Khai trương Tiệm bánh Happy Bakerry Việt - Hàn

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 25/8, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiêp Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức Lễ khai trương Tiệm bánh Happy Bakerrry.

 Cùng dự có Ngài Chang Jea Yun, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Koica tại Việt Nam, Ngài Nam Yeong Hyun, Tổng Giám đốc Công ty Foodvile Việt Nam, Ngài Park Kwang Seung, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Công ty CJ Hàn Quốc. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sinh, Chủ tịch UBND thành phố Vinh  cùng đại diện một số sở, ban ngành liên quan.

Các đại biểu Việt Nam - Hàn Quốc tham dự buổi lễ khai trương
Các đại biểu Việt Nam - Hàn Quốc tham dự khai trương

Tiệm bánh Happy Bakerry được xây dựng với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Koica, Công ty CJ Foodville và UBND tỉnh. Trong đó, tỉnh Nghệ An hỗ trợ địa điểm và hạ tầng công trình. Phía Hàn Quốc hỗ trợ về việc xây dựng, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ và đào tạo chuyển giao công nghệ, quản lý. Sự hình thành và đưa vào hoạt động Tiệm bánh Happy Bakerry nhằm mục đích hỗ trợ người học nghề có hoàn cảnh khó khăn và là một bước tiến mới trong công tác hợp tác đào tạo của Việt Nam – Hàn Quốc đó là hợp tác vì xã hội.   Lợi nhuận thu được từ tiệm bánh sẽ được hỗ trợ cho những trẻ em đang mắc bệnh hiểm nghèo điều trị tại Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và trẻ em nghèo ở thành phố Vinh.

Ông Nguyễn Duy Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tặng quà cho trẻ em khó khăn đang điều trị tại Quỳ bảo trợ trẻ em
Ông Nguyễn Duy Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tặng quà cho trẻ em khó khăn đang điều trị tại Quỹ Bảo trợ trẻ em
Các đại biểu cắt bằng khánh thành tiệm bánh
Các đại biểu cắt bằng khánh thành tiệm bánh
Các đại biểu tham quan tiệm bánh
Tiệm bánh Happy Bakery được mở theo mô hình của các tiệm bánh ở Hàn Quốc
Các đại biểu tham quan tiệm bánh
Các đại biểu tham quan tiệm bánh

Chủ trương đào tạo nghề làm bánh CJ bắt đầu được triển khai tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc từ tháng 9/2013 thông qua sự hỗ trợ của Công ty CJ Hàn Quốc và tổ chức Koica. Qua hơn hai năm đã đào tạo được hơn 100 học viên. Sau khi tốt nghiệp, đa phần học viên đã có việc làm ổn định, những học viên xuất sắc được hỗ trợ việc làm tại các cửa hàng Tous Les Jours – cửa hiệu chính của Công ty CJ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.Tiếm bánh Happy Bakerrt tại địa chỉ số 117 đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh hiện cũng tuyển dụng nhiều nhân viên nguyên là học viên của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

                                                                                                                                              Mỹ Hà

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.