Ấn tượng ảnh kỷ yếu từ flycam của học sinh trường làng

(Baonghean.vn) - Một nhóm học sinh trường làng ở Thanh Chương (Nghệ An) tổ chức chụp kỷ yếu bằng flycam. Từ góc máy trên cao, các ý tưởng tạo hình được thể hiện đầy cá tính.

a
Với mong muốn bức ảnh kỷ yếu thể hiện được tinh thần yêu quê hương, đất nước, học sinh lớp 12C4, trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Chương, Nghệ An) đã lên ý tưởng tạo hình thành lá cờ Tổ Quốc. Góc máy flycam từ trên cao là lựa chọn lý tưởng nhất để thể hiện trọn vẹn ý tưởng này.
a
Niềm vui tuổi học trò và mong muốn lưu giữ mãi cảm xúc tươi trẻ là điều bức ảnh kỷ yếu này muốn thể hiện. Khuôn mặt tròn trĩnh và nụ cười tươi được các học sinh cầu kỳ tạo hình dưới ánh nắng đầu hạ.
4 nữ sinh cũng là 4 người bạn thân cùng có nguyện vọng thi vào trường Đại học Y, vì vậy, tạo hình chữ thập đỏ được các nữ sinh nhất trí thực hiện.
4 nữ sinh cũng là 4 người bạn thân cùng có nguyện vọng thi vào trường Đại học Y, vì vậy, tạo hình chữ thập được các nữ sinh nhất trí thực hiện.
a
Bức hình kỷ yếu đầy cá tính! 
Vườn hoa trong sân trường cũng là lựa chọn không tồi để tạo dáng cho góc máy flycam thỏa sức thể hiện.
Vườn hoa trong sân trường cũng là lựa chọn không tồi để tạo dáng cho góc máy flycam thỏa sức thể hiện.
Cũng xếp hình vòng tròn và
Cũng xếp hình vòng tròn và cũng là góc máy từ trên không nhưng học sinh lớp 12G, trường THPT Thanh Chương 3 lại có những biểu cảm vô cùng độc đáo, sáng tạo.
Xếp hình
Tạo hình 1 thể loại không thể thiếu trong bộ album kỷ yếu của lớp. Với 30 học sinh lớp 12C8, trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, dù trời nắng nóng và việc tạo hình mất nhiều thời gian nhưng ai cũng kiên nhẫn và nhiệt tình để có được hình ảnh đẹp nhất làm kỷ niệm.
Chụp kỷ yếu bằng flycam trên cánh đồng lúa xanh rờm quả là 1 ý tưởng không tồi.
Chụp kỷ yếu bằng flycam trên cánh đồng lúa xanh rờn quả là 1 ý tưởng không tồi.

 Ảnh: Đình Vinh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.