3 bãi biển chụp ảnh cưới đẹp mê hồn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mùa hè đang đến, trong ánh nắng lấp lánh, nhiều cặp uyên ương muốn chụp ảnh cưới cùng không gian biển cả. Sau đây là 3 địa điểm lý tưởng để các cặp đôi lựa chọn.

Đảo Lan Châu - biển Cửa Lò

.
Đảo Lan Châu là hòn đảo đẹp nhất ở Cửa Lò. Trên đỉnh của đảo là lầu nghinh phong của vua Bảo Đại. Đảo Lan Châu phần lớn có những vách đá lô nhô trải dài tới phía biển với những hình thù kỳ thú do sự bào mòn của sóng gió, tạo cảnh quan thu hút nhiều du khách và các cặp đôi đến đây chụp ảnh cưới. 
Một cặp đôi chụp ảnh trên đảo Lan Châu.
Một cặp đôi chụp ảnh trên đảo Lan Châu.
Hạnh phúc bên bờ biển Cửa Lò cát trắng, sóng xanh yên bình.
Hạnh phúc bên bờ biển Cửa Lò cát trắng, sóng xanh yên bình.

Biển Nghi Thiết - Nghi Lộc

Xã Nghi Thiết thuộc huyện Nghi Lộc có nhiều bãi biển hoang sơ như bãi Cửa Hiền, bãi Núi Rồng, bãi Hoàng, bãi Chánh Hánh… với nước và cát sạch, môi trường thiên nhiên trong lành, bãi cát thoải, thích hợp cho tắm biển, câu cá và đặc biệt là chụp ảnh cưới. Trong ảnh: Bờ kè biển Nghi Thiết.
Xã Nghi Thiết thuộc huyện Nghi Lộc có nhiều bãi biển hoang sơ như bãi Cửa Hiền, bãi Núi Rồng, bãi Hoàng, bãi Chánh Hánh… với nước và cát sạch, môi trường thiên nhiên trong lành, bãi cát thoải, thích hợp cho tắm biển, câu cá và đặc biệt là chụp ảnh cưới. Trong ảnh: Bờ kè biển Nghi Thiết.
Biển Nghi Thiết nước trong xanh, bãi đá đẹp. Nơi đây còn có bãi Núi Rồng ở phía Bắc Núi Rồng, một ngọn núi đá nhỏ nhô ra biển với khung cảnh tuyệt đẹp cũng là địa điểm hứa hẹn cho những
Biển Nghi Thiết nước trong xanh, bãi đá đẹp. Nơi đây còn có bãi Núi Rồng ở phía Bắc Núi Rồng, một ngọn núi đá nhỏ nhô ra biển với khung cảnh tuyệt đẹp cũng là địa điểm hứa hẹn cho những "pô" ảnh cưới ấn tượng.
Biển Bãi Lữ cũng là một địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng, thuộc huyện Nghi Lộc. Nơi đây có cảnh quan hài hòa với sự kết hợp hoàn hảo giữa một bên là làn nước trong xanh của biển cả được điểm tô lung linh hơn bởi những phiến đá tự nhiên, một bên là màu xanh của những cánh rừng thông vươn mình ra biển lớn.
Biển Bãi Lữ cũng là một địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng, thuộc huyện Nghi Lộc. Nơi đây có cảnh quan hài hòa với sự kết hợp hoàn hảo giữa một bên là làn nước trong xanh của biển cả được điểm tô lung linh hơn bởi những phiến đá tự nhiên, một bên là màu xanh của những cánh rừng thông vươn mình ra biển lớn.

Biển Cửa Hội

Bãi biển Cửa Hội thuộc hai phường Nghi Hải và Nghi Hoà nối liền với Thị xã Cửa Lò. Cửa Hội nằm dưới những cánh rừng phi lao xanh ngắt lộng gió, nơi đây quanh năm đắm mình trong giai điệu du dương của rừng và biển cả bao la...
Bãi biển Cửa Hội thuộc 2 phường Nghi Hải và Nghi Hoà nối liền với Thị xã Cửa Lò. Cửa Hội nằm dưới những cánh rừng phi lao xanh ngắt lộng gió, nơi đây quanh năm đắm mình trong giai điệu du dương của rừng và biển cả bao la...
Bãi cát phẳng, trắng tinh khôi dọc bờ biển Cửa Hội gợi vẻ hoang sơ, lãng mạn.
Bãi cát phẳng, trắng tinh khôi dọc bờ biển Cửa Hội gợi vẻ hoang sơ, lãng mạn.
...và bãi cát đẹp lung linh cùng các cặp đôi hạnh phúc tạo thành bức tranh giao hòa giữa thiên nhiên - con người tràn đầy sinh khí.
...và bãi cát đẹp lung linh cùng các cặp đôi hạnh phúc tạo thành bức tranh giao hòa giữa thiên nhiên - con người tràn đầy sinh khí.

 Hoài Thu - Thái Bảo

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.