Yên Thành trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

(Baonghean.vn)- Ngày 25/8, huyện Yên Thành tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 3.

Dự lễ có Đại tá Trần Nguyên Dương - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương, các bà mẹ và thân nhân các bà mẹ.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Trong đợt 3 này, Yên Thành có 19 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trong đó có 1 mẹ còn sống là bà Vũ Thị Thoàn ở xã Xuân Thành.

Kết thúc các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, huyện Yên Thành có 3.482 liệt sĩ, 3.694 thương, bệnh binh các loại, hàng chục ngàn người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Bí thư Huyện ủy gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới các mẹ và gia đình các bà mẹ được tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” trong đợt này.

Lãnh đạo huyện Yên Thành đã trao tặng huy hiệu và danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các mẹ và thân nhân các mẹ
Lãnh đạo huyện Yên Thành trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các mẹ và thân nhân các mẹ

Đồng chí đề nghị, các cấp, ngành, địa phương tập trung hoàn thành việc lập hồ sơ xét duyệt, đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho các trường hợp còn lại trong năm 2015; kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các gia đình và mỗi cá nhân phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, bằng nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, việc làm cụ thể, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo huyện Yên Thành đã trao tặng huy hiệu và danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các mẹ và thân nhân các mẹ.

Thái Hồng 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.