Đền Hồng Sơn sẵn sàng cho Ngày giỗ tổ Hùng Vương

(Baonghean.vn) - Là ngôi đền cổ có kiến trúc thời Nguyễn, đền Hồng Sơn được người dân cả nước  biết đến là ngôi đền duy nhất trên địa bàn TP Vinh thờ Hùng Vương - Người có công dựng nước. Hôm nay, tại ngôi đền này mọi sự chuẩn bị cho lễ giỗ Tổ Hùng Vương đã được chuẩn bị chu đáo. Năm nào cũng vậy, đến ngày 10/3 âm lịch thì tại di tích lịch sử văn hóa Đền Hồng Sơn lại đồng hành cùng Đền Hùng tại Phú Thọ tiến hành lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Chuẩn bị hội trường cho ngày lễ
Ban tổ chức chuẩn bị sân tế lễ 
Ông Hồ Công Tiến – Phó Ban quản lý Đền Hồng Sơn cho biết mọi công tác tổ chức đã hoàn tất cả phần lễ, phần hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Đền Hồng Sơn trước đây gọi là Võ Miếu; tọa lạc trên khu đất gần chợ Vinh thuộc phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, là di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia năm 1984; khuôn viên Đền rộng 6.250m2: Gồm Tòa thượng điện, trung điện xây dựng năm 1831 – 1837;  hạ điện, tả vu, hữu vu, cổng tam quan, cột hoa biểu và hồ bán nguyệt xây dựng năm 1910.
Đến nay, Đền Hồng Sơn vẫn lưu giữ bài vị 18 đời Vua Hùng tại cung trung điện để phục vụ nghiên cứu khoa học, sinh họat văn hóa tâm linh và văn hóa du lịch hấp dẫn của tỉnh Nghệ An. Tại ngôi  Đền này mỗi năm có 3 kỳ lễ lớn gồm: Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Giỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (20/8 âm lịch) và Giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (03/3 âm lịch).
 
Những ngày này người con đất Việt nào cũng nhớ câu ca bất hủ: Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng 3. Như một lời hẹn, cứ đến ngày này, người dân Xứ Nghệ lại tụ họp về đây bày tỏ lòng thành kính tới các vua Hùng.
Ông Dương Phong Ba – Cựu chiến binh phường Hồng Sơn, TP Vinh bộc bạch, tuy không ra được Đền Hùng Phú Thọ để thắp hương cho các Vua Hùng do tuổi cao sức yếu nhưng năm nào cứ đến ngày giỗ Tổ, ông lại cùng gia đình đến dâng hương tại đền Hồng Sơn. 
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền Hồng Sơn do thành phố Vinh chủ trì tổ chức, đồng hành cùng Đền Hùng Phú Thọ. Như vậy Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước. Ở miền Bắc có Nam Định và Nghệ An, miền Trung có Huế, Lâm Đồng; miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long có thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.
Giỗ Tổ Hùng Vương là văn hóa thờ cúng tâm linh của dân tộc Việt Nam có từ ngàn xưa; thể hiện tâm thức của con cháu đời đời không bao giờ quên nguồn cội. Hoạt động này còn mang ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc trong việc giáo dục các thế hệ bảo vệ, gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương, dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta. 
Quốc Khánh
THQH tại Nghệ An

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.