổ sinh con, cán bộ Hạt Kiểm lâm Diễn Châu đã trực tiếp kiểm tra, xác nhận và ghi vào Sổ theo dõi. Được biết, ngày 26/7 Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm Diễn Châu sẽ kiểm tra thực tế và lập biên bản kiểm tra, xác nhận  nguồn gốc.

   Cán bộ ngành chức năng và Khu du lịch sinh thái kiểm tra chuồng nuôi hổ

Theo ông Bùi Hồng Thủy – Giám đốc Công ty CP dịch vụ vườn thú Đông Dương (tại TP Hồ Chí Minh) thì việc hổ vàng mẹ  sinh hổ trắng là trường hợp rất hiếm trên thế giới và chưa từng có tại khu vực Đông Nam Á.

Được biết, tại khu du lịch sinh thái Trại Bò (Diễn Lâm - Diễn Châu) hiện nay 14 loài động vật, trong đó có nhiều loại động vật quý hiếm, như: Tê giác, hổ trắng, hổ vàng, gấu, hà mã, hươu cao cổ, linh dương… Đặc biệt, trong đó có nhiều loại động vật quý hiếm đã sinh con trong điều kiện nuôi nhốt bán hoang giã.

 Ông Nguyễn Sỹ Phong – Giám đốc Khu du lịch sinh thái Trại Bò còn cho biết: ngày 20/7, linh dương đầu bò và sừng xoắn cũng đã sinh con. Ngày 21/7, sư tử mẹ có nguồn gốc Nam Phi cũng đã sinh 1 chú sư tử con. Cách đây 4 tháng, 1 con hổ trắng cũng đã sinh 2 chú hổ con. Hiện nay tại  Khu du lịch sinh thái Trại Bò đang nuôi 9 con hổ, trong đó có 5 con hổ trắng và 4 con hổ vàng.

Hoàng Vĩnh

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.