"Mùa đông ấm" lên với xã biên giới Nậm Càn (Kỳ Sơn)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 24/1, Hội Liên hiệp thanh niên huyện Hưng Nguyên đã lên thăm và tặng quà cho bà con nhân dân xã biên giới Nậm Càn của huyện Kỳ Sơn.
Tặng quà cho học sinh nghèo
Tặng quà cho học sinh nghèo
Chương trình mang chủ đề “Mùa đông ấm” do Huyện đoàn Hưng Nguyên phát động đã quyên góp được 50 triệu đồng nhằm giúp đỡ bà con vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Đoàn đã trao suất quà 5 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Nậm Càn; 3 triệu đồng cho UBND xã Nậm Càn; 20 suất quà bao gồm chăn len, áo ấm cho 20 hộ nghèo của xã và 100 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 3 cấp học đóng trên địa bàn xã.
Nậm Càn là một xã có 25 km đường biên giới giáp nước bạn Lào với 100% đồng bào dân tộc Mông. Đây được xem là xã thuộc thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn với 55,5% hộ nghèo. Vì vậy, tấm lòng của các nhà hảo tâm với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” là một việc làm có ý nghĩa giúp đỡ bà con dân bản ấm áp hơn trong mùa đông biên giới và được đón một cái Tết vui vẻ hơn.
Đào Thọ
* Trước đó, tối 23/01, tại Đồn Biên phòng Nậm Càn diễn ra đêm giao lưu văn nghệ “Khúc hát biên cương”. Đêm giao lưu có sự tham gia của Huyện đoàn Hưng Nguyên (đơn vị kết nghĩa với Đồn), các đơn vị đóng trên địa bàn và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn.
Đồn Biên phòng Nậm Càn đóng tại xã Nậm Càn, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền 25km đường biên giới quốc gia giáp với nước bạn Lào. Trong nhiều năm qua, Đồn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý. Nhằm động viên tinh thần để các cán bộ, chiến sĩ của Đồn vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền khi Tết đến xuân về, đoàn viên Đoàn thanh niên huyện Hưng Nguyên đã không ngại đường sá xa xôi cách trở mang lời ca tiếng hát của mình đến với các anh bộ đội quân hàm xanh.
Không khí đêm giao lưu diễn ra vui vẻ, đầm ấm xua tan đi cái lạnh nơi miền biên viễn. Các tiết mục văn nghệ của các đơn vị mang đậm chất lính và sắc màu dân tộc, vùng miền. Thượng tá Nguyễn Thế Dương - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Càn cảm động nói: “Tấm lòng và sự quan tâm của các bạn đã mang lại sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ của Đồn để họ vững tâm hơn trong việc bảo vệ bình yên biên giới trong dịp Tết. Chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm hơn nữa để xứng đáng với sự mong đợi của nhân dân”.  
  Đào Thọ

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.